Các công ty Trung Quốc công bố lợi nhuận sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử

(CLO) Các công ty Trung Quốc đang phải hứng chịu một trong những đợt suy thoái thu nhập tồi tệ nhất khi chính sách zero-Covid của Bắc Kinh và cuộc khủng hoảng bất động sản gây thiệt hại cho các công ty niêm yết của nước này.

53% số công ty công bố sụt giảm lợi nhuận ròng

Hơn 4.800 công ty Trung Quốc niêm yết tại Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh hiện đã công bố thu nhập của họ trong nửa đầu năm. Theo đó, thu nhập của hơn nửa số doanh nghiệp này đều suy giảm tồi tệ.

Theo dữ liệu từ Wind and Choice, hai dịch vụ thông tin tài chính lớn tại nước này, có tới 53% công bố sụt giảm lợi nhuận ròng. Điều này gần giống như kết quả như tồi tệ vào năm 2020, khi các công ty công bố mùa thu nhập thấp nhất của họ trong kỷ lục khi đất nước gần như bế tắc trong đợt bùng phát Covid-19 lần đầu. Vào thời điểm đó, 54% công ty niêm yết đã chứng kiến lợi nhuận của họ giảm trong 6 tháng đầu tiên.

cac cong ty trung quoc cong bo loi nhuan sut giam toi te nhat trong lich su hinh 1

Số lượng các công ty Trung Quốc báo lỗ đạt mức cao kỷ lục gần 900 trong nửa đầu năm nay. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, khởi đầu 6 tháng đầu năm nay tồi tệ hơn so với năm 2020. Số lượng công ty báo lỗ đạt mức cao kỷ lục gần 900 trong nửa đầu năm nay. Vào năm 2020, con số này là vào khoảng 780 công ty.

Một sự sụp đổ về thu nhập ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể lan rộng sang khắp thế giới. Đó là bởi vì các công ty Trung Quốc là những người mua lớn các sản phẩm hàng hóa, công nghệ và các sản phẩm khác trên thị trường toàn cầu.

Alicia García Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Natixis, một ngân hàng đầu tư của Pháp cho biết: “Chúng tôi đã thấy tác động của nó. Giá dầu và các mặt hàng năng lượng khác đã giảm và các nhà máy sản xuất chất bán dẫn bắt đầu nhận thấy các đơn đặt hàng giảm nhanh.”

Các chuyên gia đổ lỗi cho các quy định nghiêm ngặt của Covid Trung Quốc và cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trên thị trường bất động sản là nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động ảm đạm của các công ty.

García-Herrero cho biết: “Những lý do chính là do hạn chế về việc di chuyển và sự sụt giảm lớn trong thị trường bất động sản.”

Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Macquarie Group, cho biết thu nhập kém phản ánh nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, Trung Quốc đang bị kéo lùi bởi sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản, tình hình Covid ngày càng tồi tệ và nền kinh tế toàn cầu suy yếu.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn mắc kẹt với chính sách zero-Covid, điều này thường dẫn đến những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển của người dân và đóng cửa các thành phố trong một vài trường hợp. Du lịch đến và đi từ Trung Quốc cũng bị hạn chế.

Thượng Hải, trung tâm tài chính của đất nước với 25 triệu dân, đã bị đóng cửa hai tháng vào đầu năm nay. Kể từ đó, nhiều thành phố trọng điểm khác cũng thắt chặt việc di chuyển đối với người dân và doanh nghiệp. Hôm thứ 5, Thành Đô, một thành phố ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, đã phong tỏa 21 triệu cư dân của mình sau khi số ca Covid tăng đột biến.

GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% trong quý thứ hai so với một năm trước, mức hoạt động yếu nhất kể từ đầu năm 2020. Tháng trước, một số ngân hàng đầu tư lớn đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc xuống 3% hoặc ít hơn.

Các nhà phân tích cũng lo ngại về đợt nắng nóng kỷ lục quét qua miền nam Trung Quốc gần đây, khiến một số tỉnh phải đóng cửa các nhà máy để tiết kiệm điện.

Các nhà phân tích của Nomura trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ 6 cho hay: “Cho dù Bắc Kinh quyết định bắt đầu nới lỏng chính sách zero-Covid từ tháng 3 năm 2023, chúng tôi dự đoán nền kinh tế và thị trường sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn, vì mọi người sẽ thất vọng về việc Trung Quốc không mở cửa thực sự hoặc bị choáng ngợp bởi sự lây nhiễm Covid đang gia tăng.”

Những công ty thua lỗ hàng đầu

Các công ty công nghệ nổi bật nhất của Trung Quốc nằm trong số những nạn nhân đang phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Quý thứ hai đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm tăng trưởng bùng nổ với việc Alibaba báo cáo doanh thu không đổi trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Tencent đã công bố sự sụt giảm doanh số hàng quý đầu tiên của mình.

Đối với một số lĩnh vực khác của nền kinh tế, năm nay đã là năm tồi tệ nhất được ghi nhận.

Ba trong số các hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc - Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines - đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục, với khoản lỗ tổng thể là 50 tỷ nhân dân tệ (7,2 tỷ USD) trong nửa đầu năm. Tất cả họ đều đổ lỗi cho việc gián đoạn du lịch vì các hạn chế di chuyển do Covid và đồng nhân dân tệ giảm giá, đồng tiền Trung Quốc đã giảm 9% so với USD trong năm nay.

Đồng tiền yếu hơn sẽ gây tổn hại cho ngành hàng không của Trung Quốc vì nước này phải trả tiền cho máy bay, phụ tùng và nhiên liệu nhập khẩu bằng USD. Chi phí trả nợ bằng đồng USD cũng tăng lên.

Các nhà phát triển bất động sản cũng nằm trong số những công ty hoạt động kém nhất cho đến thời điểm này, khi thị trường nhà ở của quốc gia này đi xuống theo hình xoắn ốc.

Lĩnh vực này, chiếm tới 30% GDP đất nước, đã bị tê liệt bởi một chiến dịch của chính phủ kể từ năm 2020 nhằm kiềm chế việc vay nợ liều lĩnh trong ngành. Giá bất động sản đã giảm, cũng như doanh số bán nhà mới.

Cuộc khủng hoảng leo thang trong những tháng gần đây, khi hàng nghìn người mua nhà bất bình đe dọa sẽ ngừng thanh toán các khoản thế chấp của họ đối với những ngôi nhà chưa hoàn thiện, thị trường sôi động và buộc các doanh nghiệp và chính quyền phải hành động để xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Country Garden, nhà phát triển số 1 Trung Quốc về doanh số, đã báo cáo lợi nhuận ròng giảm 96% trong nửa đầu năm, mức cao nhất kể từ khi niêm yết năm 2007 tại Hồng Kông.

Công ty cho biết họ đã bị đè nặng bởi “các tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng họ như đại dịch bùng phát trở lại ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc và thời tiết khắc nghiệt, cùng với sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản”.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: