Bồi đắp niềm tin, lòng tự hào với Đảng cho đoàn viên, thanh niên Mặt trận Tổ quốc

(CLO) Ngày 16/1, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã đến tham quan Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – tư tưởng sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào của tuổi trẻ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu tiên được công bố. Nội dung triển lãm tái hiện một cách hệ thống, sinh động các kỳ Đại hội Đảng qua từng giai đoạn lịch sử, phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

mttq1.jpg
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham quan Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

Trong không gian trưng bày giàu tính lịch sử, đoàn viên, thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương có dịp nhìn lại những dấu mốc quan trọng, những quyết sách chiến lược mang tầm vóc thời đại của Đảng, qua đó hiểu sâu sắc hơn giá trị của từng kỳ Đại hội gắn liền với vận mệnh dân tộc. Đây không chỉ là hành trình tìm về lịch sử mà còn là dịp để thế hệ trẻ soi chiếu trách nhiệm của mình trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh: việc trực tiếp tham quan, trải nghiệm không gian triển lãm giúp đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò lịch sử và những đóng góp to lớn của Đảng; từ đó bồi đắp niềm tự hào, củng cố bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến.

ông Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Ông Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Theo ông Nguyễn Nhất Linh, mỗi tư liệu, kỷ vật được trưng bày không chỉ phản ánh những chặng đường gian nan nhưng vẻ vang của cách mạng Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng để tuổi trẻ hôm nay chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể. Qua đó, đoàn viên, thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng lớn mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

mttq3.jpg
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương nghe giới thiệu về các tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

Thăm không gian triển lãm, tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và các thế hệ đi trước, đoàn viên, thanh niên quyết tâm đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, vững tin theo Đảng; tích cực rèn luyện, cống hiến trí tuệ và sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: