Cao Bằng: Tập trung khắc phục hậu quả mưa bão với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai

(CLO) Thực hiện nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Cao Bằng đang dồn sức cho công tác khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thiệt hại hơn 500 tỷ đồng

Bão Yagi (bão số 3) ập đến nước ta với sức tàn phá khủng khiếp, cùng với hoàn lưu của bão đã khiến đồng bằng và vùng núi phía Bắc lũ lụt, sạt lở kinh hoàng. Chỉ trong 1 tuần, các khu vực miền núi phía Bắc hứng chịu nhiều bị thiệt hại nặng nề, cả về người và tài sản.

Tại tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng, kéo dài từ ngày 07 đến ngày 08/9/2024, đặc biệt mưa rất to trong ngày và đêm 08/9 đến sáng 10/9/2024 xuất hiện lũ lớn trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh gây ngập lụt khu vực ven sông vùng trũng thấp. Kèm theo mưa lớn, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Giá trị thiệt hại (ước tính) khoảng 520,0 tỷ đồng.

cao bang tap trung khac phuc hau qua mua bao voi tinh than moi nguoi lam viec bang hai hinh 1

Ngập lụt tại xóm Thanh Sơn, xã Thanh Long

Các sông, suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ vừa, lũ lớn gây ngập úng một số khu vực dân, cư của thành phố Cao Bằng, huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình. Sạt lở đất, đá xảy ra toàn bộ tại các khu vực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, sạt lở đất lớn xảy ra tại xã Yên Lạc, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, vụ sạt lở đất kết hợp lũ lớn đã vùi lấp và cuốn trôi nhiều người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL34.

Tính đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 47 người chết; 16 người bị thương; 11 người mất tích; 1.740 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó: 57 nhà sập đổ, hư hỏng hoàn toàn; 89 nhà bị tốc mái; 1.162 nhà bị ngập nước; 433 nhà bị sạt lở đất; 314 nhà có nguy cơ sạt lở phải di dời; 1.885,2 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ,vùi lấp, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 748,43ha; diện tích hoa màu bị thiệt hại 967,62ha. 4,19 ha diện tích nuôi cá, 13 ao nuôi cá truyền thống, 3,6 tấn cá thương phẩm bị trôi, tràn bờ; 02 lồng nuôi cá bị trôi, hư hỏng.

16 công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, sạt lở; 48 cột điện bị đổ, gẫy; 02 trạm biến áp bị hư hỏng; 04 lưới điện bị đứt; 02 tuyến cáp quang bị đứt; 02 cột phát sóng thông tin bị đổ, gẫy; 28 điểm trường, 03 cơ sở y tế bị, 04 công trình nhà văn hóa xóm, 12 công trình bị hư hỏng; 12 công trình trụ sở, nhà kho bị hư hỏng hư hỏng do sạt lở đất, ngập nước, tốc mái.

Giao thông bị sạt lở, ngập nước nhiều tuyến quốc lộ (QL), đường tỉnh (ĐT) và các tuyến GTNT gây ách tắc.  QL34, QL4A, QL34B, QL4C có 780 vị trí sạt lở taluy dương, khoảng 75 vị trí tắc đường, khối lượng sạt 810.000m3; ngập úng 18 vị trí; sạt taluy âm, sụt lún nền đường khoảng 3.500md/67 vị trí; hư hỏng khoảng 8.500m2 mặt đường và một số hạng mục khác.

Đường tỉnh (ĐT202, ĐT212, ĐT216, ĐT209, ĐT206, ĐT207, ĐT217, ĐT215, ĐT208, ĐT214, ĐT204) có 189 vị trí bị sạt lở taluy dương (sạt lở lớn gây tắc đường khoảng 35 vị trí), khối lượng khoảng 372.000m3; sạt lở taluy âm, sụt lún nền đường khoảng 2.200md/27 vị trí; hư hỏng khoảng 2.900m2 mặt đường và một số hạng mục khác.  Đường GTNT 89 tuyến trên địa bàn các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Hạ Lang, Nguyên Bình, Hoà An, Quảng Hoà, Trùng Khánh, Hà Quảng bị sạt lở taluy âm, taluy dương khối lượng lớn, mặt đường bị sụt lún. 8 cầu dân sinh bị hư hỏng.

cao bang tap trung khac phuc hau qua mua bao voi tinh than moi nguoi lam viec bang hai hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động (ảnh báo Cao Bằng)

Hiện nay, nguy cơ sạt lở đất tại nhiều điểm trên địa bàn còn rất cao, có thể gây ra những thiệt hại lớn cho người dân và làm hư hỏng, ách tắc các tuyến đường. Ngoài ra, còn nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng trên địa bàn đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thống kê, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Khắc phục hậu quả mưa bão, với tinh thần cao nhất có thể, mỗi người làm việc bằng hai vì Nhân dân

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy cấp tỉnh đặt tại huyện Nguyên Bình đã triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 3 tại hiện trường về công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở đất, đá làm ách tắc trên tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh. 

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế triển khai phương tiện, nhân lực phối hợp với chính quyền địa phương huy động các lực lượng xung kích, dân quân tại chỗ triển khai nhanh chóng tiếp cận hiện trường xảy ra sạt lở, thực hiện cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, người bị thương kịp thời đưa đi chữa trị; đồng thời, các địa phương vận động nhân dân hỗ trợ giúp đỡ nhau chủ động khắc phục nhà ở bị thiệt hại; các nhà ở bị sạt lở đang có nguy cơ bị sạt tiếp đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Tổ chức hỗ trợ cho người chết, người bị thương, các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai với tổng số tiền trên 2,0 tỷ đồng; huy động các lực lượng tham gia khắc phục thiên tai trên 7.458 lượt người; huy động các phương tiện tham gia khắc phục gần 30 máy xúc, 64 ô tô, 35 xuồng máy và 422 áo phao.

cao bang tap trung khac phuc hau qua mua bao voi tinh than moi nguoi lam viec bang hai hinh 3

Cao Bằng triển khai các nhiệm vụ với tinh thần “bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân là trên hết”

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai kêu gọi, tổ chức tiếp nhận, cấp phát hàng cứu trợ của các tổ chức (trong đó có Quân khu 1), nhà hảo tâm đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai. Ngay sau khi tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, nhà hảo tâm tỉnh đã tiến hành phân bổ cho 4 huyện: huyện Nguyên Bình (xã Ca thành, xã Yên Lạc); huyện Hà Quảng (xã Ngọc Động, xã Thanh Long, xã Lương Thông, TT Thông Nông); huyện Quảng Hoà (xã Quốc Toản); huyện Bảo Lạc (xã Huy Giáp, xã Xuân Trường) 11 tấn gạo; 1090 thùng mỳ tôm; 500 quần thể thao và một số nhu yếu phẩm khác như sữa, nước, quần áo, nước mắm, bột canh, bánh ngọt, lương khô, vật tư y tế... cho 900 hộ dân.

cao bang tap trung khac phuc hau qua mua bao voi tinh than moi nguoi lam viec bang hai hinh 4

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến đến điểm xảy ra tai nạn.

Nhằm triển khai mọi biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở do hoàn lưu bão, đưa ra các biện pháp, chính sách sớm hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh, với tinh thần cao nhất có thể, mỗi người làm việc bằng hai vì Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Với tinh thần “bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân là trên hết”, đề nghị các sở, ngành nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh về công tác khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ thiệt hại sau mưa bão đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện Dự thảo kế hoạch khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ký ban hành trước ngày 20/9/2024.

Đối với các vị trí xây dựng nhà tôn lắp ghép cho các hộ mất hoàn toàn nhà ở tại xã Yên Lạc, Ca Thành, các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện Nguyên Bình tiến hành triển khai thực hiện sớm để người dân ổn định cuộc sống. Sở Giao thông - Vận tải rà soát các công trình giao thông bị hư hỏng, xây dựng phương án bố trí vốn dự phòng ngân sách tỉnh để sửa chữa, gia cố… đảm bảo giao thông thông suốt.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: