Căng thẳng dâng cao khi Trung Quốc gia tăng vai trò lớn hơn ở Bắc Cực

(CLO) Theo Oksana Antonenko, Giám đốc công ty tư vấn rủi ro Control Risks, tham vọng của Trung Quốc trong việc nắm giữ vai trò quan trọng hơn ở Bắc Cực có thể dẫn đến căng thẳng ngày càng tăng.

Bắc Kinh đã công bố kế hoạch về “Con đường Tơ lụa ở Bắc Cực” vào năm 2018 và trước đó tự gọi mình là “một quốc gia gần Bắc Cực”, một đề xuất gây ra một số tranh cãi.

Tàu chở dầu Bắc Cực Christophe de Margerie do Sovcomflot vận hành đang tải khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại nhà máy Yamal LNG ở cảng Sabetta bên bờ biển phía tây của Vịnh Ob, Biển Kara. Ảnh: Alexander Ryumin | TASS | Getty Images.

Tàu chở dầu Bắc Cực Christophe de Margerie do Sovcomflot vận hành đang tải khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại nhà máy Yamal LNG ở cảng Sabetta bên bờ biển phía tây của Vịnh Ob, Biển Kara. Ảnh: Alexander Ryumin | TASS | Getty Images.

Theo Công ty tư vấn rủi ro Control Risks, tham vọng của Trung Quốc trong việc nắm giữ một vai trò quan trọng hơn ở Bắc Cực có thể sẽ dẫn đến căng thẳng ngày càng tăng giữa các quốc gia trên thế giới.

Oksana Antonenko, Giám đốc Control Risks đã nói với tờ CNBC về “sự hiện diện nổi bật của Trung Quốc ” trong khu vực kể từ khi nước này gia nhập Hội đồng Bắc Cực với tư cách là những người quan sát viên vào năm 2013, kể từ đó, Trung Quốc đã phát triển “sự hiện diện nổi bật” hơn nữa của mình tại khu vực này.

Hội đồng Bắc Cực bao gồm tám quốc gia Bắc Cực - Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.

Đây là một nhóm liên chính phủ tìm cách thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia Bắc Cực cũng như cư dân của Bắc Cực. Mục tiêu của họ là đảm bảo khu vực Bắc Cực, nơi đối mặt với khí hậu khắc nghiệt và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được bảo vệ và phát triển bền vững.

Năm 2018, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch xây dựng “Con đường Tơ lụa vùng Cực” - một mạng lưới các tuyến vận tải biển ở Bắc Cực. Trước đây Trung Quốc cũng đã tự gọi mình là “nơi cận Bắc Cực nhất”, một vấn đề mã đã gây ra ra một số tranh cãi.

Antonenko cho biết các quốc gia Bắc Cực đang khá lo ngại về việc Trung Quốc đơn phương đóng một vai trò quyết đoán hơn nhiều tại khu vực này.

Đồng thời, Nga - nước đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào hoạt động thăm dò năng lượng ở Bắc Cực - đang nhận được tài trợ tương đối lớn từ Trung Quốc.

Bà Antonenko đã nói trước cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bắc Cực vào thứ 5 vừa qua rằng: “Trung Quốc đang cung cấp đầu tư và do đó muốn đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong việc cho phép ... vận chuyển bằng tuyến đường biển phía Bắc”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi có khả năng thấy căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và các quốc gia ven biển ở Bắc Cực.”

Vấn đề Trung Quốc và Nga

Alexander Gabuev thuộc Trung tâm Carnegie Moscow cho biết Nga đang mở rộng mối quan tâm của mình trong việc phát triển các dự án năng lượng lớn ở Bắc Cực, nhưng không có đủ vốn cần thiết.

Gabuev, thành viên cấp cao và chủ tịch chương trình Châu Á - Thái Bình Dương của Nga cho biết: “Trung Quốc đang tự coi mình là một nhà đầu tư tiềm năng và là một… thị trường tiềm năng cho hydrocacbon.”

Gabuev nói thêm: “Mặc dù hợp tác giữa hai quốc gia Trung Quốc - Nga ngày càng tăng, nhưng Nga không muốn Trung Quốc trở thành thành viên đầy đủ của Hội đồng Bắc Cực.”

Ông nói với tờ CNBC “Street Signs Asia” vào hôm thứ 4 rằng: “Nga đã làm việc cùng với Mỹ và các tất cả các thành viên khác trong Hội đồng Bắc Cực để khiến cho các quan sát viên Trung Quốc về cơ bản sẽ không có được tiếng nói của mình.”

Ông nói thêm: “Các quan sát viên ngồi cùng bàn trong Hội đồng Bắc Cực, nhưng họ không có quyền lực thực sự và tôi nghĩ rằng đây là mối quan tâm chung giữa tất cả các cường quốc ở Bắc Cực.”

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: