Các bên phản đối việc Mỹ và Israel muốn di dời người Palestine đến Đông Phi

Một quan chức Mỹ tham gia vào kế hoạch này xác nhận Washington đã có "các cuộc thảo luận kín đáo" với Somaliland, ám chỉ khả năng công nhận vùng lãnh thổ ly khai này nếu hợp tác.

Các quan chức Israel và Mỹ giấu tên xác nhận các cuộc thảo luận với Somalia và Somaliland, trong khi giới chức Mỹ cũng tiếp cận Sudan. Một số nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đã đề xuất các ưu đãi tài chính, ngoại giao và an ninh để thuyết phục các nước châu Phi chấp nhận tái định cư người Palestine.

Tuy nhiên, Sudan khẳng định đã từ chối lời đề nghị này, trong khi Somalia và Somaliland lên tiếng phủ nhận việc nhận được bất kỳ liên lạc nào liên quan.

cac ben phan doi viec my va israel muon di doi nguoi palestine den dong phi hinh 1

Một khu vực ở Gaza. Ảnh: Mahmoud İssa

Các cuộc tiếp xúc này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ý tưởng "chiếm lấy" Gaza hơn một tháng trước, khiến người Palestine và các quốc gia Trung Đông phản đối kịch liệt, coi đây là một hành động thanh trừng sắc tộc.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố rằng Israel đang tìm kiếm các quốc gia tiếp nhận người Palestine và đã thành lập một "bộ phận di cư rất lớn" trong Bộ Quốc phòng để thực hiện kế hoạch này.

Trong khi đó, Tamer Qarmout, phó giáo sư tại Viện nghiên cứu sau đại học Doha, cảnh báo việc cưỡng bức di dời người Palestine là "lằn ranh đỏ không thể vượt qua".

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế không tiếp tay cho Israel và Mỹ, nhấn mạnh rằng nhiều nước châu Phi vẫn đang chịu hậu quả từ thời kỳ thuộc địa và không nên trở thành điểm đến cho một cuộc di dời ép buộc.

Tại Sudan, hai quan chức quân đội xác nhận rằng Mỹ đã tiếp cận chính quyền quân sự nước này trước khi ông Trump nhậm chức. Washington được cho là đã đề nghị hỗ trợ quân sự chống lại lực lượng bán quân sự RSF, cũng như tái thiết đất nước và ưu đãi khác để đổi lấy việc tiếp nhận người Palestine.

Tuy nhiên, chính quyền Sudan đã từ chối thẳng thừng. Một quan chức nhấn mạnh: "Đề xuất này đã bị bác bỏ ngay lập tức. Không ai mở lại vấn đề này nữa".

Ngọc Ánh (theo AJ, The Hindu, AP)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: