Đồng thời, vị này sẽ cùng thảo luận về việc tăng cường du lịch Trung Quốc đến Ai Cập với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và bộ trưởng ngoại giao của nước này, Sameh Shoukri.
Về phía Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Ai Cập.
Các kim tự tháp của Ai Cập và tượng Nhân sư vĩ đại ở Giza là những điểm đến phổ biến với khách du lịch. Ảnh: Shutterstock.
“Phía Trung Quốc đánh giá cao việc Ai Cập chào đón khách du lịch Trung Quốc,” ông Qin Gang nói: “Đồng thời, vị này cũng bày tỏ niềm tin trong tương lai gần, lượng khách du lịch và các chuyến bay Trung Quốc đến Ai Cập sẽ quay trở lại hoặc thậm chí tăng trên mức tiền đại dịch COVID-19”.
Ngày 20/1, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã thông báo rằng các công ty du lịch của nước này sẽ nối lại các tour du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia theo quy trình theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 6/2.
Châu Phi, Ai Cập, Kenya và Nam Phi được chọn là những quốc gia đầu tiên đón “dòng” khách du lịch Trung Quốc sau gần ba năm bị hạn chế bởi đại dịch.
Bên cạnh ba quốc gia châu Phi, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng sẽ cho phép khách du lịch Trung Quốc đến thăm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhiều quốc gia đã chuẩn bị đón tiếp, chào đón nồng nhiệt đối với khách du lịch Trung Quốc.
“Cuộc sống và công việc đang trở lại bình thường trên cả nước và nhiều người Trung Quốc đang muốn đi nước ngoài với tư cách khách du lịch”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho hay. “Trung Quốc hiện đã chuẩn bị tốt hơn để nối lại hoạt động du lịch nước ngoài.”
Vào ngày 20/1, Ai Cập đã chào đón những du khách Trung Quốc đầu tiên sau ba năm. Tại buổi lễ chào đón họ tại Sân bay Quốc tế Cairo, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Ghada Shalaby, bày tỏ hy vọng sẽ được gặp nhiều nhóm du khách Trung Quốc hơn.
Trong nỗ lực tăng số lượng du lịch đến và đi từ Trung Quốc, Chủ tịch hãng bay EgyptAir Yehia Zakaria tuyên bố rằng số chuyến bay hàng tuần giữa Ai Cập và Trung Quốc sẽ tăng lên 13 chuyến từ tháng Ba. Bảy chuyến bay sẽ đến tỉnh Quảng Châu, ba chuyến đến Hàng Châu và ba chuyến đến Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trước khi đại dịch nổ ra, Ai Cập là một trong những điểm đến phổ biến nhất ở châu Phi của người Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, Ai Cập đã đón 13,1 triệu khách du lịch vào năm 2019, với doanh thu du lịch của nước này đạt mức cao kỷ lục 13 tỷ USD.
Đại sứ Trung Quốc tại Ai Cập Liao Liqiang cho biết người dân Ai Cập nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của những người bạn Trung Quốc tới Ai Cập trong thời gian sớm nhất và phía Trung Quốc đánh giá cao điều đó.
Ngoài ra, phía Trung Quốc gần đây đã điều chỉnh chính sách phòng chống và kiểm soát đại dịch và khởi động lại du lịch xuyên biên giới.
Mansoor Mohamed, người đứng đầu Trung tâm Du lịch châu Á-Thái Bình Dương của Nam Phi, có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết khách du lịch Trung Quốc rất quan trọng đối với nền kinh tế Nam Phi, châu Phi và ngành du lịch toàn cầu. Ông cho biết năm 2019, trước đại dịch, khoảng 100.000 du khách Trung Quốc đã đóng góp khoảng 140 triệu USD cho nền kinh tế Nam Phi.
Kể từ khi đại dịch hoành hành tại nền kinh tế thứ hai thế giới, khu vực này đã chịu ảnh hưởng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô hoặc đóng cửa, và nhiều nhân viên mất kế sinh nhai.
Tin tốt là ngành du lịch Nam Phi đã trở nên kiên cường và hiệu quả hơn trong thời kỳ đại dịch và hiện đang trên đà phục hồi.
Các doanh nghiệp trong ngành du lịch Kenya lạc quan rằng nước này sẽ lại thu hút du khách Trung Quốc.
Mohammed Hersi, một chủ khách sạn, chuyên gia du lịch người Kenya và cựu Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Kenya, cho hay: việc Trung Quốc chọn Kenya cùng với Ai Cập và Nam Phi là những quốc gia châu Phi đầu tiên tiếp nhận khách du lịch Trung Quốc do các công ty du lịch Trung Quốc tổ chức là một tin vui.
“Điều đó rất tốt vì Trung Quốc là một nguồn khách du lịch lớn trên toàn cầu và phần còn lại của thế giới đã được hưởng lợi rất nhiều,” ông nói.
Ngoài ra, trong 5 năm qua, Kenya đã liệt Trung Quốc là một thị trường nguồn mới nổi, “điều đó có nghĩa là chúng tôi có đại diện tiếp thị ở Trung Quốc thông qua Tổng cục Du lịch Kenya và chúng tôi đã tích cực quảng bá tiềm năng du lịch của đất nước.
Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Kenya, Zhou Pingjian, đã có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Du lịch Kenya Peninah Malonza để thảo luận về cách tăng số lượng khách du lịch Trung Quốc đến thăm quốc gia Đông Phi.
“Chúng tôi đã khám phá các lĩnh vực hợp tác và cách thức mà Kenya có thể thu hút và phục vụ thị trường du lịch Trung Quốc, nơi có 150 triệu người đi du lịch khắp thế giới hàng năm,” Malonza nói.
Lê Na (Theo SCMP)