Bà Raimondo nhắc lại lời đe dọa của Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ công ty nào ở bất kỳ quốc gia nào vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cứng rắn áp đặt lên Nga để đáp trả cuộc hành động chiến sự tại Ukraine.
Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo điều trần trước Tiểu ban Thương mại, Tư pháp, Khoa học và Các Cơ quan liên quan của Thượng viện điều trần tại Capitol Hill, Washington, D.C., Hoa Kỳ. Ảnh: Andrew Harnik/Reuters.
Tất cả các công ty bán dẫn của Trung Quốc đều dựa vào phần mềm của Mỹ để sản xuất chip của họ, khiến nước này phải chịu sự kiểm soát. "Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng họ đang bán chip cho Nga, chúng tôi có thể trừng phạt họ bằng cách từ chối Trung Quốc truy cập vào phần mềm đó và chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để làm điều đó", Bà nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Theo cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Tổng thống Joe Biden dự định công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhà chính trị và giới tài phiệt Nga trong cuộc hội đàm khẩn cấp với các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO trong tuần này tại Brussels.
Mỹ và các đồng minh đang cố gắng gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nga Putin phải chấm dứt chiến tranh mà Nga gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt".
Họ đặc biệt lo ngại về mối quan hệ của Trung Quốc với Nga, việc nước này không lên án cuộc khủng hoảng và báo cáo tại Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga.
Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga ngày càng thái quá, mặc dù nước này bày tỏ lo ngại về cuộc chiến.
Bà Raimondo tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang theo dõi các vi phạm có thể xảy ra đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng của họ đối với Nga "từng giờ, từng phút" và rằng bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị truy tố khi bị phát hiện.
Khi được hỏi liệu các công ty Trung Quốc có vi phạm các biện pháp kiểm soát cho đến nay hay không, bà Raimondo nói không, nhưng vị Bộ Thương mại không tiết lộ các cuộc điều tra hoặc hành động thực thi cho đến khi được hoàn tất.
Cựu thống đốc Rhode Island tuyên bố rằng Mỹ mong muốn Trung Quốc tuân thủ vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ công ty nào, bao gồm cả nhà sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).
Được biết, trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng này, vị Bộ trưởng đã đề cập đến SMIC như một ví dụ về một công ty có thể bị ảnh hưởng, nhưng thay vào đó bà đã tránh đề cập.
Bà cho rằng hành động rộng lớn chưa từng có của phương Tây chống lại Nga không thể bị Trung Quốc ‘cản đường’ và bà trích dẫn các thỏa thuận thép và nhôm gần đây của Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản, tất cả đều nhằm mục đích giảm tình trạng dư thừa của Trung Quốc.
“Những gì bạn đang chứng kiến thực sự là mức độ hợp tác chưa từng có giữa Hoa Kỳ và các đồng minh cùng chí hướng của chúng tôi,” Bà Raimondo nói. "Tôi chắc chắn rằng Trung Quốc nhận thấy rằng Mỹ rất mạnh và mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác cũng bền chặt hơn so với lâu nay".
Lê Na (Theo CNA)