Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chỉ làm 'trầy xước' Nga

(CLO) Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và một số nước khác đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai ở Ukraine là các quốc gia độc lập.

Đứng đầu trong số các mục tiêu trừng phạt của phương Tây là các ngân hàng Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tác động của các biện pháp trừng phạt mới có thể là rất nhỏ. Dưới đây là cách các ngân hàng Nga đang bị nhắm mục tiêu phải chịu tác động từ lệnh trừng phạt:

cac bien phap trung phat cua phuong tay chi lam tray xuoc nga hinh 1

Phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga. Ảnh minh họa: RT

Có những lệnh trừng phạt nào?

Các ngoại trưởng châu Âu đã đồng ý trừng phạt 27 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả các ngân hàng tài trợ cho các nhà hoạch định chính sách của Nga tại các vùng lãnh thổ ly khai. Gói trừng phạt cũng bao gồm tất cả các thành viên của hạ viện Nga, những người đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận các khu vực ly khai.

Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Gennady Timchenko và hai tỷ phú khác, cũng như cả 5 ngân hàng Nga: Rossiya, IS Bank, GenBank, Promsvyazbank và Black Sea Bank. Trong số này, chỉ có ngân hàng quân đội Promsvyazbank nằm trong danh sách các tổ chức tín dụng quan trọng của ngân hàng trung ương Nga.

Lệnh trừng phạt cũng gia tăng các lệnh cấm đối với các khoản nợ có chủ quyền của Nga, mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết có nghĩa là chính phủ Nga sẽ bị cắt khỏi nguồn tài chính của phương Tây. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang gia hạn các lệnh cấm hiện tại, để bổ sung thêm việc cấm Nga tham gia vào thị trường thứ cấp đối với các trái phiếu do Ngân hàng Trung ương Nga và các tổ chức khác phát hành sau ngày 1/3.

Mức độ tác động sẽ là gì?

Hiện tại có thể nói là tối thiểu. Các ngân hàng lớn của Nga đang hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng tới nhiều tổ chức vượt xa biên giới của nước này. Vả lại, các biện pháp trừng phạt mới chỉ tập trung vào những ngân hàng nhỏ của Nga.

Các nhà phân tích cho rằng các tổ chức tài chính của Nga có khả năng đối phó tốt hơn với các lệnh trừng phạt so với 8 năm trước và các ngân hàng nhà nước Nga đã cắt giảm giao dịch với các thị trường phương Tây.

Kể từ năm 2014, Nga đã tránh khỏi sự phụ thuộc vào Kho bạc Mỹ và đồng USD - đồng euro và vàng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dự trữ của Nga so với USD, theo một báo cáo tháng Một từ Viện Tài chính Quốc tế.

Nga cũng có một số biện pháp bảo vệ kinh tế vĩ mô mạnh mẽ, bao gồm dự trữ ngoại tệ cứng dồi dào trị giá 635 tỷ USD, giá dầu gần 100 USD/thùng và tỷ lệ nợ trên GDP chỉ là 18% vào năm 2021.

EU cho biết họ sẵn sàng áp đặt "những hậu quả to lớn" lên nền kinh tế Nga, nhưng cũng cảnh báo rằng do quan hệ thương mại và năng lượng chặt chẽ của EU với Nga, nên họ muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt theo từng giai đoạn.

Không chỉ Nga chịu ảnh hưởng

Điều mà các ngân hàng trong khu vực và các chủ nợ phương Tây lo ngại nhất là khả năng Nga bị cấm sử dụng hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, được sử dụng bởi hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia.

cac bien phap trung phat cua phuong tay chi lam tray xuoc nga hinh 2

Các hê thống tài chính của châu Âu cũng chịu thiệt hại nặng nề từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Một động thái như vậy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các ngân hàng Nga, nhưng hậu quả rất phức tạp. Việc cấm SWIFT sẽ khiến các chủ nợ châu Âu khó lấy lại tiền, ngoài ra Nga cũng đã và đang xây dựng một hệ thống thanh toán thay thế.

Các ngân hàng của châu Âu - đặc biệt là các ngân hàng ở Áo, Ý và Pháp - là những ngân hàng giao dịch với Nga nhiều nhất trên thế giới, đang rất lo về việc chính phủ của họ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow.

Hải Anh (theo RT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: