Cận Tết, người dân Thủ đô “chôn chân” trong siêu thị nửa tiếng vẫn chưa đến lượt thanh toán

(CLO) Sát Tết, ghi nhận tại hầu hết các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, lượng khách mua sắm đông nghịt. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ vì phải chen lấn hàng giờ trong siêu thị.

Tranh thủ tan ca, chị Nguyễn Ánh Linh (29 tuổi, Đống Đa) đi sắm Tết cùng chồng. Chỉ mới đi một vòng, xe đẩy của chị Linh đã đầy ắp hàng hoá, chủ yếu vẫn là bánh kẹo, giỏ quà, bia, nước ngọt...phục vụ những ngày Tết sắp tới.

Trước lượng khách đông đảo tại siêu thị, chị Linh phải nhờ chồng đẩy xe ra quầy thanh toán để giữ chỗ trước. Lúc này, chị Linh tranh thủ mua thêm hàng để kịp thanh toán. Dù tổng hoá đơn lên tới hơn 3 triệu đồng nhưng chị Linh cho biết vẫn chưa mua đủ hàng theo danh sách mua sắm đã lên từ trước.

can tet nguoi dan thu do chon chan trong sieu thi nua tieng van chua den luot thanh toan hinh 1

Siêu thị “ùn tắc” kéo dài.

“Năm nay, siêu thị có nhiều khuyến mãi, tập trung ở các mặt hàng bánh kẹo, nước ngọt. Nhiều người dân cũng đi sắm Tết cộng thêm xe đẩy đầy ắp hàng khiến việc di chuyển trong siêu thị rất khó khăn. Tại quầy thanh toán, chúng tôi đã đợi hơn 30 phút vẫn chưa tới lượt” - chị Linh chia sẻ.

Trong lúc chờ đợi tới lượt thanh toán, anh Lê Văn Chiến (34 tuổi, Cầu Giấy) tranh thủ chơi game trên điện thoại để “giết” thời gian. Lượng khách hàng tăng mạnh khiến không chỉ anh Chiến mà nhiều khách hàng có mặt cảm thấy sốt ruột.

“Sản phẩm ở siêu thị rất đa dạng và có giá ổn định. Để phù hợp với điều kiện tài chính, tôi chủ yếu mua sắm các mặt hàng khuyến mại, giảm giá nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vì mua sắm vào sát Tết nên siêu thị rất đông, tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để tới lượt thanh toán” - anh Chiến chia sẻ.

can tet nguoi dan thu do chon chan trong sieu thi nua tieng van chua den luot thanh toan hinh 2

Quầy bánh kẹo, thạch mứt đông nghịt khách.

Theo ghi nhận của phóng viên vào 27 Tết (6/2) tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội, các sản phẩm phục vụ Tết được trưng bày tại các quầy chính giữa và ngay lối ra vào. Các mặt hàng đa số có xuất xứ trong nước, được áp dụng các chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm tiêu dùng.

Các mặt hàng bánh kẹo, mứt, giỏ quà Tết với giá bình dân được đa số người tiêu dùng lựa chọn. Các loại bánh khoảng vài chục nghìn đồng và giỏ quà dưới 300.000 đồng vắng bóng trên các quầy hàng do lượng người mua đông đảo.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, lượng khách tăng đột biến vào những ngày sát Tết Nguyên đán 2024. Đặc biệt tại các quầy bánh kẹo, bia rượu, nước ngọt…đều chật kín khách. Quầy thanh toán cũng đông nghịt khách chờ đến lượt.

Những nhân viên siêu thị tất bật, liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ để kịp thời phục vụ người dân. Siêu thị này bổ sung thêm các quầy thanh toán, dù làm việc hết công suất nhưng vẫn liên tục quá tải.

can tet nguoi dan thu do chon chan trong sieu thi nua tieng van chua den luot thanh toan hinh 3

Bánh kẹo bán theo cân được ưa chuộng.

Việc đông đúc, chen lấn, xô đẩy khiến không ít người tỏ ra khó thở và mệt mỏi. Bên cạnh đó, các trường hợp trẻ lạc bố mẹ cũng tăng nhanh chóng.

Để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết, siêu thị Big C Thăng Long tuyển thêm nhân viên thời vụ, mở thêm quầy thanh toán; tăng thời gian phục vụ từ sáng sớm đến nửa đêm.

Tại siêu thị Lotte Mart (Liễu Giai, Ba Đình), ngay từ khu gửi xe đã chật kín chỗ. Khu vực lối ra vào nhỏ hẹp với những xe đẩy hàng chất đầy đổ. Nhiều người phải chen chúc, lách qua các lối đi nhỏ hẹp để tiến vào bên trong.

Bên trong hàng trăm người tay xách nách mang xếp hàng đợi thanh toán dù siêu thị đã mở tối đa các cửa tính tiền. Đến 21h, lượng khách ra vào vẫn tấp nập.

“Các quầy bánh kẹo, mứt, thạch…đổ bao nhiêu cũng hết. Mỗi khách đều mua ít nhất cũng vài cân nên quầy hàng rất nhanh cạn kiệt. Tôi liên tục phải xé thùng bánh kẹo và đổ lên quầy để kịp phục vụ nhu cầu của người dân” - một nhân viên siêu thị cho biết.

can tet nguoi dan thu do chon chan trong sieu thi nua tieng van chua den luot thanh toan hinh 4

Quầy thanh toán làm việc hết công suất.

Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết, Hà Nội có hơn 14.500 điểm bán hàng bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa là gần 41.000 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đa dạng để phục vụ nhu cầu của người dân. Đáng chú ý, chủng loại, mẫu mã hàng Việt Nam rất tốt và xuất hiện nhiều trên các giá kệ của các siêu thị cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Cùng với đó, có trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối, bán lẻ đăng ký mở cửa bán hàng trở lại phục vụ nhân dân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, từ mùng 6 Tết trở đi, các hệ thống hoạt động bình thường.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: