(CLO) Giá dầu phiên 11/1 giảm xuống sát mốc 30USD/thùng - mức thấp nhất trong vòng hơn 12 năm nay khi tình trạng thừa cung toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 trên thị trường chứng khoán New York đã giảm hơn 6%, đạt mức 31,41 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2003. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 2 USD, tương ứng 6%, xuống 31,55 USD/thùng, thấp nhất kể từ 6/4/2004.
Giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 2/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,75 USD, tương đương 5,3%, xuống 31,41 USD/thùng, thấp nhất kể từ 5/12/2003 và ghi nhận lần đầu tiên giá xuống dưới 32 USD/thùng trong hơn 12 năm qua.
[caption id="attachment_76301" align="aligncenter" width="650"] Giá dầu phiên 11/1 giảm xuống sát mốc 30USD/thùng - mức thấp nhất trong vòng hơn 12 năm qua. (Ảnh minh họa)[/caption]
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là do nguồn cung dư thừa dù cho các nhà sản xuất đã cắt giảm hàng tỷ USD chi phí đầu tư và giảm số lượng giàn khoan. Đà tuột dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng dấy lên lo ngại về việc kinh tế nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới đang tăng trưởng chậm lại.
Giá dầu được dự báo có thể về ngưỡng 20 USD/thùng nếu đồng USD tăng giá trong khi đồng Nhân dân tệ tiếp tục giảm giá trong thời gian tới. Tình trạng thừa cung trên thị trường dầu thô toàn cầu được dự đoán sẽ trầm trọng hơn ngay trong tháng này nếu các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ, cho phép nước này tăng xuất khẩu dầu thô.
Tuy sản lượng dầu thô của Mỹ giảm trong những tháng gần đây, song tốc độ giảm chậm hơn so với dự kiến của giới đầu tư. Hôm qua 11/1, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự đoán sản lượng dầu thô tại 7 vùng sản xuất chủ chốt sẽ giảm 116.000 thùng/ngày trong tháng 2/2016, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2015.
[caption id="attachment_76302" align="aligncenter" width="580"] Morgan Stanley dự báo, nếu đà tăng của USD tiếp tục, viễn cảnh giá dầu ở 20-25 USD/thùng hoàn toàn có thể xảy ra”. (Ảnh: Bloomberg)[/caption]
Cũng theo số liệu của EIA, lượng dầu lưu kho của Mỹ đang đạt gần mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4/2015 và lượng dầu lưu kho này thường có xu hướng tăng vào cuối tháng 1 và tháng 2 khi các nhà máy lọc dầu giảm lượng mua vào dầu thô trong khi tiến hành bảo dưỡng theo mùa. Một số nhà phân tích cảnh báo lượng dầu lưu kho có thể vượt công suất chứa, buộc người mua phải dự trữ trên tàu chở dầu hoặc ngừng mua vào, khiến giá dầu giảm sâu hơn nữa.
USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá hàng hóa. Chỉ số Đôla Wall Street Journal, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, phiên 11/1 tăng 0,3%.
Trong báo cáo ra ngày 11/1, Morgan Stanley cho rằng nếu USD tăng 5%, giá dầu có thể giảm 10-25%. “Thừa cung có thể khiến giá dầu giảm xuống dưới 60 USD/thùng, nhưng sự khác biệt giữa 35 USD/thùng và 55 USD/thùng chủ yếu do USD gây ra. Nếu đà tăng của USD tiếp tục, viễn cảnh giá dầu ở 20-25 USD/thùng hoàn toàn có thể xảy ra”.
Morgan Stanley không phải là đơn vị đầu tiên dự báo giá dầu sẽ giảm đến 20 USD/thùng. Tuy nhiên, các ngân hàng lại đưa ra lời giải thích khác. Goldman Sachs thì cho rằng các bể chứa dầu sẽ đạt đến giới hạn, đẩy giá dầu thô xuống đến mức phải dừng sản xuất.
T.Tân (T/h)