Cần Giờ mở cửa đón đoàn khách đầu tiên sau nhiều tháng giãn cách

(CLO) Các địa điểm du lịch như khu du lịch Vàm Sát, khu du lịch Dần Xây, Đảo khỉ... tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã đón đoàn khách đầu tiên trong ngày 19/9.

Ngày 19/9, hơn 200 du khách đặc biệt là đội ngũ các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã tham dự tour du lịch nội địa đầu tiên của TP.HCM, trong thời điểm TP đang từng bước mở cửa khôi phục kinh tế.

can gio mo cua don doan khach dau tien sau nhieu thang gian cach hinh 1

Đội ngũ y bác sĩ tìm hiểu về cuộc sống, các trận đánh và chiến tích của những chiến sĩ đặc công Rừng Sác trong thời kỳ chiến tranh. Ảnh: TL

Tại huyện sông nước Cần Giờ, 119 du khách là y bác sĩ đến từ nhiều địa phương trên cả nước hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã được tham quan các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn như: lâm viên đảo khỉ Cần Giờ; khu du lịch sinh thái Vàm Sát, khu bảo tồn dơi nghệ và thăm di tích Khu Căn cứ Cách mạng Rừng Sác tìm hiểu về cuộc sống, các trận đánh và chiến tích của những chiến sĩ đặc công Rừng Sác trong thời kỳ chiến tranh.

Các du khách còn được đi ca nô, xuồng chèo len lỏi trong rừng đước, trải nghiệm cảm giác mạo hiểm với “du thuyền câu cá sấu”.

can gio mo cua don doan khach dau tien sau nhieu thang gian cach hinh 2

Chiều 19/9, đoàn khách du lịch đầu tiên đã đến tham quan khu vực câu cá sấu của khu du lịch sinh thái Vàm Sát sau 3 tháng đóng cửa. Ảnh: TL

Song song với tour du lịch Cần Giờ, 108 người thuộc tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM cũng tham dự chương trình du lịch “Hành trình xanh về vùng Đất thép” – Củ Chi.

Tại đây, đoàn đã tham quan căn cứ cách mạng và khu giải phóng Củ Chi, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược, tham gia chợ dã chiến và thăm vườn trái cây tại khu du lịch sinh thái Tam Tân.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tất cả du khách, hướng dẫn viên, tài xế nhân sự tổ chức phục vụ hậu cần tại tất cả điểm đến đều đã được tiêm 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và luôn tuân thủ 5K.

can gio mo cua don doan khach dau tien sau nhieu thang gian cach hinh 3

Đại diện Sở Du lịch TP HCM cho biết huyện Cần Giờ được đánh giá là vùng an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo giãn cách. Từ nay đến cuối tháng 9, huyện sẽ chỉ đón các tour thí điểm, chưa cho phép loại hình du lịch gia đình và cá nhân. Sang tháng 10, Sở Du lịch sẽ đánh giá lại kết quả thí điểm.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ (TP.HCM) về công tác phòng chống dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi kinh tế sau 15/9, sau khi nghe kế hoạch thí điểm mở cửa du lịch của Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo tour du lịch đầu tiên của TP.HCM sẽ “chiêu đãi” lực lượng tuyến đầu, sau nhiều tháng căng mình chống dịch.

H.Cần Giờ dự kiến đến cuối tháng 9 mới thí điểm mở cửa, nhưng chỉ 7 ngày sau buổi làm việc, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã phối hợp với H.Cần Giờ, Sở Du lịch TP cùng nhiều sở, ban, ngành tổ chức tour tri ân đặc biệt này.

Chương trình tour đầu tiên thí điểm trong thời điểm đặc biệt được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín”, với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ, nơi hiện đang là “điểm xanh” của TP.

Từ 16-30/9, huyện Cần Giờ dự kiến mở lại nhiều điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người dân TPHCM có thể đăng ký đi theo tour nếu có thẻ xanh vắc xin (người dân phải được tiêm 2 mũi vắc xin) và đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: