Chiến dịch ngoại giao chưa từng có tiền lệ

(NB&CL) Trong giai đoạn cả thế giới “giành giật” vaccine phòng COVID-19, vận động cấp cao của Việt Nam cũng đóng vai trò rất quan trọng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều cuộc điện đàm, đến tận “đại bản doanh” của hãng sản xuất vaccine tại Mỹ nhằm đưa vaccine về nước nhanh nhất, sớm nhất.

Chia sẻ tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết Mỹ là quốc gia viện trợ vaccine cho Việt Nam nhiều nhất tính đến thời điểm này với hơn 24 triệu liều vaccine.

Ông Hà Kim Ngọc kể: “Tại thời điểm biến chủng Delta hoành hành, nhận thấy nguy cơ bùng phát mạnh tại Việt Nam, chúng tôi đã đặt ngay vấn đề với phía Mỹ rằng - nếu không trợ giúp kịp thời thì về lâu dài, xa hơn, sẽ ảnh hưởng đến cả những cơ sở sản xuất của Mỹ tại Việt Nam, tác động vào chuỗi cung ứng khu vực”.

chien dich ngoai giao chua tung co tien le hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại trụ sở Công ty Pfizer.

Bài liên quan

Ngoại giao vaccine - Mũi chủ công trên mặt trận không tiếng súng

Câu chuyện của Đại sứ Hà Kim Ngọc là một trong những hoạt động hậu trường về ngoại giao vaccine của các nhà ngoại giao Việt Nam ở các nước. Những “mũi chủ công” của mặt trận không tiếng súng như những con thoi đã và đang ngày đêm dò đường, mở lối, góp phần đưa những liều vaccine quý giá về cho nhân dân Việt Nam.

Đề cập tới câu chuyện vaccine, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết: Ở giai đoạn đầu đại dịch, Mỹ gặp nhiều khó khăn, dù Việt Nam lúc đó cũng đang thiếu trăm bề nhưng đã sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ hết sức có thể. Những hành động đó đã tạo được ấn tượng rất tốt. “Sau đó, khi chúng tôi đề cập tới câu chuyện vaccine với phía bạn, họ đều nhắc lại một câu: “Người bạn thực sự là người bạn giúp nhau trong lúc khó khăn”. Mỗi lần bạn tặng chúng ta vaccine, họ đều nhắc lại câu nói đó!”, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ chia sẻ.

Cũng theo Đại sứ Hà Kim Ngọc, quan điểm của chính quyền các bang, hiệp hội hay bệnh viện tại Mỹ là kể cả khi dư thừa, họ cũng không được phép viện trợ cho các nước không thể kiểm soát được chất lượng hay lãng phí vaccine. Do đó, khi trao đổi với các đối tác Mỹ, các nhà ngoại giao Việt Nam đều khẳng định: “Một liều vaccine của các bạn cũng đều được sử dụng, không phí phạm!”.

Trên thực tế, Việt Nam đã và đang triển khai nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine tới đúng đối tượng, đảm bảo không lãng phí một liều vaccine được viện trợ nào. Nhờ đó, các quốc gia ngày càng tin tưởng và ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch. Hiện, Mỹ đã chuyển Việt Nam sang vị trí ưu tiên trong danh sách viện trợ với tổng lượng vaccine đạt hơn 24 triệu liều, chiếm 1/3 tổng viện trợ cho khu vực Đông Nam Á.

chien dich ngoai giao chua tung co tien le hinh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Cuba tại Việt Nam chứng kiến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận tượng trưng lô vaccine Abdala từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn cả thế giới “giành giật” vaccine, vận động cấp cao của Việt Nam cũng đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đích thân tới “đại bản doanh” của Pfizer, vị Chủ tịch công ty này đã khẳng định “từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ bàn giao hết”.

Ở cấp cao, các chuyến thăm, điện đàm của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội với các đối tác thời gian qua chia sẻ về tình hình dịch và đề nghị hỗ trợ nguồn cung ứng vaccine cho Việt Nam đã phát huy hiệu quả. Ở các cấp, đó là những hoạt động triển khai phòng, chống COVID-19 của các bộ, ngành, địa phương. Trong nước, đó là công tác triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng, vận động Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Ngoài nước, là quá trình vận động vaccine của các nhà ngoại giao tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai quyết liệt công tác ngoại giao vaccine, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tìm kiếm, tiếp xúc với các đối tác cung ứng nguồn vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị COVID-19… Nhờ đó, nhiều cơ hội mới đã được mở ra. Tất cả tạo nên thắng lợi của mặt trận ngoại giao vaccine - mặt trận không tiếng súng.

chien dich ngoai giao chua tung co tien le hinh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu.

Quan trọng hơn, Việt Nam không chỉ kêu gọi viện trợ mà đã chủ động mua cũng như mong muốn hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ để tự chủ vaccine về sau này.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vingroup đã liên kết để tìm cách đưa công nghệ sản xuất vaccine về nước. Đó là thương vụ hợp tác nghiên cứu, triển khai, chia sẻ lợi nhuận để từ đó nâng tầm, khả năng nghiên cứu phát triển công nghệ trong nước, tiến tới làm chủ công nghệ.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết, sớm nhất đến đầu năm 2022, hợp tác giữa Vingroup và Công ty Arcturus Therapeutics, Inc, (Mỹ) về công nghệ mRNA sẽ có kết quả. Vaccine theo công nghệ mRNA được chứng minh là có hiệu quả trên cả những biến thể như Delta, Omicron...

chien dich ngoai giao chua tung co tien le hinh 4

Trong cuộc gặp mặt sáng ngày (25/8/2021) với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Kamala Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam một triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech.

“Sâu xa hơn, Việt Nam mong muốn hợp tác với Mỹ để trở thành một trung tâm sản xuất vaccine, tiếp theo là thuốc điều trị và các trang thiết bị y tế. Thực tế, chính quyền Mỹ không chỉ hỗ trợ vaccine, trang thiết bị y tế với giá trị khoảng 40 triệu USD, họ còn hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho các lực lượng y tế trong cách chống dịch”, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho hay.

Nhờ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, công tác ngoại giao vaccine đã có những kết quả nổi bật. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 23/12, Việt Nam đã tiếp nhận 171,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó là nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị COVID-19. Những thành quả này tạo cho chúng ta niềm tin mạnh mẽ để chiến thắng đại dịch.

Thu Phương

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: