Trong một bài phát biểu quan trọng hôm thứ Năm (20/4), Bộ trưởng Yellen kêu gọi một mối quan hệ kinh tế “mang tính xây dựng và công bằng” giữa Trung Quốc và Mỹ, khi Washington tìm cách hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai cường quốc kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính cho biết: “Mỹ sẽ tự khẳng định mình khi các lợi ích sống còn của chúng tôi bị đe dọa. “Nhưng Nhà Trắng không tìm cách ‘tách rời’ nền kinh tế nước nhà khỏi Trung Quốc. Sự chia cắt hoàn toàn nền kinh tế của chúng ta sẽ là thảm họa đối với cả hai nước, lớn hơn sẽ gây bất ổn cho phần còn lại của thế giới”.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ đã thực hiện các biện pháp an ninh quốc gia có mục tiêu nhưng không cố gắng làm suy yếu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Mối quan hệ giữa hai cường quốc đã đạt đến trạng thái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ sau khi những nỗ lực xoa dịu căng thẳng đã bị trật bánh hai tháng trước vì câu chuyện khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua Mỹ.
Bắc Kinh cho rằng Washington đang cố gắng kiềm chế sự phát triển của nước này bằng cách hạn chế khả năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cao cấp. Đồng thời, quốc gia này cũng tuyên bố Mỹ đang giúp Đài Loan chống lại kế hoạch lâu dài nhằm đưa hòn đảo này vào vòng kiểm soát.
Các quan chức Trung Quốc rất thất vọng khi các đối tác Mỹ đã thêu dệt ngôn ngữ chỉ trích vào các bài phát biểu bề ngoài về việc cải thiện quan hệ.
Về phía bà Yellen cũng tuyên bố cả hai nước cần có thể thảo luận thẳng thắn về “những vấn đề khó khăn”.
Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Tài chính kêu gọi “mối quan hệ kinh tế lành mạnh” và hợp tác về kinh tế vĩ mô và biến đổi khí hậu, bà tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để chống lại các chính sách kinh tế “không công bằng” của Bắc Kinh.
Bà cho biết quyết định của Trung Quốc trong những năm gần đây đã “hạ gục các nước láng giềng và các quốc gia trên toàn thế giới”.
Bà cũng báo hiệu rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị nhiều biện pháp có khả năng gây bất lợi cho Bắc Kinh. Chính quyền Mỹ đang xem xét một chương trình “hạn chế một số khoản đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ vào các công nghệ cụ thể có liên quan đến an ninh quốc gia”.
Bất chấp những bình luận chỉ trích, vị Bộ trưởng đã lên kế hoạch tới Trung Quốc “vào thời điểm thích hợp”.
Bà cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Washington để giúp đỡ các nước đang phát triển và thị trường mới nổi đối mặt với vấn đề nợ nần. Bà nói: “Sự tham gia của Trung Quốc là điều cần thiết để giảm nợ có ý nghĩa.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết hợp tác kinh tế cùng có lợi và “không nên là một trò chơi có tổng bằng không”.
Điệp Nguyễn (Theo FT)