Ngành giáo dục thiệt hại gần 210 tỷ đồng, hơn 24.000 đầu sách giáo khoa bị cuốn trôi

Sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Bộ trực tiếp đến Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Chiêm Hóa (xã Chiêm Hoá, Tuyên Quang), nơi từng ngập sâu tới nóc nhà công vụ nhằm kiểm tra, nắm tình hình khắc phục hậu quả bão số 10 và 11.

z7125447876175_55e5def79983efaa30bc2868c0104284.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng. Ảnh: Văn Hiền

“Theo thống kê ban đầu của 8 tỉnh, thiệt hại của ngành giáo dục lên tới 209 tỷ đồng, trong đó hơn 24.000 đầu sách giáo khoa bị hư hỏng hoặc mất mát. Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn và không để gián đoạn việc học”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin.

Không chỉ sách vở, hàng loạt phòng học, ký túc xá, nhà ăn bị ngập sâu, bùn đất phủ dày, hệ thống điện nước hư hỏng nặng. Nhiều nơi học sinh buộc phải nghỉ học hơn 10 ngày.

z7125440019963_e7542210c57fd4393411fa75cee81b55(1).jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng trao đổi, đề ra phương án để giải quyết khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Chiêm Hóa. Ảnh: Văn Hiền
z7125558552910_4ac02a1ae9bcfb1de86bb9be74ce8d6f.jpg
26 phòng bị hỏng toàn bộ hệ thống điện, cáp nước. Ảnh: NTCC
z7125558593042_164fc79878ace21de7729701835d7953.jpg
Khu nhà ở của học sinh bị ngập. Ảnh: NTCC

Tại Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa, lũ tràn về trong đêm khiến toàn bộ tầng 1 bị nhấn chìm. Khu ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng và nhà công vụ giáo viên ngập đến mái.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhà giáo Tô Thị Tấm, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Cả khu ký túc bị ngập đến nóc, bùn đất dày đặc. Thầy cô, phụ huynh, bộ đội cùng nhau dọn dẹp, khử khuẩn, sửa hệ thống điện – nước để sớm đón học sinh trở lại trường. Đến ngày 13/10, việc học đã trở lại bình thường”.

z7125442128057_c5637919ac0718c01be40995042a916a.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Ma Thị Thúy hỏi thăm tình hình học tập của học sinh nhà trường. Ảnh: Văn Hiền

Khi học sinh nội trú quay lại lớp, các em phải học bù cả buổi tối và cuối tuần để kịp chương trình. Tuy nhiên, ngôi trường nằm ở vùng trũng, liên tiếp 2 năm ngập sâu, khiến cô Tấm phải trăn trở: “Chúng tôi tha thiết mong được xây dựng điểm trường mới ở vị trí cao, an toàn hơn cho 490 học sinh nội trú”.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang Vũ Đình Hưng, mưa lũ khiến 2 học sinh thiệt mạng, trong đó một em bị nước cuốn khi đang chơi gần cống, một em bị đuối nước tại nhà. Toàn tỉnh có 54 trường bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hơn 28 tỷ đồng, trong đó nhiều trường mầm non và tiểu học bị mất toàn bộ sách, thiết bị dạy học.

Để kịp thời khắc phục, Sở GD&ĐT đã huy động 170 cán bộ, giáo viên đến hỗ trợ vệ sinh, khử khuẩn, tặng sách vở và tổ chức dạy bù cho học sinh.

z7125645776084_0b60ca515bd3ccacd63e3cc21b35db99.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng. Ảnh: Văn Hiền
z7125446670594_3af46340caabc7e9f74c3699c0ce9a5d.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho thầy trò Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa. Ảnh: Văn Hiền
z7125644834889_6d484ddc45fe453e6276a385db4c25d0.jpg
NXBGDVN mong muốn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành, sẻ chia của NXBGDVN với ngành giáo dục. Ảnh: Văn Hiền
z7125444373982_f0290d55030e59ceb819c04218edf946.jpg
NXBGDVN vẫn đang tiếp tục khẩn trương rà soát, thu thập các thông tin thiệt hại ở các địa phương để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo, với mục tiêu làm sao hỗ trợ tối đa cho các em học sinh có đủ sách vở.

Cùng ngành giáo dục chia sẻ khó khăn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã trao tặng 100 triệu đồng sách giáo khoa cho tỉnh Tuyên Quang và 20 triệu đồng tiền mặt cho Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa.

Ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN bày tỏ: “Sau mỗi đợt thiên tai, việc giúp các em có lại sách vở để tiếp tục học là ưu tiên hàng đầu. Sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho thầy trò vượt qua khó khăn”.

NXBGDVN hiện đang tiếp tục rà soát thiệt hại ở nhiều địa phương khác để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái – không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Ma Thị Thúy cho biết, thiệt hại toàn tỉnh Tuyên Quang sau bão số 10-11 ước tính 4.300 tỷ đồng.

“Nhiều xã biên giới vẫn còn giao thông chia cắt, nhưng nhờ sự vào cuộc của Bộ GD&ĐT và các đơn vị, đến ngày 13/10, 100% trường học trong tỉnh đã mở cửa trở lại”, bà Thúy nói.

z7125647811387_491300693f601cda7c8f30a519758a02.jpg
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Văn Hiền

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, ổn định học tập và tinh thần cho học sinh vùng lũ. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp các em không bị gián đoạn hành trình đến trường”.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng giúp ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả sau bão số 10; đồng thời tặng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Chiêm Hóa một tivi 65 inch và một bộ âm thanh phục vụ dạy học.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: