Sáng 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.
Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chào mừng, lời chúc sức khỏe, bình an tới các vị chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và toàn thể đồng bào có đạo trên địa bàn Thủ đô.
Bí thư Thành ủy khẳng định sự hiện diện đầy đủ, trang trọng của các chức sắc tôn giáo là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, đồng hành giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền và Nhân dân Thủ đô; đồng thời là dịp trao đổi, lắng nghe, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp trách nhiệm, nghĩa tình của các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo thời gian qua, Bí thư Thành ủy cho biết Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bí thư Thành ủy cho biết Hà Nội hoàn thành 24/24 chỉ tiêu đề ra; GDP tăng 8,5%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024; có khoảng 32.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12%. Những kết quả này thể hiện sức sống mạnh mẽ, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp đáng trân trọng của các tổ chức tôn giáo.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm, chủ trương, chính sách đối với vấn đề tôn giáo; đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng vào thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hà Nội là địa phương tập trung nhiều tôn giáo, các tổ chức tôn giáo gắn bó, phát triển hài hòa và luôn đồng hành cùng chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết và tạo đồng thuận xã hội.
Theo Bí thư Thành ủy, thông qua giáo lý, giáo luật, các tôn giáo đã góp phần định hướng đạo đức, lối sống, giữ gìn thuần phong mỹ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhiều tín đồ tôn giáo là doanh nhân, người lao động giỏi, đóng góp tích cực cho ngân sách, giải quyết việc làm, tham gia hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Nhiều cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ là điểm sáng trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định xã hội và góp phần mở rộng đối ngoại nhân dân.
Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2026, Hà Nội quán triệt phương châm “đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Trước yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động tín đồ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó nghiên cứu xây dựng dữ liệu tôn giáo, phát triển thương hiệu văn hóa tôn giáo gắn với du lịch quốc tế.
Đồng thời, các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, “phụng đạo yêu nước”, thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật; vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng Thủ đô xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thông minh và hiện đại.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.