Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Báo Đại Đoàn Kết đã duy trì hoạt động ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong tập thể hội viên.
Báo cáo tại Đại hội, nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên, Thư ký Chi hội Báo nhấn mạnh rằng việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam và Đảng ủy – Ban Biên tập đã giúp Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Mỗi hội viên luôn chủ động vượt khó, nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần tạo nên những ấn phẩm báo chí có chiều sâu, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích.
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Chi hội còn chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Nhiều nhà báo đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Các loạt bài điều tra, phản ánh như về dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, an toàn hàng không hay tuyến bài viết về những người gìn giữ lửa bên dãy Trường Sơn tiếp tục khẳng định dấu ấn nghề nghiệp và sự dấn thân của đội ngũ phóng viên.
Cùng với đó, Chi hội tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Hội Nhà báo Việt Nam, từ Hội Báo thường niên đến đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Đây là hoạt động thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ hội viên, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm báo chí trong nước.
Bước vào nhiệm kỳ mới, nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên cho biết Chi hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm báo; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác sâu các nền tảng trực tuyến để mở rộng độ phủ của các ấn phẩm. “Chúng tôi mong muốn xây dựng một Chi hội thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp và sáng tạo, theo kịp dòng chảy báo chí hiện đại”, bà khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết đánh giá cao những kết quả mà Chi hội đạt được, coi đây là đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Báo Đại Đoàn Kết. Ông ghi nhận tinh thần chủ động của phóng viên, biên tập viên trong chuyển đổi số và trong việc sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
TS Nguyễn Đăng Khang đề nghị Chi hội tiếp tục quan tâm đến đời sống và quyền lợi hội viên; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để nâng cao chất lượng tin bài. Ông cũng nhấn mạnh việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ năng chuyển đổi số là nhiệm vụ cần được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực tác nghiệp.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố danh sách Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2025–2028 gồm ba đồng chí: Trịnh Thị Tú Uyên, Lai Vũ Mạnh và Nguyễn Thị Thu Hoài. Việc kiện toàn nhân sự được kỳ vọng tạo thêm động lực để Chi hội tiếp tục đổi mới, linh hoạt và chuyên nghiệp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Báo Đại Đoàn Kết trong giai đoạn mới.