Chấm dứt Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng ở Nghệ An

Trước đó, tại phiên tiếp công dân tỉnh định kỳ tháng 6/2024, ông Phan Văn Khương, ông Phạm Thanh Lam và một số hộ dân trú tại các xóm Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã kiến nghị UBND tỉnh hủy bỏ Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài Hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư).

Bài liên quan

Nghệ An: Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng- Vì sao người dân chưa đồng thuận?

cham dut du an cong vien sinh thai vinh hang o nghe an hinh 1

Trước đó, lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Nghệ An đối thoại với người dân về dự án công viên sinh thái vĩnh hằng. Ảnh N.Nam

Sau khi xem xét, UBND tỉnh thông tin và trả lời công dân như sau: Trong phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát những nội dung công dân chưa đồng thuận, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, rà soát cho thấy có một số văn bản pháp lý của Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và có một số nội dung chưa phù hợp quy định của pháp luật về lĩnh vực liên quan; cơ sở pháp lý để thực hiện việc cho Công ty Phúc Lạc Viên - Đài Hóa thân hoàn vũ Nghệ An kế thừa các thủ tục pháp lý trước đó của dự án là chưa đảm bảo pháp luật về đầu tư; một số nội dung chưa đồng thuận của công dân nhưng chưa được giải quyết đầy đủ, chặt chẽ như: Việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch đối với một số hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất trên quy hoạch dự án.

Vì vậy, ngày 28/8/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2264/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp lý của Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng do UBND tỉnh ban hành. Như vậy, Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty Phúc Lạc Viên - Đài Hóa thân hoàn vũ Nghệ An đã chấm dứt thực hiện.

cham dut du an cong vien sinh thai vinh hang o nghe an hinh 2

Dự án vấp phải sự cản trở từ người dân nên đang dừng để tiếp tục đối thoại.

Theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Danh mục Dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030 ở điểm 6, Mục VII, Phần B, Phụ lục số XXI có danh mục Công viên nghĩa trang tại huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn.

Thông báo số 7887/UBND-TD mới đây của UBND tỉnh về việc thông tin kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng nêu rõ: Để đáp ứng nhu cầu thiết thực của Nhân dân tỉnh nhà, thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch Công viên nghĩa trang tại huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn theo quy định của pháp luật và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đề nghị công dân đồng thuận, thống nhất, chấp hành các quy định pháp luật khi triển khai thực hiện.

cham dut du an cong vien sinh thai vinh hang o nghe an hinh 3

Phối cảnh Dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, được xây dựng mới trên khu đất rộng hơn 80 ha. Phía Bắc giáp: núi Lưỡi Hái, xã Hưng Tây; phía Nam giáp ranh giới xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; phía Đông giáp núi Lưỡi Hái và đường quy hoạch 30m và phía Tây giáp ranh giới xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên.

Khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm: Khu Tâm linh, Khu Hỏa táng, Khu Hung táng, Khu An táng lần 1; Khu Cát táng; Khu Hành chính + Dịch vụ chung; Khu Xử lý kỹ thuật; Khu Cây xanh. Trong đó, dự án sẽ đáp ứng 47.080 mộ phần bao gồm: 2.500 mộ chôn cất 1 lần, 3.800 mộ di chuyển quy tập, 27.540 mộ cát táng sau hung táng, 8.650 mộ cát táng sau hỏa táng, số ca hỏa táng là 432.000 ca, số ô lưu tro cốt là 9.950 ô...

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: