Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/6, xuất khẩu nhôm trong tháng 5 đạt 630.000 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ một số nhà sản xuất lớn tại Trung Đông bị ảnh hưởng bởi chiến sự và hoạt động vận tải qua Vịnh Ba Tư gặp nhiều trở ngại.
Giá nhôm quốc tế tăng cao đã khuyến khích các nhà máy luyện kim Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất và mở rộng xuất khẩu nhằm lấp khoảng trống trên thị trường toàn cầu. Với vị thế là nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang nổi lên như nguồn cung thay thế quan trọng trong giai đoạn chuỗi cung ứng kim loại tiếp tục chịu áp lực.
Ở chiều ngược lại, lĩnh vực năng lượng ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 29% so với cùng kỳ, xuống còn 33,1 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và chi phí vận chuyển gia tăng.
Thay vì tìm kiếm nguồn dầu thay thế với giá cao, nhiều nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã lựa chọn cắt giảm công suất chế biến. Điều này kéo theo xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu giảm 24% trong tháng 5, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đang chậm lại.
Tuy nhiên, nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn duy trì ổn định khi các doanh nghiệp năng lượng Trung Quốc tích cực tìm kiếm nguồn cung thay thế cho lượng hàng bị gián đoạn từ Qatar nhằm chuẩn bị cho mùa cao điểm tiêu thụ điện trong mùa hè.
Chiến tranh tại Trung Đông cũng đang tác động tới thị trường phân bón toàn cầu. Với eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn quan trọng đối với hoạt động vận tải, Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu để ưu tiên nguồn cung trong nước. Kết quả là xuất khẩu phân bón giảm 5,5% trong tháng 5.
Bên cạnh đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc cũng giảm 2,2%, xuống còn 10,3 triệu tấn. Theo Mysteel, áp lực lạm phát từ cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nhiều khách hàng quốc tế thận trọng hơn trong hoạt động nhập khẩu.
Đối với các nguyên liệu công nghiệp khác, nhập khẩu đồng tinh luyện tăng 4,4% nhằm bù đắp cho hoạt động bảo trì tại các nhà máy luyện kim trong nước. Trong khi đó, nhập khẩu quặng đồng và quặng sắt đều giảm nhẹ.
Ở lĩnh vực nông sản, nhập khẩu đậu tương giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, khối lượng nhập khẩu vẫn phục hồi so với tháng 4 nhờ các lô hàng từ Mỹ và Brazil được thông quan sau khi căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington hạ nhiệt.
Những diễn biến trong tháng 5 cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những tác động trái chiều đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trong khi các doanh nghiệp kim loại hưởng lợi từ sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu đầu vào lại phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ sự gián đoạn của chuỗi cung ứng quốc tế.