Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tuyển sinh 2025 ngành Sư phạm sẽ cạnh tranh ngang Y dược

(CLO) Trong phiên thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) ngày 13/8, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đối với các ngành đặc thù, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt lên hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự luật sửa đổi lần này sẽ tập trung vào việc hoàn thiện chính sách để bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh toàn cầu hóa và tác động của AI.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Một trong những điểm nhấn của dự luật là việc kiểm soát chất lượng đào tạo đối với các ngành đặc thù. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, giáo dục, pháp luật và sức khỏe là ba lĩnh vực phải được kiểm định rất chặt chẽ vì đây là những ngành quyết định tương lai của đất nước.

Cả Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ tịch Quốc hội đều bày tỏ quan ngại về tình trạng nhiều trường mở ngành Luật, Y Dược một cách ồ ạt, dẫn đến chất lượng đào tạo không đồng đều. Phó Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ ra: "Nhiều cơ sở một năm chỉ đào tạo vài chục sinh viên, không có giáo trình, không có giảng viên cơ hữu. Nếu không đạt chuẩn, bắt buộc phải rút giấy phép".

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành sư phạm đang tăng mạnh và dự kiến năm 2025 sẽ nằm trong nhóm cạnh tranh cao ngang với ngành y dược – một tín hiệu tích cực cho chất lượng nguồn nhân lực giáo dục.

Để khắc phục tình trạng này, dự thảo luật quy định: Kiểm soát chặt chẽ việc mở ngành, không phải cơ sở nào cũng được phép đào tạo các ngành Y Dược và Pháp luật. Kiểm định chất lượng toàn diện vì không chỉ kiểm soát đầu vào hay đầu ra, mà phải quản lý toàn bộ quá trình đào tạo. Việc kiểm định sẽ gắn với mức độ tự chủ của trường để tránh hình thức.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ một thông tin đặc biệt đáng mừng: Chất lượng đầu vào ngành Sư phạm đã có sự thay đổi ngoạn mục. Sau Nghị định 116 và Nghị định 60, điểm chuẩn tuyển sinh vào đào tạo Sư phạm đã tăng lên rất cao. Năm 2025, có lẽ nhóm ngành này sẽ thuộc nhóm cạnh tranh cao, ngang ngửa với Y Dược.

Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy ngành sư phạm đã lấy lại được vị thế và uy tín, thu hút được những thí sinh giỏi. Điều này hứa hẹn một thế hệ giáo viên chất lượng cao, góp phần nâng tầm nền giáo dục quốc dân trong tương lai.

Việc siết chặt quản lý và đề cao chất lượng cho các ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật là một chiến lược đúng đắn. Nó không chỉ bảo vệ quyền lợi của người học mà còn đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra những "người thầy của những người thầy", những người bảo vệ công lý và những người chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: