Các hãng hàng không vẫn chưa mở lại đường bay quốc tế

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không về việc chưa mở lại các đường bay quốc tế để khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam.
Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không chưa mở lại các đường bay quốc tế để khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không chưa mở lại các đường bay quốc tế để khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 6464/BGTVT-CYT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 219/TB-VPCP), Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa Việt Nam,... trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch đã đề ra, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua. Đề cao cảnh giác, không để phạm sai lầm, khuyết điểm, nhất là không thể vì nôn nóng phát triển kinh tế - xã hội mà mở cửa ào ạt, lơ là công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh tại Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không việc chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chuyến bay đồng thời có biện pháp chặt chẽ bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Chỉ đạo các hãng hàng không tăng tần suất các chuyến bay (có thu phí) để đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước và các nhà đầu tư, nhà ngoại giao, chuyên gia,… nhập cảnh Việt Nam.

Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch (về điều kiện được về nước, hồ sơ thủ tục đăng ký về nước, các hình thức cách ly linh hoạt, an toàn khi nhập cảnh) đúng đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 ở mức 4-5%. Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, du lịch nội địa.

Cho phép và tạo điều kiện các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh Việt Nam, kể cả nhập cảnh trong thời gian ngắn (dưới 14 ngày) và có biện pháp cách ly phù hợp, linh hoạt.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Trước đó vào chiều 29/6, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nhấn mạnh vị thế của Vietnam Airlines đối với nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Vietnam Airlines và các hãng hàng không trong thời gian qua để có doanh thu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chưa có xu hướng dừng lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không thế giới.

Khẳng định tinh thần sẽ cố gắng cùng Vietnam Airlines tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành “xắn tay áo vào”, đưa ra các giải pháp cấp bách theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ Vietnam Airlines, Ngành hàng không Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: