CSGT Hà Nội siết chặt kiểm tra vận tải cuối năm: Hơn 1.000 trường hợp vi phạm

Từ ngày 15/11 đến 5/12, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải. Công tác kiểm tra được tăng cường trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cuối năm gia tăng.

z7296826073006_c9c9bef8ea33377352082080e24333b3.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người đang điều khiển xe ô tô vận tải hành khách (ảnh: Công an cung cấp).

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm có 170 xe khách tuyến cố định; 124 xe hợp đồng và limousine; 81 xe taxi, xe công nghệ; 703 xe tải và 8 xe đầu kéo, sơ mi rơ-moóc.

Thông tin từ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vào ngày 5/12, lực lượng chức năng đã triển khai tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt chú ý kiểm tra các hành vi như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, để hàng hóa trong khoang hành khách...

Chỉ trong hơn 1 giờ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận, các tổ công tác đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm.

z7296826103733_08c35d8de6c4153b5e37fae1f17cf406.jpg
CSGT kiểm tra danh sách hành khách, việc sắp xếp hàng hoá, hành khách trên phương tiện (ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 9h30, tổ công tác phát hiện xe buýt BKS 89H-052xx dừng đón trả khách không đúng vị trí. Tài xế T.V.H (sinh năm 1984, trú tại Hưng Yên) thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản, xử phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách BKS 19F-002xx và phát hiện tài xế để hàng hóa trong khoang hành khách. Người điều khiển phương tiện, anh N.V.D (sinh năm 1983, trú tại Phú Thọ), bị tạm giữ giấy phép lái xe hạng E để xử lý theo quy định.

Đến 9h45, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe khách BKS 34B-009.xx đón trả khách không đúng nơi quy định. Lái xe L.H.H (sinh năm 1980) cho biết do chiều theo nhu cầu hành khách và trên tuyến có ít điểm dừng đỗ cố định nên đã “tặc lưỡi” vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, lái xe cam kết không tái phạm.

z7296826081666_b1e1e6eff27a334270510e52c41ac52a.jpg
CSGT tuyên truyền người dân chấp hành các quy định, bảo đảm an toàn giao thông (ảnh: Công an cung cấp).

Đại úy Lê Xuân Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết: “Thời điểm cuối năm, nhu cầu vận tải tăng cao, do đó công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải được Ban Chỉ huy Phòng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động lái xe, phụ xe và hành khách chấp hành nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân”.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuân thủ nghiêm pháp luật, không chở quá số người, không để hàng hóa trong khoang hành khách, đón trả khách đúng nơi quy định… Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát và tuyên truyền để đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kỷ cương trong hoạt động vận tải trên địa bàn.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: