Các công đoàn ở Tây Ban Nha biểu tình về việc giảm giờ làm

(CLO) Các công đoàn đã tổ chức biểu tình khắp Tây Ban Nha vào thứ Năm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận giữa Chính phủ Tây Ban Nha và khu vực kinh doanh về việc giảm giờ làm.

Unai Sordo, lãnh đạo công đoàn CCCO, phát biểu trước hàng trăm người biểu tình trước trụ sở của hiệp hội doanh nghiệp CEOE ở Madrid: "Nền kinh tế Tây Ban Nha và các công ty hoàn toàn có thể chấp nhận việc giảm giờ làm tổng thể".

cac cong doan o tay ban nha bieu tinh ve viec giam gio lam hinh 1

Các thành viên của UGT và CCOO, hai công đoàn chính của Tây Ban Nha, biểu tình yêu cầu giảm giờ làm việc.

Ông cho biết thêm: "Những tiến bộ công nghệ trong cách chúng ta làm việc và sản xuất hoàn toàn cho phép điều này, đồng thời giữ nguyên mức lương và cải thiện năng suất".

Đảng Xã hội của Thủ tướng Pedro Sanchez cùng các đồng minh đang tìm cách thuyết phục giới doanh nghiệp tham gia vào kế hoạch giảm tuần làm việc từ 40 giờ xuống 37,5 giờ.

Theo báo cáo của cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi công bố trong tháng này, Liên minh châu Âu cần thu hẹp khoảng cách về năng suất giữa các quốc gia thành viên để có thể cạnh tranh với các đối thủ kinh tế như Mỹ và Trung Quốc.

Để đảm bảo sự ủng hộ của các doanh nghiệp, Chính phủ Tây Ban Nha đã đề xuất khoản thưởng tuyển dụng cho các doanh nghiệp nhỏ có dưới 10 nhân viên nhằm bù đắp cho việc giảm giờ làm trong khi vẫn giữ được mức dịch vụ hiện tại, theo một nguồn tin tham gia đàm phán.

Chính phủ Madrid có thể phê duyệt việc giảm giờ làm mà không cần sự đồng thuận, và một nguồn tin chính phủ cấp cao cho biết kế hoạch này sẽ được thực hiện trước cuối năm 2024.

Đề xuất tính tuần làm việc dựa trên cơ sở hàng năm, cho phép các công nhân trong những ngành khó điều chỉnh ca làm việc như ngành khách sạn có thể tích lũy giờ làm để bù đắp bằng những ngày nghỉ.

Theo Eurostat, trung bình tuần làm việc của người Tây Ban Nha là 36,4 giờ trong năm 2023, nhiều hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu là 36,1 giờ.

Bộ trưởng Lao động Yolanda Diaz cho rằng việc giảm giờ làm sẽ tăng năng suất, lĩnh vực mà Tây Ban Nha luôn tụt hậu so với các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lo ngại rằng đề xuất này sẽ khiến nhân viên làm việc ít giờ hơn nhưng vẫn nhận lương như cũ.

Ảnh hưởng của các biện pháp tương tự ở các quốc gia khác chưa rõ ràng. Năm 2000, Pháp đã giới thiệu tuần làm việc 35 giờ với kỳ vọng tạo ra hàng trăm nghìn việc làm. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy chi phí lao động đã tăng lên, làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: