Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu cấp đủ 3.600 bộ sách giáo khoa còn thiếu cho học sinh Thái Nguyên

Chiều 18/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trực tiếp đến thăm, tặng quà và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 11 tại ngành Giáo dục Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

img_0022.jpg
Sổ sách, tài liệu được phơi khô khi nước lũ rút.

Cùng tham gia có Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã tàn phá nghiêm trọng hệ thống giáo dục toàn tỉnh: 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, 2 cán bộ, nhà giáo thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, hơn 11.600 bộ sách giáo khoa, 55.000 quyển vở, 5.000 bộ đồ dùng học tập bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính gần 182 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, toàn ngành đã ra quân dọn dẹp, khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất với sự hỗ trợ của hàng trăm đoàn cứu trợ. Tính đến nay, 100% học sinh đã quay lại trường và gần 40 tỷ đồng giá trị hàng hóa, thiết bị, sách vở được quyên góp, ủng hộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn biểu dương tinh thần vượt khó của đội ngũ nhà giáo Thái Nguyên, đồng thời chỉ đạo cấp tốc: “Ngay đầu tuần tới, phải cấp đủ 3.600 bộ sách giáo khoa còn thiếu cho học sinh”.

img_0161.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hỗ trợ Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện, nước, y tế học đường, đặc biệt ở các khu nội trú, nhà ăn; đồng thời khử khuẩn triệt để trước khi học sinh quay lại học tập.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các nhà xuất bản để đề xuất nguồn ngân sách hỗ trợ, cùng các giải pháp xã hội hóa, giúp sửa chữa thay thế thiết bị dạy học hư hỏng.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý Đại học Thái Nguyên - nơi thiệt hại ước tính khoảng 82 tỷ đồng, phải đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu quản lý, nghiên cứu và đào tạo.

“Không để tài liệu quan trọng lưu ở tầng thấp, cần sao lưu dữ liệu định kỳ để phòng thiệt hại”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Song song đó, ông yêu cầu rà soát lại hệ thống phòng thí nghiệm, ưu tiên đầu tư cho các phòng trọng điểm dùng chung hiệu quả cao, tránh dàn trải và lãng phí.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thái Nguyên xây dựng hồ sơ, danh mục đầu tư để tận dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia 2026–2035, trong đó ưu tiên khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp là nơi dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

img_9904(1).jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao quà hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
img_9486.jpg
Tại Trường Mầm non Huống Thượng (phường Linh Sơn) toàn bộ khuôn viên trường bị ngập sâu. Phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn, nhà kho đều ngập trong bùn đất.
img_9962.jpg
Đại học Thái Nguyên ước tính tổng thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 137 tỷ đồng, trong đó Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm là 2 đơn vị bị thiệt hại nặng nhất.
img_9578.jpg
Bộ trưởng biểu dương sự chủ động, linh hoạt nỗ lực của các nhà trường cùng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong việc tổ chức khắc phục thiệt hại để đảm bảo an toàn, sớm đưa học sinh trở lại lớp.

Ngoài ra, ngành Giáo dục cần tăng cường số hóa quản lý, học liệu và hệ thống dự phòng dữ liệu, để không “mất trắng” khi bão lũ ập đến.

Kết thúc chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các tổ chức và cộng đồng xã hội đã chung tay giúp ngành Giáo dục Thái Nguyên sớm ổn định sau bão.

“Giáo dục không thể đứng ngoài thiên tai. Nhiệm vụ của chúng ta là vừa dạy chữ, vừa giữ an toàn cho từng ngôi trường, từng học sinh. Bộ sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong quá trình khôi phục và hiện đại hóa giáo dục”, Bộ trưởng khẳng định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: