‏Canada bắt tay Đông Nam Á, tìm đường tránh thuế của Mỹ‏

‏(CLO) Canada thúc đàm phán FTA với ASEAN, kỳ vọng phá thế phụ thuộc Mỹ khi 75% xuất khẩu vẫn dồn về thị trường này.

‏Bộ trưởng Ngoại giao Canada bày tỏ mong muốn sớm hoàn tất hiệp định thương mại tự do với các quốc gia Đông Nam Á, coi đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quan hệ kinh tế trước những khó khăn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.‏

770-202507110352281.png
‏Hình ảnh bộ trưởng bộ ngoại giao Canada trong buổi họp báo. Ảnh: The Business Times‏

‏Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur hôm thứ Năm, bà Anita Anand, người giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Canada từ tháng 5, chia sẻ:

"Chúng tôi đang nỗ lực đa dạng hóa và xây dựng các mối quan hệ thương mại mới. Hiện tại, Canada đang đàm phán với ASEAN để đạt được một hiệp định thương mại tự do. Chúng tôi rất kỳ vọng vào việc sớm kết thúc quá trình này".‏

‏Động thái này diễn ra trong bối cảnh Canada, cùng nhiều quốc gia khác, đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, khi xu hướng bảo hộ thương mại tại đây ngày càng gia tăng.

Dù Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã ký kết một hiệp định thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, vị tổng thống này vẫn quyết định áp thuế nhập khẩu 50% đối với thép và nhôm từ nước ngoài, đồng thời đánh thuế lên ô tô và xe tải. Đây đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada sang Mỹ.‏

‏Bên cạnh đó, Canada cũng đã khởi động hoạt động tại một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng quy mô lớn ở British Columbia, như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế.

Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc nặng nề vào thương mại với Mỹ. Thống kê cho thấy, khoảng ba phần tư hàng hóa xuất khẩu của Canada trong năm qua, bao gồm phần lớn dầu mỏ, khí đốt và ô tô, đều hướng đến thị trường phía nam biên giới.‏

‏Không chỉ đối mặt với thách thức từ Mỹ, Canada còn gặp khó khăn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã áp thuế lên hạt canola và một số sản phẩm nông nghiệp khác của Canada, nhằm đáp trả việc Ottawa đánh thuế vào xe điện, thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc.‏

‏Trong bối cảnh đó, tại Đông Nam Á, bà Anita Anand khẳng định Canada quyết tâm theo đuổi chiến lược dài hạn. Bà nhấn mạnh:

"Chúng tôi muốn tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương và chứng minh với thế giới rằng, ngay cả khi môi trường địa chính trị toàn cầu đang chịu nhiều áp lực, Canada vẫn luôn là một đối tác đáng tin cậy, sẵn sàng mở rộng cánh cửa cho thương mại".‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: