Cảnh sát giao thông bám chốt, ứng dụng camera AI bảo đảm giao thông đêm Noel

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ Noel 2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn địa bàn. Trọng tâm được đặt tại những khu vực tập trung đông người, các cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường dẫn đến nhà thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo.

z7362544459842_06608d920f35f7744e1e698ad8475d93.jpg
Đội CSGT đường bộ số 8 hướng dẫn giao thông trên tuyến dẫn vào Trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tuỳ. Ảnh: Trần Tiến.

Ghi nhận từ 18h30 tối 24/12, tại khu vực Trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tuỳ - Giáo xứ Bằng Sở (xã Hồng Vân), các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 phối hợp với Công an xã tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực trên các trục đường chính và khu vực tập trung đông người dân. Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông trong khung giờ cao điểm buổi tối.

Song song với đó, Công an xã tăng cường nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, bảo đảm an ninh, an toàn cho bà con giáo xứ tham dự các hoạt động mừng lễ Giáng sinh.

z7362544524600_65d7950165ddc8b658821fa80d228b7e.jpg
Lực lượng Công an xã Hồng Vân xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại khu vực quanh khu vực Nhà thờ. Ảnh: Trần Tiến.

Tại các cửa ngõ Thủ đô, Đội CSGT đường bộ số 6 tổ chức tuần tra lưu động, phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, nhất là trên các tuyến xuyên tâm hướng vào nội đô, đường vành đai, khu vực bến xe và các tuyến kết nối liên tỉnh.

Trên những tuyến đường dẫn đến các nhà thờ lớn như Hàng Bột, Hàm Long, Nhà thờ Lớn Hà Nội…, lực lượng CSGT được bố trí từ sớm, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý. Nhờ đó, việc đi lại của người dân và các giáo dân trong đêm Noel diễn ra thuận lợi, an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ.

z7362544162328_eb618412727fca6e1ade84f23ebdd5a3.jpg
CSGT làm nhiệm vụ phân luồng tại nút giao Tràng Tiền - Ngô Quyền. Ảnh: Trần Tiến.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong dịp lễ Noel năm nay, đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bố trí lực lượng phù hợp theo từng khung giờ, từng địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng” về giao thông.

Bên cạnh công tác phòng, chống ùn tắc, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động cũng được tăng cường trên các tuyến đường trọng điểm. Lực lượng CSGT tập trung kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

z7362544574184_22301d916af45deb0e89e78e3e7e125e.jpg
CSGT theo dõi, điều hành giao thông qua hệ thống camera AI, tối 24/12. Ảnh: Trần Tiến.

Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài hiện trường, Trung tâm Điều khiển giao thông - Phòng CSGT Hà Nội tăng cường cán bộ trực, theo dõi sát tình hình qua hệ thống camera AI. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông trên toàn thành phố.

Với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT Hà Nội nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón một mùa Giáng sinh an lành, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: