Cảnh sát đụng độ người biểu tình ở Myanmar, ít nhất 17 người chết

(CLO) Cổng thông tin Mizzima News của Myanmar đưa tin, ít nhất 17 người đã chết hôm Chủ nhật (28/2) trên khắp Myanmar, trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tuần hành phản đối cuộc đảo chính của quân đội.
Myanmar vừa trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ đầu tháng 2/2020 - Ảnh: Reuters

Myanmar vừa trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ đầu tháng 2/2020 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quân đội Myanmar sa thải đại sứ tại LHQ sau bài phát biểu chống đảo chính

Cảnh sát Myanmar mở cuộc đàn áp quy mô nhất, một phụ nữ thiệt mạng

Khủng hoảng ở Myanmar: ASEAN thể hiện vai trò trung tâm

Mynamar: Ít nhất 5 người tử vong khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình

Trước đó trong ngày 28/2, các hãng thông tấn của Myanmar đã đưa tin về 6 người thương vong trong số những người biểu tình và hàng chục người khác bị bắt giữ và tra tấn.

Tính đến sáng ngày 1/3, số người chết được cho là đã tăng lên 17 người, bao gồm 4 người chết ở thành phố Yangon lớn nhất Myanmar và 4 người khác ở thành phố Đông Nam Dawei, 3 người ở nam Bago, 2 người ở mỗi phía bắc Mandalay và Pakokku, và một người ở mỗi Myeik Mawlamyine.

Theo cổng thông tin Irrawaddy, ba trong số bốn người biểu tình bị giết ở Yangon đã tham dự một cuộc biểu tình của giáo viên và học sinh cuối cấp.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở nhiều thành phố trên khắp Myanmar vào Chủ nhật khi các cuộc biểu tình đông đảo chống lại cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 đã bước sang tuần thứ tư. Căng thẳng giữa những người biểu tình và cảnh sát dường như đang gia tăng khi các nhân viên thực thi pháp luật chuyển sang các chiến thuật tàn bạo hơn.

Bạo lực leo thang dường như là một phần trong chiến lược của chế độ quân sự nhằm tăng cường và mở rộng cuộc đàn áp chống lại phong trào biểu tình, vốn đã đạt được động lực ổn định kể từ cuộc đảo chính. Gần 500 người đã bị bắt vào cuối tuần qua, theo đài truyền hình nhà nước MRTV. Hơn 800 người đã bị giam giữ kể từ ngày 1 tháng 2, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Cùng với các vụ bắt giữ cuối tuần, con số vượt quá 1.300 người, hầu hết không rõ tung tích.

Cảnh sát Myanmar đã leo thang sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình chống đảo chính ở Yangon vào ngày 28/2. Hơn một chục người biểu tình đã bị bắn chết trên toàn quốc - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Myanmar đã leo thang sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình chống đảo chính ở Yangon vào ngày 28/2. Hơn một chục người biểu tình đã bị bắn chết trên toàn quốc - Ảnh: Reuters

Bạo lực leo thang sau màn thể hiện sự thách thức của đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, Kyaw Moe Tun, người đã tố cáo cuộc đảo chính trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu (26/2). Điều này cũng diễn ra trước phiên điều trần thứ hai vào thứ Hai (1/3) trong phiên tòa xét xử cố vấn nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị lật đổ. Bà San Suu Kyi đã bị tạm giữ từ ngày 1 tháng 2 và sau đó bị buộc tội gồm sở hữu bất hợp pháp máy bộ đàm và vi phạm luật quản lý thiên tai.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, đại sứ Kyaw Moe Tun đã kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc đảo chính quân sự và công nhận Ủy ban đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw (Quốc hội), một nhóm nhỏ các chính trị gia NLD đã được bầu trong cuộc thăm dò ngày 8/11 và hiện đang thành lập một "quốc hội song song" để liên lạc với cộng đồng quốc tế.

Đài truyền hình Myanmar (MRTV) thông báo hôm thứ Bảy rằng, đại sứ Kyaw Moe Tun đã bị cách chức vì tội "phản bội đất nước""lạm dụng quyền lực và trách nhiệm của một đại sứ". Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn chưa chính thức công nhận quân đội là chính phủ mới của Myanmar.

Các nhà phân tích hôm Chủ nhật nói rằng, quân đội nước này đang thực hiện một mô hình bắt giữ ngày càng lớn.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết thêm: "Các hạn chế trên phạm vi toàn quốc của quân đội đối với các cuộc biểu tình công khai và cấm tổ chức bất kỳ cuộc họp nào có hơn năm người, vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản đối với hội họp hòa bình, công khai và phải được hủy bỏ khẩn cấp".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: