Các chuyên gia bác tuyên bố của ông Trump về vụ Tomahawk tấn công trường tiểu học Iran

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn hôm 10/3, Tổng thống Donald Trump đã né tránh các câu hỏi liên quan đến vụ tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công trường tiểu học Iran hôm 28/2.

Các phóng viên đã hai lần đặt câu hỏi với ông Trump về vụ không kích này, trong khi các bằng chứng từ video cho thấy cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa hành trình Tomahawk, một loại vũ khí do Mỹ sản xuất có khả năng bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 1.600 km.

Theo truyền thông Iran, vụ tấn công vào trường tiểu học Shajarah Tayyebeh đã khiến 175 người thiệt mạng, gồm 140 trẻ em.

Thay vì xác nhận Mỹ đã tấn công ngôi trường, Tổng thống Trump đã đưa ra khả năng do một quốc gia khác, bao gồm cả Iran, có thể đã phóng quả tên lửa Tomahawk đó.

Hình ảnh đồ hoạ ước tính phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Ảnh: Bellingcat
Hình ảnh đồ hoạ ước tính phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Ảnh: Bellingcat

Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng: "Có những đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và một quả tên lửa Tomahawk có khả năng đã phá hủy ngôi trường nữ sinh Iran đó. Vậy... liệu Mỹ có chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào cho cuộc tấn công đó không?".

Ông Trump đã trả lời: "Tomahawk, một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất hiện nay... được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác. Bạn biết điều đó mà. Và cho dù đó là Iran, quốc gia cũng có một số tên lửa Tomahawk... Tomahawk là loại rất phổ biến. Nó được bán cho các quốc gia khác. Nhưng điều đó hiện đang được điều tra".

Trước sự khẳng định này, một phóng viên khác đã truy vấn lại về việc tại sao ông là người duy nhất trong Chính phủ Mỹ đưa ra giả thuyết Iran tự ném bom trường học của mình, trong khi ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng không xác nhận điều đó.

Đáp lại, ông Trump cho biết: "Bởi vì tôi đơn giản là không biết đủ về nó. Điều mà tôi được thông báo là vụ việc đang được điều tra, nhưng Tomahawk được sử dụng bởi những nước khác, như bạn biết đấy. Nhiều quốc gia khác có Tomahawk — họ mua chúng từ chúng tôi".

Tuy nhiên, các dữ liệu thực tế cho thấy ngoài Mỹ, chỉ có một số ít quốc gia sở hữu Tomahawk bao gồm Nhật Bản, Vương quốc Anh, Úc và Hà Lan, và không bên nào trong số họ đang tham gia chiến đấu chống lại Iran.

Thời điểm tên lửa Tomahawk lao xuống gần trường học Iran.

Nhiều chuyên gia quân sự và an ninh quốc tế đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Mark F. Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, khẳng định: "Những quốc gia duy nhất khác sử dụng Tomahawk là Nhật Bản, Vương quốc Anh, Úc và Hà Lan. Iran không có cái nào, mặc dù họ có rất nhiều loại tên lửa khác nhau".

Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí Đông Á thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, cũng đồng tình khi cho rằng: "Tehran không có Tomahawk, và tên lửa hành trình của Iran có ngoại hình rất khác biệt". Thêm vào đó, ngay cả Israel cũng không được ghi nhận là có sở hữu loại tên lửa này.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã chỉ trích gay gắt rằng: "Iran không có tên lửa Tomahawk đâu, Donald Trump. Tuyên bố này thật là vớ vẩn quá mức".

Các nhà phân tích độc lập từ Bellingcat và tờ New York Times sau khi kiểm tra các đoạn phim đã kết luận vũ khí tấn công chính là một quả Tomahawk, với chiều dài khoảng 6 mét và sải cánh khoảng 2,6 mét. Video từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cũng ghi lại cảnh nhiều tên lửa Tomahawk được phóng đi từ các tàu hải quân vào đúng ngày 28/2 khi ngôi trường bị trúng đạn

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: