Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran gắn cờ Nga gần Hy Lạp

(CLO) Sau khi bắt giữ một số doanh nghiệp liên quan đến mạng lưới buôn lậu dầu nhãn hiệu Iran, Mỹ hiện đã chặn một tàu chở dầu gần Hy Lạp, vận chuyển dầu của Iran đến Mỹ.

Được biết, số lượng dầu này được vận chuyển trên một con tàu do Nga vận hành, đã bị “lọt tầm ngắm” của Mỹ từ tháng Hai

Con tàu có tên gọi là Pegasus. Sau đó, nó được đổi tên thành Lana và được gắn cờ của Nga. Tháng trước, Hy Lạp đã bắt giữ tàu Pegasus và thủy thủ đoàn Nga được cho là liên quan đến các lệnh cấm vận trừng phạt xung quanh xung đột Nga - Ukraine, nhưng sau đó đã được trả tự do.

my bat giu tau cho dau iran gan co nga gan hy lap hinh 1

Hình minh hoạ. Nguồn: Oil Price

Bên cạnh đó, Hy Lạp tuyên bố Mỹ đã thông báo cho họ rằng số lượng dầu là của Iran và Mỹ đã thuê một con tàu khác để vận chuyển số lượng dầu này tới Mỹ. Trong đó, Iran đã triệu tập các cáo buộc của Hy Lạp và mô tả vụ việc là "hành vi vi phạm bản quyền rõ ràng."

Vào tháng 8/2021, Mỹ cũng đã cáo buộc con tàu vận chuyển 700.000 thùng dầu của Iran vận chuyển dầu tới Trung Quốc.

Cơ quan điều hành Hàng hải đã báo cáo vào đầu tuần này rằng "câu chuyện về một con tàu chở dầu âm u của Nga đã chuyển sang một bước ngoặt mới ... khi Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ dầu trên tàu và theo tin đồn, đang trong quá trình chuyển dầu đến Hoa Kỳ trên một tàu chở dầu thuê. "

"Con tàu chở dầu bị bắt cách đây gần bảy tuần ở Hy Lạp khi các quan chức tin rằng nó bị trừng phạt bởi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với tài sản của Nga, nhưng sau đó đã bị tạm giữ vì các vấn đề máy móc trong khi các nhóm giám sát tiết lộ rằng nó thực sự đang vận chuyển dầu bị trừng phạt của Iran." cơ quan cho biết.

Theo nghiên cứu, "Tàu chở dầu Aframax (trọng tải khoảng 80.000 - 120.000 DWT) đã đến ngoài khơi bờ biển Hy Lạp vào đầu tháng 4, với tin đồn về sự cố kỹ thuật có thể xảy ra và ám chỉ rằng họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ để sửa chữa nhằm tiếp tục hành trình.

Con tàu chở dầu 115.520 tấn được xác định là tàu Pegas gắn cờ Nga khi thả neo ở phía nam đảo Evia của Hy Lạp. Theo bài báo, "giả định ban đầu vào thời điểm đó là trên thuyền chất đầy dầu thô của Nga."

Việc bắt giữ tàu chở dầu và hàng hóa trùng với các cuộc thảo luận hạt nhân đang diễn ra. Về phía Iran và Mỹ vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng cho động thái này.

Đó không phải là một tiền lệ tốt, nhưng nhìn chung, Iran không thể làm gì nhiều và Mỹ muốn có lượng dầu này.

Lê Na (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: