Châu Âu vẫn gửi 8,1 tỷ euro cho Nga qua nhập khẩu khí đốt

(CLO) Từ 2022–2024, châu Âu trả Nga 8,1 tỷ euro qua nhập khẩu 12,8 tỷ m³ khí LNG, bất chấp lệnh cấm.

Theo nghiên cứu mới công bố vào thứ Ba bởi tổ chức Greenpeace, từ năm 2022 đến 2024, Kremlin đã thu về khoảng 8,1 tỷ euro tiền thuế từ các công ty năng lượng châu Âu nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

770-202510020735031.png
Tàu chở khí đốt trên biển. Ảnh: Euronews (English)

Sau khi Nga mở rộng xung đột tại Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã nỗ lực cắt giảm nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga. Tuy nhiên, khối lượng LNG nhập từ Nga vẫn đạt 12,8 tỷ mét khối trong nửa đầu năm nay, tăng 67% so với bốn năm trước.

Với nguồn thu thuế 8,1 tỷ euro từ Yamal LNG, công ty xuất khẩu LNG chính của Nga sang châu Âu và châu Á, báo cáo ước tính số tiền này đủ để Nga mua 9,4 triệu viên đạn pháo 152mm, tương đương sản lượng ba năm với mức sản xuất hiện tại là 3 triệu viên mỗi năm. Số tiền này cũng có thể chi cho 270.000 máy bay không người lái tấn công Shahed hoặc 2.658 xe tăng chiến đấu.

Trong giai đoạn 2022-2024, Yamal LNG ghi nhận doanh thu ước tính 34 tỷ euro từ các hợp đồng với nhiều công ty năng lượng có trụ sở tại châu Âu như TotalEnergies, Engie, Shell, Naturgy và SEFE.

Các quốc gia như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Anh là những thị trường nhập khẩu LNG Nga chính, với các hợp đồng kéo dài đến năm 2038 và 2041.

Tuy nhiên, EU đang lên kế hoạch chấm dứt nhập khẩu LNG từ Nga vào năm 2027. Quyết định này, hiện được các nhà lãnh đạo quốc gia thảo luận, đang gây tranh cãi và có thể dẫn đến hành động pháp lý từ Gazprom đối với các công ty châu Âu.

Theo báo cáo, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha là ba quốc gia nhập khẩu LNG Nga lớn nhất từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025. Trong đó, cảng Zeebrugge của Bỉ là trung tâm nhập khẩu LNG Nga lớn nhất tại EU.

Chuyển hướng phụ thuộc LNG

Phân tích cho thấy Mỹ đã xuất khẩu 52,7 tỷ mét khối LNG sang EU trong nửa đầu năm 2025. Con số này được dự báo sẽ tăng mạnh khi EU ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, cam kết mua khoảng 213 tỷ euro các sản phẩm năng lượng mỗi năm, bao gồm LNG.

Báo cáo của Greenpeace nhấn mạnh rằng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào LNG và tăng tính tự chủ năng lượng, châu Âu cần nhanh chóng từ bỏ khí đốt hóa thạch, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống năng lượng dựa trên các nguồn tái tạo nội địa.

Điều này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài mà còn củng cố vị thế độc lập của EU trong bối cảnh các thách thức địa chính trị.

Theo Euronews

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: