Quảng Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Theo đó, trường hợp tử vong là ông Đinh Minh Th. (SN 1960), ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Ngày 4/9, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, người mệt được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và được test nhanh NS1 dương tính với sốt xuất huyết.

Bài liên quan

Quảng Bình: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2024

quang binh ghi nhan them 1 truong hop tu vong do sot xuat huyet hinh 1

Cán bộ y tế tập trung phun hóa chất diệt muỗi chủ động, xử lý dịch tại các xã trọng điểm và các xã xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết

Ngày 7/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc với chẩn đoán Shock nhiễm khuẩn-viêm phổi-viêm cơ tim/Shock SXH Dengue ngày thứ 4. Sáng 8/9, bệnh nhân hôn mê, đồng tử 2 bên phản xạ kém, mạch huyết áp khó đo nên gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và bệnh nhân đã tử vong.

Qua điều tra dịch tễ, trong thời gian 14 ngày trở lại đây bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu ra khỏi địa bàn thị trấn Quy Đạt. Tuy nhiên, xung quanh nơi sinh sống, trên địa bàn và trong gia đình của bệnh nhân, trong vòng 28 ngày trước khi bệnh khởi phát ghi nhận 4 trường hợp sốt: Trong đó, có 2 trường hợp điều trị tại phòng khám tư với chẩn đoán theo dõi sốt siêu vi; còn 2 trường hợp nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa với test nhanh NS1 dương tính.

Trong 2 trường hợp NS1 dương tính, 1 người là vợ bệnh nhân Đinh Minh Th. và 1 người là hàng xóm (SN 2006). Trường hợp bệnh nhân SN 2006, ca bệnh khởi phát từ ngày 1/9, tự điều trị tại nhà; ngày 4/9, nhập viện đa khoa huyện Minh Hóa điều trị đến ngày 9/9, thấy xu hướng bệnh chuyển biến nặng, người nhà xin chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới điều trị. Cả 2 trường hợp đã được CDC tỉnh chỉ định lấy mẫu gửi viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm phân lập vi rút.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Quảng Bình đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Cả 2 trường hợp bệnh nhân từ cơ sở điều trị tuyến dưới chuyển lên tuyến trên khi bệnh đã quá nặng không còn cơ hội cứu chữa.

Được biết, trong những ngày đầu tháng 9 số ca mắc sốt xuất huyết bình quân từ 10-12 ca/ngày, riêng trong sáng 10/9 đã ghi nhận 22 ca, tập trung nhiều ở huyện Quảng Ninh 8 ca (gồm các ổ dịch: Trường Sơn, Vạn Ninh, Lương Ninh và Hàm Ninh); huyện Minh Hóa 5 ca (tập trung ở các ổ dịch: Hồng Hóa, Quy Đạt và Yên Hóa); tiếp theo là huyện Bố Trạch ghi nhận 4 ca ở ổ dịch Trung Trạch. TX Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa là 3 địa phương không ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết trong ngày.

Theo lãnh đạo CDC tỉnh Quảng Bình, tình hình sốt xuất huyết trong 8 tháng năm 2024 tại các địa phương trong tỉnh có sự gia tăng so với cùng kỳ năm 2023 và 8/8 huyện, thị xã, thành phố đều đã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Đồng Hới có số ca sốt xuất huyết được phát hiện cao so với các địa phương khác trong tỉnh. Đặc biệt, Minh Hóa là huyện miền núi trong năm nay ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2023: tăng 32 ca (33/1 ca) và đã ghi nhận 1 ca tử vong là người lớn tuổi.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: