Các tàu chở dầu EU chạy đua vận chuyển dầu Nga trước khi có lệnh trừng phạt mới

(CLO) Lo ngại điều khoản trong gói trừng phạt thứ sáu sẽ sớm cấm dịch vụ cung cấp bảo hiểm và vận chuyển dầu Nga, các công ty tàu vận chuyển của EU đang chạy đua để kiếm doanh thu nhiều nhất có thể.

Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt của phương Tây vẫn không thể “ảnh hưởng nhiều” đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga khi nước này đang chuyển hướng dầu thô sang những người mua châu Á, nổi bật là Trung Quốc và Ấn Độ.

Được biết, các chủ tàu châu Âu, đặc biệt là các nhà khai thác tư nhân của Hy Lạp, đang cố gắng vận chuyển rất nhiều dầu của Nga trong những tháng trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển của EU có hiệu lực vào cuối năm nay.

cac tau cho dau eu chay dua van chuyen dau nga truoc khi co lenh trung phat moi hinh 1

Chi phí vận chuyển dầu Nga hiện đang ở mức rất cao. Ảnh: OilPrice.

Trong hai tháng qua, các chủ tàu chở dầu của Hy Lạp đã tăng cường vận chuyển dầu của Nga với mục đích kiếm lợi nhuận từ nhu cầu nhập khẩu dầu tăng đột biến với dầu Nga chiết khấu cao ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nhiều nguồn tin, vào tháng 12 này, nếu EU sẽ áp các lệnh trừng phạt lên các sản phẩm dầu Nga qua đường biển, các nhà tàu chở dầu của Hy Lạp sẽ phải ngừng vận chuyển dầu của Nga.

Trong khi đó, một loạt các đòn giáng xuống hoạt động xuất khẩu dầu của Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên thị trường tàu chở dầu toàn cầu và giá dầu đến từ điều khoản thứ hai trong gói trừng phạt thứ sáu - các nhà khai thác EU sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ bảo hiểm và tài trợ cho việc vận chuyển dầu của Nga.

Theo hãng tin Bloomberg đưa tin, các chủ hàng từ Hy Lạp, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang háo hức tận dụng tình hình này để ăn chênh lệch lợi nhuận.

Bằng cách vận chuyển dầu thô ESPO (Nga) từ Kozmino đến bờ biển Trung Quốc, một chủ tàu có thể kiếm được 1,6 triệu USD - gấp ba lần những gì họ kiếm được trước cuộc chiến ở Ukraine.

Đầu tháng này, Ukraine đã kêu gọi Hy Lạp ngưng ngay các hành động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu cho Nga.

“Chúng tôi có thông tin về các công ty Hy Lạp cung cấp tối đa hàng chục đội tàu với sức tải lớn để vận chuyển dầu của Nga”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tại một hội nghị trực tuyến ở Athens.

“Thật đáng buồn khi điều này đang xảy ra, các công ty của Hy Lạp lại tranh thủ kiếm trác lợi nhuận cùng với Nga, điều đó có nghĩa là họ đang gián tiếp "đâm” vũ khí chống lại châu Âu và chống lại ngân sách gia đình của 27 quốc gia châu Âu. Tôi chắc chắn rằng điều này không đáp ứng được lợi ích của châu Âu, Hy Lạp hay Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Trong khi đó, trong khoảng thời gian từ 1/5 – 27/6, các chủ tàu Hy Lạp đã thực hiện khoảng hơn 151 lượt vận chuyển ra vào từ các cảng của Nga ở Baltic và Biển, ước tính tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Lloyd’s List tổng hợp bằng Lloyd’s List Intelligence.

Số liệu cho thấy gần một nửa tổng số sản phẩm dầu thô và tinh chế của Nga được xuất khẩu từ các cảng biển Baltic hoặc Biển Đen đều được vận chuyển trên các tàu cắm cờ Hy Lạp.

Công ty vận tải tàu TMS Tankers của tỷ phú George Economou là công ty Hy Lạp lớn nhất trên thị trường Nga và đứng thứ hai về tổng thể, chỉ đứng sau Sovcomflot thuộc sở hữu của Nga - vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo dữ liệu.

Dữ liệu của Lloyd’s List cho thấy, các tàu chở dầu của Hy Lạp cũng đang tham gia vào các hoạt động chuyển dầu trung chuyển từ các tàu (STS) ngoài khơi Hy Lạp, Malta và phía nam Gibraltar.

Rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thị trường tàu chở dầu toàn cầu khi lệnh trừng phạt của EU có hiệu lực, nhưng nhu cầu nhập khẩu dầu vẫn ở mức cao, do đó, loạt tàu chở dầu vẫn sẽ được thuê tại các tuyến đường biển khác nhau, dẫn lời của giám đốc điều hành của một công ty vận tải biển Hy Lạp chia sẻ với hãng tin The Wall Street Journal.

Vị giám đốc này nhận định: “Những con tàu này phải vận chuyển trên nhiều quãng đường dài hơn, xa hơn, vì thế không thể phủ nhận thực tế là doanh thu cũng sẽ được thu về đáng kể hơn”.

Các nhà phân tích cho biết, việc các tàu vận chuyển “trong tối” dầu thô của Nga, cùng với việc tắt các thiết bị định vị GPS và cố gắng che giấu nguồn gốc của dầu sẽ chỉ khiến EU tăng các biện pháp trừng phạt.

David Wech, Nhà kinh tế trưởng tại nhà cung cấp dữ liệu năng lượng Vortexa, đã viết vào cuối tháng trước: “Hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế của Nga ngày càng tăng tới các điểm đến ở phía Đông Suez. Hơn nữa, ý tưởng khôn khéo là ngụy trang nguồn gốc để thu hút nhiều khách hàng mua tiềm năng ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, những điều này có thể khiến gói trừng phạt thứ sáu của EU có hiệu lực sớm hơn. ”

Lê Na (Theo OilPrice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: