BSR có 8 giải pháp kỹ thuật đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 14 (2024 - 2025)

(CLO) Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 14 (2024 - 2025) với tổng số 46 giải pháp dự thi, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tham gia 08 giải pháp kỹ thuật và cả 08 giải pháp đều đạt giải thưởng, gồm 01 Nhất, 02 Nhì, 02 Ba và 03 Khuyến khích; trong đó, 05 giải pháp tiêu biểu được Ban Tổ chức chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18.

Cụ thể, giải Nhất được trao cho tác giả Võ Tấn Phương - Ban Quản lý Chất lượng với giải pháp “Cải tiến phương pháp phân tích Asen, Atimon (EPA 200.7&1311) trong xúc tác mẫu RFCC” thuộc lĩnh vực Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng. Giải pháp này giúp cung cấp kết quả phân tích kịp thời, chính xác, từ đó phục vụ tối ưu cho công tác quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

02 giải Nhì thuộc về tác giả Trần Thị Khánh Linh - Ban Quản lý Chất lượng với đề tài “Phát triển phương pháp phân tích hàm lượng clo tổng và clo hữu cơ để kiểm soát chất lượng nguyên liệu phân xưởng RFCC” và tác giả Hoàng Ngọc Tú - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất với đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, cải tiến giải pháp quản trị nguồn lực tổng thể (ERP) và các công cụ CNTT vệ tinh”. Đây đều là những giải pháp mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng nguyên liệu cũng như hoàn thiện mô hình, phương thức quản trị hiện đại của BSR.

_38a7413.jpg
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn chú trọng khuyến khích và triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh

Ở nhóm giải Ba, tác giả Lê Quốc Việt - Ban Nghiên cứu Phát triển với đề tài “Thay đổi chế độ vận hành tại phân xưởng LCO-HDT và phối trộn sản phẩm Diesel để tiết kiệm năng lượng”. Cùng với đó, tác giả Trần Quang Doanh - Ban Vận hành Sản xuất được vinh danh với giải pháp “Sử dụng nhóm dầu thô có chỉ số hòa tan cao thay thế hóa chất để làm sạch bể TK-6001F”, giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí bảo dưỡng.

Bên cạnh các giải Nhất, Nhì và Ba, BSR còn có ba giải pháp được trao giải Khuyến khích. Đó là đề tài “Lắp đặt bộ chia tín hiệu (Signal Splitters) và datalogger để trích xuất, thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc nước làm mát về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi” của tác giả Bùi Quốc Phong - Ban An toàn Môi trường; giải pháp “Lắp đặt đường ống nước cấp lò hơi Boiler Feed Water (BFW) tạm để đưa Economizer E-1525 vào làm việc không dừng CO Boiler/Waste Heat Boiler (COB/WHB) và Electro-Static Precipitator (ESP) tại phân xưởng RFCC, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” của tác giả Nguyễn Thái Phương - Ban Vận hành Sản xuất BSR và đề tài “Nghiên cứu và xây dựng công cụ quản lý, tự động hoá hoàn toàn hồ sơ thầu qua mạng” của tác giả Hoàng Ngọc Tú - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất. Những sáng kiến này đã góp phần làm phong phú thêm “ngân hàng sáng kiến” của BSR, khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công ty.

Với 05 giải pháp đạt giải Nhất, Nhì và Ba của BSR vinh dự được Ban Tổ chức đề xuất tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18, BSR kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cao, khẳng định thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Thành tích mà BSR đạt được tại Hội thi lần này tiếp tục khẳng định trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và nỗ lực nghiên cứu khoa học công nghệ không ngừng của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia BSR. Các giải pháp không chỉ mang lại giá trị khoa học, mà còn đem đến hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa trong việc vận hành nhà máy. Sự thành công còn là minh chứng cho chiến lược “Lấy con người làm trung tâm”, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: