Cảnh sát giúp đỡ nhiều tài xế gặp sự cố trên cao tốc dịp nghỉ lễ 2/9

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, Cảnh sát giao thông (CSGT) làm việc trên các tuyến cao tốc đã giúp đỡ, giải nguy cho nhiều tài xế gặp sự cố.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã hỗ trợ các tài xế gặp sự cố trên cao tốc.

Theo đó, vào 21h22 ngày 2/9, Tổ công tác Đội 2 (Cục CSGT) nhận được yêu cầu hỗ trợ qua tổng đài 1900.8099 về việc một ô tô gặp sự cố trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

canh sat giup do nhieu tai xe gap su co tren cao toc dip nghi le 2 9 hinh 1

CSGT hỗ trợ đổ 10 lít xăng cho xe và hỗ trợ kích ắc quy để ô tô của anh Long được lưu thông bình thường (Ảnh: Cục CSGT).

Thời điểm này, ô tô do tài xế Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) điều khiển, gặp sự cố tại Km62 hướng Hải Phòng - Hà Nội (đoạn qua tỉnh Hải Dương). Nguyên nhân sự cố là xe hết xăng và hỏng ắc quy.

Nhận được thông tin, Tổ công tác Đội 2 đã hướng dẫn lái xe cảnh báo, đứng ở vị trí an toàn. Tổ công tác sau đó đã hỗ trợ đổ 10 lít xăng cho xe và hỗ trợ kích ắc quy để ô tô của tài xế Long được lưu thông bình thường.

Trước đó, sáng 31/8, anh Phan Đức Dũng (SN 1985), điều khiển ô tô theo cung đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45.

Đến hơn 8h, khi tới đoạn đầu cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 (tỉnh Ninh Bình), ô tô của anh Dũng bất ngờ bị nổ lốp trước.

Hai cảnh sát tuần tra bằng mô tô của Đội 3 (Cục CSGT) đi qua khu vực trên. Sau khi đặt thiết bị cảnh báo, CSGT đã dùng mô tô đặc chủng, bật đèn quay để ra tín hiệu cho các phương tiện phía sau để anh Dũng tận dụng thời gian để thay lốp dự phòng để tiếp tục hành trình đi Nghệ An.

canh sat giup do nhieu tai xe gap su co tren cao toc dip nghi le 2 9 hinh 2

Cán bộ Đội 3 Cục CSGT giúp ô tô của anh Dũng thay lốp ô tô (Ảnh: Cục CSGT).

Sáng 31/8, Thiếu tá Võ Nhật Thành (cán bộ Đội 3, CSGT) cùng Đại úy cảnh sát cơ động Bùi Trọng Nghĩa, làm nhiệm vụ tuần tra bằng mô tô theo lộ trình từ Ninh Bình vào Thanh Hóa.

Khoảng 8h30’, họ phát hiện 2 người đàn ông lúi húi cạnh một chiếc ô tô đỗ ở làn ngoài cùng bên trái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thiếu tá Thành sau đó đã lại gần hỗ trợ tài xế, còn Đại úy Nghĩa làm nhiệm vụ cảnh báo các tài xế từ xa cạnh chiếc xe đặc chủng. Ít phút sau, chiếc lốp đã được thay xong.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế đi trên đường cao tốc cần tuân thủ các quy định như không dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc; không đi vào làn khẩn cấp; khi chuyển làn cần bật tín hiệu; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đặc biệt, lái xe được khuyến cáo tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Từ thực tế điều tra giải quyết tai nạn giao thông, có rất nhiều trường hợp tai nạn liên hoàn, tông xe "dồn toa" mà nguyên nhân do tài xế sử dụng điện thoại.

Ngoài ra, người tham gia giao thông nên trang bị đèn, dây phản quang hoặc chóp nón để cảnh báo khi gặp sự cố. Các phương tiện cũng cần được kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi vào đường cao tốc.

Đặc biệt trên các tuyến không có làn dừng khẩn cấp liên tục, khi gặp sự cố tài xế cần khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng và đặt biển cảnh báo theo đúng quy định.

Cần tuyệt đối tránh trường hợp xe hỏng mà tài xế không cảnh báo, vẫn ngồi trong xe dùng điện thoại.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: