Ngày 2/2, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội nước này, với hiệu lực kể từ ngày 3/2. Đồng thời, Tổng thống Radev cũng ký một sắc lệnh khác về việc bổ nhiệm một chính phủ lâm thời và ấn định cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 2/4.
Động thái trên của Tổng thống Radev được xem là giai đoạn tiếp theo của cuộc khủng hoảng chính trị đã diễn ra trong suốt gần 2 năm vừa qua tại Bulgaria.
Bulgaria - Xứ sở hoa Hồng. Ảnh: Oilprice.
Trong khi Liên minh Châu Âu hiện đã “cai” gần 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, thì Bulgaria đã trở thành nước mua dầu thô lớn thứ ba của Nga sau Trung Quốc và Ấn Độ, vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2022.
Cảng Burgas là cảng duy nhất ở châu Âu mà dầu của Nga vẫn có thể cập bến sau khi “Xứ sở hoa Hồng” vận động thành công Ủy ban châu Âu miễn trừ lệnh cấm vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2022.
Nhìn chung, Bulgari đã không có đủ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp dầu thô thay thế cho nhà máy lọc dầu duy nhất của mình, nhà máy này cũng là nhà cung cấp xăng và dầu động cơ chính cho hầu hết các nước Balkan.
Giữa năm ngoái, khi Thủ tướng Petkov từ chối mua khí đốt của Nga bằng đồng Rúp, Moscow đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt cho Bulgaria, cùng với Ba Lan.
Mặc dù chính phủ đã nhanh chóng đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt thay thế từ Azerbaijan và Hoa Kỳ, nhưng tình hình có vẻ không được khả quan.
Khánh Vy (Theo Oilprice)