Cần được triển khai một cách chặt chẽ, bài bản, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiệu quê hương

(CLO) Chiều 27/2, Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới tổ chức hội nghị rà soát công việc chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Nhấn mạnh quan điểm không chỉ là tổ chức thành công Lễ kỷ niệm mà còn có chuỗi các hoạt động gắn với nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học…. là dịp làm sâu sắc hơn về các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Từ đó phát huy vai trò của Di sản, trở thành nguồn lực, động lực thúc đẩy xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thúc đẩy kinh tế di sản, khẳng định và nâng cao hơn nữa giá trị thương hiệu của Ninh Bình trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

can duoc trien khai mot cach chat che bai ban tao suc lan toa manh me cho thuong hieu que huong hinh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị.Ảnh: Báo NB

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng nêu rõ: Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trở thành thương hiệu riêng có của Ninh Bình, được cộng hưởng cùng các thành quả về bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu và các yếu tố về môi trường, an ninh trật tự... đã thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vượt bậc.

Vì thế, hoạt động kỷ niệm 10 năm di sản cần được triển khai một cách chặt chẽ, bài bản, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa cho thương hiệu quê hương.Đến nay, thực hiện kế hoạch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm và giá trị của di sản được tăng cường. Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thành công buổi Họp báo; Thiết kế biểu trưng và bộ nhận diện, cùng các ấn phẩm, tài liệu kỷ niệm; chuẩn bị trưng bày, triển lãm; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… được xây dựng chi tiết, khoa học.

Một số giải pháp cũng được các đại biểu thảo luận, tham mưu, đề xuất. Như về thời gian triển khai các hoạt động, nội dung hoạt động hưởng ứng; địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm; việc gắn kết, lồng ghép trong công tác tuyên truyền; phân công đơn vị chủ trì, đầu mối cụ thể, cũng như công tác đón tiếp các đại biểu và các hoạt động liên quan đảm bảo chặt chẽ, chu đáo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng ghi nhận sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị trong chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Nhấn mạnh trước hết đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm công tác này, nhất là tại các khu vực cửa ngõ, tuyến đường du lịch, các tuyến đường trung tâm đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời lưu ý đến công tác tuyên truyền, quảng bá, cần có ý tưởng mới, sự phối hợp tích cực với đơn vị liên quan, để tạo sự lan tỏa rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả các nền tảng mạng xã hội.

Cùng với hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm thì các hoạt động cho Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” cũng phải chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên đảm bảo tổ chức thành công, xứng tầm, quy mô sự kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao đổi làm rõ một số nội dung để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện đảm bảo trang trọng, ý nghĩa thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định hiện hành, đồng thời nêu rõ: Ninh Bình từng tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế song không vì thế mà chủ quan.

Đồng thời nhấn mạnh: Tất cả các sự kiện được tổ chức đều phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, song ở mỗi thời điểm thì các sự kiện trong năm sẽ tập trung theo một chủ đề.

Tuy nhiên, Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn, vì thế các sự kiện khác tổ chức trong năm nay đều hướng tới sự kiện, chủ đề 10 năm Di sản này.

can duoc trien khai mot cach chat che bai ban tao suc lan toa manh me cho thuong hieu que huong hinh 2

Sau 10 năm kể từ thời điểm được ghi danh, Quần thể danh thắng Tràng An đóng vai trò là hạt nhân, thúc đẩy phát triển du lịch trên toàn tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình triển khai các đơn vị, ngành chức năng thực hiện phải lồng ghép, đảm bảo đảm bảo sự tập trung, thống nhất và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng thống nhất một số nội dung về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

Công tác truyền thông cần đẩy mạnh, đi trước một bước; tuyên truyền cổ động trực quan phải có thiết kế; chủ động trong bố trí vị trí để tạo ấn tượng, điểm nhấn, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và sức lan tỏa rộng lớn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ có chiều sâu lớn hơn, tạo sản phẩm sức lan tỏa lớn hơn.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về di sản, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách tham dự sự kiện. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường nguồn lực xã hội hóa; thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, tốt đẹp.

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình là Di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh vào tháng 6/2014 căn cứ trên 3 tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu: tiêu chí V – các giá trị về văn hoá, tiêu chí VII – các giá trị về vẻ đẹp thẩm mỹ và tiêu chí VIII – các giá trị về địa chất địa mạo.

Quần thể danh thắng Tràng An nổi bật bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, cùng với bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và lưu truyền qua hàng nghìn năm lịch sử của cư dân địa phương. Đặc biệt hơn nữa, nơi đây được các nhà khoa học khẳng định là kho thông tin nguyên vẹn về truyền thống cư trú của loài người, truyền thống sử dụng vùng đất, vùng biển của người tiền sử với nhiều nền văn hóa tiếp nối liên tục và kéo dài hơn 30.000 năm.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới (2014 - 2024) tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức 11 hoạt động trọng tâm và nhiều hoạt động sôi nổi mang tính kết nối và lan toả giá trị văn hoá diễn ra từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024.

Trọng tâm là buổi Lễ Kỷ niệm 10 năm dự kiến diễn ra vào 20h, thứ Sáu, ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An. Đây là sự kiện chính tôn vinh các thành tựu, những đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản; lan toả các giá trị của Di sản, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc để hiểu, để biết, để trân trọng và tự hào về vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, về vị trí và tầm quan trọng của Di sản đối với quốc gia, dân tộc và thế giới.

Bên cạnh đó là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, mở đầu là Lễ hội và phiên chợ Tết xưa diễn ra tại khu Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình từ ngày 19/1/2024 (9/12 Âm lịch) đến hết ngày 15/2/2024 (mùng 6 Tết Nguyên đán).

Tiếp đó là Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề "Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản UNESCO" được tổ chức vào tháng 4/2024 (vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm).

Ngoài ra, Hội thảo khoa học với chủ đề "Hành cung Vũ Lâm trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử của Trần Nhân Tông và giá trị lịch sử, văn hoá của bức họa 'Trúc Lâm đại sĩ xuất Sơn Đồ" nhằm khẳng định vai trò của Hành Cung Vũ Lâm cùng các di tích lịch sử - văn hóa có liên quan gắn với quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm – Yên Tử.

Một số các hoạt động đặc sắc khác kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới như: Tổ chức không gian trưng bày khảo cổ về các giá trị văn hoá của tỉnh và Quần thể danh thắng Tràng An; hình ảnh về 9 khu Di sản Thế giới tại Việt Nam và tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch khảo cổ học (dự kiến vào tháng 4/2024 tại đảo Khê Cốc - Khu du lịch sinh thái Tràng An); Tuần Du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" (tổ chức vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2024); Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch toàn quốc;

Cuộc thi báo chí viết về đề tài bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An, phát triển du lịch bền vững (từ tháng 2/2024 đến tháng 9/2024); trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng mở rộng với chủ đề "Tinh hoa Cố đô" (tháng 4/2023; cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản (từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024)...

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: