Boeing đàm phán bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc

(CLO) Thỏa thuận bán 500 máy bay Boeing cho Trung Quốc có thể tái định hình cán cân thương mại Mỹ-Trung sau nhiều năm gián đoạn.

Tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing đang thảo luận để bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc trong một thỏa thuận được cho là trọng tâm của hợp tác thương mại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Bloomberg.

770-202508220706371.png
Máy bay Boeing trên đường băng. Ảnh: Sergio Perez Aguado

Boeing, dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Kelly Ortberg trong giai đoạn phục hồi, hiện vẫn đang hoàn thiện các chi tiết của thương vụ.

Các vấn đề như loại máy bay, số lượng và thời gian giao hàng vẫn đang được thương thảo. Tuy nhiên, thỏa thuận này phụ thuộc vào việc hai quốc gia có thể giảm bớt căng thẳng thương mại, vốn kéo dài từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Một yếu tố khác gây khó khăn cho thương vụ là sự ra đi gần đây của ông Alvin Liu, người đứng đầu Boeing tại Trung Quốc. Bà Carol Shen đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch tạm thời của Boeing Trung Quốc. Đại diện Boeing chưa đưa ra bình luận chính thức khi được FOX Business liên hệ.

Nếu hoàn tất, thương vụ này sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng, chấm dứt giai đoạn căng thẳng trong quan hệ thương mại hàng không giữa Boeing và Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2017-2021, Boeing từng đạt được các đơn hàng lớn từ Trung Quốc, thường gắn liền với các chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các giao dịch lớn đã bị gián đoạn do căng thẳng thương mại và các biện pháp áp thuế.

Năm 2023, một thỏa thuận tương tự từng được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy nhưng cuối cùng không thành công. Nếu thương vụ lần này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đặt mua số lượng lớn máy bay Boeing kể từ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ trước.

Ngay sau khi nhậm chức lần thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng áp đặt các mức thuế mới, bao gồm thuế nhập khẩu chung 10% và các mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, thậm chí có thời điểm lên tới 145%.

Đáp lại, Bắc Kinh từng yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc tạm dừng mua thiết bị và phụ tùng máy bay từ các công ty Mỹ vào tháng 4, dù việc mua sắm đã được nối lại từ tháng 6.

Tổng thống Donald Trump cũng đang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia, nhưng một thỏa thuận toàn diện với Trung Quốc vẫn là mục tiêu khó đạt được, bất chấp những tạm dừng và gia hạn trong đàm phán thuế quan.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các quan chức Trung Quốc đã diễn ra rất tích cực. Ông bày tỏ mong muốn gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi năm 2025 kết thúc.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: