Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, trong đêm 7/12 và rạng sáng 8/12, các Đội CSGT đường bộ trên toàn địa bàn Thủ đô đã đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện vận tải hàng hóa.
Việc ra quân được thực hiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, nơi lưu lượng xe tải hoạt động lớn trong khung giờ đêm.
Theo ghi nhận, các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, tập trung xử lý các hành vi chở quá tải trọng, chở quá khổ giới hạn, để rơi vãi vật liệu xây dựng, cùng những lỗi liên quan đến điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.
Khoảng 21h cùng ngày, tại đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện xe tải BKS 29H-677xx chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra cân tải trọng, phương tiện chở quá tải 26%.
Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế P.V.H (SN 1987, trú tại Hà Nội) và lập biên bản xử lý chủ xe K.D.Q vì giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Với lỗi chở quá tải, tài xế và chủ xe bị xử phạt tổng cộng gần 6 triệu đồng theo quy định.
Cùng thời điểm, tại tuyến tỉnh lộ 418, Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện và xử lý liên tiếp 2 trường hợp xe tải chở quá tải. Trong đó, lúc 21h20, tổ công tác kiểm tra xe tải BKS 30M-217xx và xác định phương tiện chở quá tải 18%; đến khoảng 23h, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe BKS 29K-242xx vi phạm với mức chở quá tải 24%. Cả 2 trường hợp đều bị lập biên bản xử lý đối với tài xế và chủ phương tiện.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong tối 7/12 và rạng sáng 8/12, lực lượng chức năng toàn thành phố đã kiểm soát tổng cộng 444 phương tiện, trong đó có 291 xe tải chở vật liệu xây dựng.
Qua đó, lực lượng đã xử lý 44 trường hợp vi phạm, với tổng mức phạt khoảng 119,15 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm 18 trường hợp chở quá tải, 3 trường hợp quá khổ giới hạn, 1 trường hợp để rơi vãi vật liệu và 7 trường hợp vi phạm khác.
Phòng CSGT cho biết công tác kiểm soát, xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa sẽ được duy trì thường xuyên nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế tình trạng xe quá tải gây xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.