Chi tiết đề xuất của Hamas về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân

(CLO) Cuối ngày thứ Năm (14/3), Hamas đã trình bày với các quốc gia trung gian hòa giải về một tầm nhìn toàn diện của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bao gồm việc thả con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine.

Theo đề xuất, trong giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ thả các con tin Israel, ban đầu là phụ nữ (bao gồm cả nữ quân nhân), trẻ em, người già và các con tin ốm yếu để đổi lấy việc Israel thả tự do cho 700 - 1.000 tù nhân Palestine, trong đó khoảng 100 người đang thụ án chung thân.

Sau các đợt trao đổi con tin và tù nhân đầu tiên, Hamas cho biết sẽ sẵn sàng đàm phán về thời điểm ngừng bắn vĩnh viễn, cũng như thời hạn để Israel rút quân khỏi Gaza. Trong giai đoạn thứ hai của đề xuất, Hamas muốn tất cả tù nhân và con tin của hai bên đều được thả. 

Về phía Israel, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm (14/3) cho biết đề xuất ngừng bắn mới của Hamas vẫn dựa trên "những yêu cầu phi thực tế".

Trước đó hồi tháng 2, Israel đã bác bỏ một dự thảo đề xuất ngừng bắn của Hamas, với lý do mục tiêu lâu dài của Israel là không kết thúc xung đột cho đến khi tiêu diệt được nhóm Hồi giáo đã cai trị Gaza từ năm 2006. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, văn phòng của ông Netanyahu cho biết họ đã ra lệnh cho quân đội lập kế hoạch sơ tán dân thường ở thành phố Rafah để tiêu diệt 4 tiểu đoàn Hamas đang ở đó. 

Do vậy, có khả năng một cuộc tấn công sẽ xảy ra ở Rafah, nơi hầu hết những người phải di dời đang trú ẩn. Điều này khiến quốc tế lo ngại về một hậu quả và thiệt hại thảm khốc về người.

Hamas cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn đã chững lại trong vài tuần qua do Thủ tướng Netanyahu từ chối các yêu cầu bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc rút quân khỏi Dải Gaza và việc thúc đẩy viện trợ vào khu vực này.

Ai Cập và Qatar là hai quốc gia đang cố gắng làm trung gian hòa giải để Israel và Hamas đạt được một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng trầm trọng khiến 25% dân số ở Dải Gaza phải đối mặt với nạn đói.

Hôm thứ Sáu, (15/3), Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết Ai Cập đang tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, tăng cường vận chuyển viện trợ tới Dải Gaza và cho phép người Palestine di dời ở phía nam và trung tâm vùng đất này di chuyển về phía bắc.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: