“Chạy đua” tiến độ, thi công xuyên đêm tại 7 trường nội trú vùng biên giới Gia Lai

(CLO) 7 trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút”; tuy nhiên, các nhà thầu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công và giá vật liệu tăng mạnh. 

Áp lực về tiến độ, 7 trường nội trú vùng biên tăng tốc ngày đêm

Dự án xây dựng 7 trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại 7 xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O là một trong những công trình giáo dục - an sinh xã hội có quy mô lớn nhất của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, với quy mô 212 lớp học, dự kiến phục vụ hơn 7.100 học sinh vùng biên giới.

Theo đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), tính đến ngày 14/5, giá trị khối lượng xây lắp công trình thực hiện ước đạt khoảng 551 tỷ đồng, tương đương khoảng 45% giá trị hợp đồng xây lắp.

z7838207907432-9be0dfbc7e1b99eb32db93b025e4136b.jpg
7 Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút.

Một trong những điểm trường chậm tiến độ nhất là Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ia Dom. Cụ thể, điểm trường này chậm tiến độ khoảng 35 ngày so với kế hoạch. Hiện các nhà thầu đã triển khai thi công 13/13 hạng mục chính, tuy nhiên khối lượng mới đạt 30%. Tiếp đó là điểm trường xã Ia Pnôn, cũng chậm tiến độ gần 30 ngày so với kế hoạch đề ra.

Trước áp lực về tiến độ, trong khi mùa mưa đang cận kề, các nhà thầu đang phải “chạy đua” tiến độ, thi công “nước rút” để hoàn thành các công trình theo kế hoạch trong 3 tháng tới. Ghi nhận tại điểm trường xã Ia Mơ, không khí diễn ra khẩn trương, gấp rút. Gần 200 nhân công đang xây dựng các phòng học, ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, bể bơi, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên dù đã bổ sung thêm nhân lực, tiến độ tổng thể vẫn chậm khoảng 20 ngày so với kế hoạch.

z7838207910874-732c6caaa33e1f7bb3c025ff8125da1f.jpg
z7838207885648-81317b9433dc7011f2e5f9892bea615f.jpg
Các công trình đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân Lộc - đại diện liên danh nhà thầu cho biết: “Hiện nay khó khăn lớn nhất là nguồn nhân công. Riêng phần xây dựng thô, công trường còn thiếu gần 80 công nhân. Khi bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện, công trình có thể cần tới khoảng 500 lao động/ngày mới đáp ứng yêu cầu tiến độ”.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đến nay cả 7 điểm trường đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, đang tiếp tục hoàn thiện dự toán phần thiết bị và các hạng mục điều chỉnh. Mặc dù các nhà thầu đã huy động bổ sung nhân công, máy móc thiết bị và tiến độ thi công, tuy nhiên vẫn còn 7/7 điểm trường chậm tiến độ so với kế hoạch.

z7838215135766-9b47b14d6bf8f605e7148151b90c7c88.jpg
Hiện nay khó khăn lớn nhất là thiếu hụt nguồn nhân công.

Nguyên nhân là do các dự án triển khai đồng loạt nên việc huy động nhân công ở một số điểm trường gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Theo các nhà thầu thi công, do xây dựng các trường đều triển khai tại khu vực biên giới, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Trong khi cùng thời điểm, nhiều công trình xây dựng trên cả nước cũng đang hút mạnh lao động có tay nghề nên tại các dự án khó thu hút nhân công.

Thiếu hơn 500 công nhân, Gia Lai đề xuất hỗ trợ

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư đã tổ chức họp với các nhà thầu nhằm đánh giá tiến độ, đôn đốc khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thi công tại các điểm trường. Đặc biệt, đối với khối lượng đất đắp tôn nền điểm trường Ia Mơ, Ban cũng đã có văn bản gửi UBND xã Ia Bòong đề nghị xác nhận vị trí cải tạo đất nông nghiệp phục vụ thi công công trình.

z7838207938005-30b1d63be29ab2bd46bb8a7fa08f21c4.jpg
z7838207896894-a63c4ac7eec734d4ddb92ce85b680f2d.jpg
Gần 200 nhân công đang xây dựng các phòng học, ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, bể bơi, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật tại điểm trường Ia Mơ.

Ông Đỗ Văn Thành - Trưởng Phòng Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai) cho hay: “Hiện tại khó khăn lớn nhất là thiếu nhân công (khoảng 534 người). Ngoài thiếu lao động phổ thông, cả 7 dự án cũng đang gặp khó khăn khi thiếu lao động kỹ thuật cao, thợ chính, thợ hoàn thiện với hơn 300 người. Để giữ chân công nhân, các nhà thầu đã nâng mức thu nhập và bổ sung nhiều điều khoản hỗ trợ.

Tại điểm trường xã Ia O, thợ chính có tay nghề cao có thể đạt khoảng 800.000 đồng/ngày; mức trung bình khoảng 600.000 đồng/ngày. Công nhân lao động phổ thông cũng đạt 500.000 đồng/ngày. Ngoài ra, các lao động còn được hỗ trợ tiền ăn ca, ăn đêm, tăng ca, chỗ ở, điện nước và chi phí sinh hoạt tại công trường.

z7838207892316-fc37b8f9b6cb24aa9880a070e02f340a.jpg
Thiếu hơn 500 công nhân, Gia Lai đề xuất quân đội hỗ trợ

Mặc dù đã nâng cao mức thu nhập nhưng vẫn khó thu hút được công nhân bởi lao động vẫn không mặn mà bám trụ khu vực biên giới xa xôi, thời tiết nóng bức, đời sống thiếu thốn… Áp lực tiến độ ngày càng lớn khiến các nhà thầu phải tổ chức làm việc cả ban đêm. Trên các công trường, ánh đèn sáng rực, công nhân khẩn trương thi công nhiều hạng mục.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất lực lượng quân đội hỗ trợ nhân lực thi công Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.

z7835210760236-9c788196baad8830a541f5ff1b7c0ef8.jpg
z7835210892702-aa7a979b267ab6312befcc9a210b56c5.jpg
Hàng trăm công nhân thi công xuyên đêm tại các điểm trường nội trú biên giới.

Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, việc huy động bổ sung nhân lực cho các đơn vị thi công là rất cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở đề xuất của các nhà thầu thi công, Ban đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ huy động lực lượng bộ đội địa phương hỗ trợ thi công các điểm trường với số lượng khoảng 534 người”.

Theo ông Điệp, phương án huy động lực lượng quân đội chỉ nhằm hỗ trợ các phần việc không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao. Với các vị trí thợ chính, thợ có tay nghề, nhà thầu vẫn phải chủ động tuyển dụng, điều phối và có chính sách đãi ngộ phù hợp để bảo đảm chất lượng thi công.

Xem thêm

Chiến lược quảng cáo thông minh, chìa khóa vàng để doanh nghiệp cất cánh và xã hội phát triển thịnh vượng

Chiến lược quảng cáo thông minh, chìa khóa vàng để doanh nghiệp cất cánh và xã hội phát triển thịnh vượng

Trong kỷ nguyên mới — kỷ nguyên của nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thay đổi toàn diện trong hành vi của người tiêu dùng, hoạt động quảng cáo không còn đơn thuần là công cụ "bán hàng" hay "giới thiệu sản phẩm" mà đã dịch chuyển trở thành trở thành đường hướng trong chiến lược phát triển bền vững; đồng thời được ví như chiếc "chìa khóa vàng" nhờ chiến lược quảng cáo thông minh.

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

(CLO) Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng 11/6, nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm. Tại các cổng trường, phụ huynh vui mừng đón con bằng những nụ cười, cái ôm và lời động viên, tạo nên bầu không khí rộn ràng sau môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm

Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng sinh tồn, 15 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên, góp ý phục hồi đa dạng sinh học và lan thoát thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

(CLO) Giữa những ngày tháng 6 nắng gắt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bên những hố đào sâu tại đường Trường Chinh. Mỗi nhát cuốc, từng lớp đất được bóc tách không chỉ phục vụ công tác khảo sát địa tầng mà còn gửi gắm một khát vọng thiêng liêng tìm lại nơi yên nghỉ của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

(CLO) Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm ngày 11/6 để dự thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, đồng thời là một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

(CLO) Dọc tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra bằng những chuyên án, những cuộc truy quét, mà còn được bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người dân. Từ thành công mô hình điểm “Xã biên giới sạch ma túy” tại Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai đã nhân rộng mô hình, thiết lập “lá chắn”, tạo vành đai biên giới sạch ma túy, góp phần xây dựng những buôn làng bình yên.

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

(CLO) Việc hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai thành một đơn vị duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy vẫn còn không ít trăn trở về nhân lực, địa bàn và những áp lực đang hiện hữu nơi tuyến đầu giữ rừng.

Cỡ chữ bài viết: