Chi “khủng” cho nội thất, À La Carte Halong Bay dẫn đầu “đường đua” căn hộ nghỉ dưỡng siêu sang tại Hạ Long

Thứ hai, 21/06/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sức nóng của BĐS nghỉ dưỡng Hạ Long tiếp tục tăng nhanh thời gian qua. Trong đó, À La Carte Halong Bay tạo “khác biệt” với dòng căn hộ siêu sang, cam kết hoàn thiện đầy đủ nội thất đồ rời cao cấp.

Siêu sang trên từng chi tiết nội thất

Những căn hộ bàn giao “full” nội thất đồ rời cao cấp là “của hiếm” trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng, nhưng luôn tạo sức thuyết phục cao với nhà đầu tư sành sỏi. Tại Hạ Long, bên cạnh cuộc chạy đua về vị trí ngày càng khốc liệt, các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cần đem đến giá trị riêng để bứt phá. 

À La Carte Halong Bay chính là dự án đi đầu xu hướng này với việc 100% căn hộ tại “tòa tháp 41 tầng mặt Vịnh” này được bàn giao hoàn thiện nội thất đồ rời cao cấp theo thiết kế của Aedas – đơn vị thiết kế kiến trúc & nội thất hàng đầu thế giới. 

Theo đó, căn hộ được trang bị sàn gỗ công nghiệp cao cấp Bỉ, khóa cửa thẻ từ thương hiệu đến từ thương hiệu châu Âu và được thửa riêng điều hòa Daikin Inverter phủ lớp chống ăn mòn muối biển. Toàn bộ vách kính tràn ở mặt tiền căn hộ sử dụng chất liệu kính hộp phủ Low-E cao cấp AGC nhập khẩu để chống nóng, cản tia UV và giữ nhiệt hiệu quả đồng thời tạo tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long. Lan can kính cường lực dán với phụ kiện nhập khẩu. Bếp sử dụng đá nhân tạo với phụ kiện và thiết bị nhập khẩu của các thương hiệu châu Âu. 

Không chỉ có vậy, hệ thống chiếu sáng đồng bộ từ Façade mặt tiền cho đến các không gian nội thất căn hộ đều được thiết kế bởi công ty thiết kế danh tiếng HBA (Singapore). Thiết bị chiếu sáng và đèn trang trí đều được nhập khẩu bởi các thương hiệu danh tiếng trên thế giới để đảm bảo độ chân thật về màu sắc và thẩm mỹ của không gian nội thất căn hộ.

Báo Công luận

Hệ thống 14 thang máy thông minh của hãng Schindler (Thụy Sỹ) nhập khẩu với thiết kế đồng bộ nội ngoại thất, cửa thang trang bị lớp chống bám dính vân tay. Sảnh thang máy ốp đá tự nhiên nhập khẩu, hành lang căn hộ khách sạn trải thảm cao cấp, hành lang căn hộ dịch vụ lát đá tự nhiên nhập khẩu.   

Đặc biệt hơn, không gian phòng tắm trang điểm sự sang trọng cho chủ nhân và nâng tầm trải nghiệm du khách bằng thiết bị vệ sinh được nhập khẩu nguyên chiếc từ những thương hiệu đỉnh cao như Duravit, Hansgrohe… và không thể thiếu bồn tắm Kaldewei nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Báo Công luận

Ngoài các món nội thất đồ rời được thửa riêng, căn hộ khách sạn À La Carte Halong Bay cũng cung cấp những dụng cụ sinh hoạt thường ngày trong căn hộ với tiêu chuẩn “xịn xò” như món quà cho khách hàng. Từ khăn mặt, đèn pin cho tới chiếc thảm ở cửa ra vào… đều được chăm chút xếp đặt, tỉ mỉ chọn mua, đại diện À La Carte Halong Bay khẳng định nhà đầu tư sẽ không cần đầu tư thêm bất kỳ vật dụng, thiết bị nào mà ngay lập tức có thể đưa vào kinh doanh lưu trú hoặc nghỉ dưỡng khi dự án hoàn thiện và bàn giao. Đây là đặc quyền vô cùng ấn tượng so với các dự án khác ở Hạ Long.

Ngoài ra, chủ đầu tư Taseco Land quyết định “chơi lớn” để đem chuẩn mực bất động sản siêu sang đến với thị trường Hạ Long. À La Carte Halong Bay hội tụ đầy đủ những cái tên hàng đầu lĩnh vực thiết kế trên thế giới như thiết kế kiến trúc và nội thất Aedas, thiết kế ánh sáng HBA, thiết kế Façade Koltay,… và các nhà thầu thi công hàng đầu Việt Nam như Tổng thầu kết cấu và hoàn thiện Ricons, nhà thầu cơ điện REE, tư vấn giám sát Artelia,…

Cũng bởi vậy, thời gian qua À La Carte Halong Bay là một trong các dự án được quan tâm và đạt thanh khoản hàng đầu thị trường. Theo nhiều môi giới lâu năm, những căn hộ bàn giao thô có thể giúp nhà đầu tư được chiết khấu giá bán đôi chút nhưng không thể đạt được sự đồng bộ theo tiêu chuẩn siêu sang ở tất cả các căn hộ, hơn nữa còn “cướp đi” của chủ nhân thời gian, công sức và đôi khi là khoản chi phí gấp nhiều lần để hoàn thiện nội thất. Vì lẽ đó, xu hướng sở hữu căn hộ hoàn thiện nội thất cao cấp đang là hướng đi của nhà đầu tư thời thượng.

Siêu sang từ tọa độ “mặt Vịnh kề phố”

Báo Công luận

Không chỉ sở hữu yếu tố “mặt vịnh” Hạ Long đắt giá, À La Carte Halong Bay nhanh chóng tiếp cận náo nức phố thị của Hạ Long hiện đại, sôi động qua con đường Hoàng Quốc Việt huyết mạch nối trục du lịch của thành phố di sản. Bởi thế mà các căn hộ view phố đang nhận được sự săn đón của các nhà đầu tư thế hệ mới. 

Ra mắt đầu năm nay, À La Carte Halong Bay hiện “trình làng” 2 dòng sản phẩm Skybay Suite (căn hộ khách sạn) và Skybay (căn hộ dịch vụ) với đa dạng công năng, tiềm năng khai thác kinh doanh. Cả 2 dòng căn hộ cao cấp này đều cực kỳ “uy tín” về pháp lý với quyền sở hữu lâu dài cho chủ nhân, định danh một tài sản giá trị truyền đời cho nhà đầu tư.

Riêng căn hộ dịch vụ view phố Skybay, chẳng những có tầm nhìn ngắm Hạ Long rực rỡ qua các công viên, quảng trường, đường phố… mà còn mở ra cơ hội đầu tư cực kỳ sáng cửa với suất đầu tư thấp mà mang trong mình tất cả tinh hoa của À La Carte Halong Bay, vì thế dễ dàng chuyển nhượng hay khai thác sinh lời cao.

Thật khó để chối từ cơ hội sở hữu hay được nghỉ dưỡng trong tương lai tại kiệt tác ấy. Những căn hộ cuối cùng của À La Carte Halong Bay đang được mở bán vào giữa tháng 6 này là cơ hội còn lại cho những khách hàng, nhà đầu tư nhạy bén mong muốn sở hữu căn hộ siêu sang mặt vịnh Hạ Long hoàn thiện nội thất cao cấp cực kỳ quý hiếm trên thị trường lúc này.

PV

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản