Chính phủ Myanmar áp dụng án tử hình không thể kháng nghị để dập tắt các cuộc biểu tình

(CLO) Quân đội Myanmar sẽ xét xử các vụ án hình sự tại các khu vực của thành phố lớn nhất của đất nước trong tình trạng thiết quân luật, một tờ báo nhà nước đưa tin hôm thứ Ba (16/3).
Những người biểu tình chống đảo chính trưng biểu ngữ khi họ tụ tập ở Yangon, Myanmar hôm thứ Ba. © AP

Những người biểu tình chống đảo chính trưng biểu ngữ khi họ tụ tập ở Yangon, Myanmar hôm thứ Ba. © AP

Bài liên quan

Người dân chạy trốn khỏi ngoại ô Yangon lo sợ quân đội Myanmar đàn áp

Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau ở Myanmar?

Cảnh sát, lính cứu hỏa Myanmar tìm đường vượt biên sang Ấn Độ

Chính phủ Myanmar đã đưa ra các lệnh thiết quân luật trong tuần này đối với sáu thị trấn ở Yangon. Chỉ huy quân sự cấp cao phụ trách thành phố đã được giao toàn bộ quyền hành chính và tư pháp.

23 tội hình sự sẽ được xét xử trước tòa án quân sự, bao gồm 'phản quốc cao độ, dụ dỗ, vi phạm luật truyền thông và lan truyền tin tức mà quân đội cho là 'sai sự thật'.

Những bản án sẽ không thể kháng nghị và có thể dẫn đến hình phạt tử hình hoặc không giới hạn năm tù với lao động khổ sai. Thượng tướng Min Aung Hlaing - người đứng đầu quân đội đưa ra quyết định cuối cùng cho các bản án tử hình. Ông ta và chỉ huy Yangon có quyền lực để đảo ngược các quyết định và giảm án.

Tình trạng khẩn cấp do quân đội tuyên bố đã trao cho ông ta toàn quyền kiểm soát cả ba nhánh chính phủ. Không thể dập tắt các cuộc biểu tình, chính quyền hiện đã tiến một bước xa hơn bằng cách áp đặt thiết quân luật lên các vùng rộng lớn của Yangon.

Hơn 2.000 người đã bị bắt, buộc tội hoặc kết án kể từ cuộc đảo chính, bao gồm cả nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi.

Các thành viên của đảng cầm quyền bị lật đổ của bà Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã nhóm lại với nhau để thành lập Ủy ban Đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw, sử dụng thuật ngữ tiếng Miến Điện cho 'Nghị viện Liên minh' (CRPH) và đã thu hút được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Vì CRPH về bản chất là một chính phủ ngầm, quân đội cho biết các hoạt động của tổ chức này là phản quốc. Chính quyền đã cảnh báo rằng những người ủng hộ nhóm CRPH sẽ bị truy tố. Điều này cho thấy rằng các trường hợp liên quan đến CRPH có thể được đưa ra trước tòa.

Bạo lực chống lại những người biểu tình đã leo thang. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị đã báo cáo hơn 180 trường hợp tử vong liên quan đến đàn áp cho đến thứ Hai (15/3).

Hôm Chủ nhật (14/3), quân đội và lực lượng an ninh đã nổ súng ở nhiều địa điểm, trong đó có một khu may mặc ở Yangon. 74 người đã chết trên khắp đất nước, đánh dấu ngày đẫm máu nhất của tình trạng bất ổn.

Số người chết ước tính là 38 người vào thứ Hai trước khi một loạt các trường hợp tử vong được đưa ra ánh sáng. Trong số những người được báo cáo đã thiệt mạng có ba thanh niên từ 18 tuổi trở xuống, trong đó có một cô gái 15 tuổi.

Hôm thứ Hai đã chứng kiến ​​ít nhất 20 trường hợp tử vong được xác nhận trên toàn quốc, bao gồm cả ở Yangon và thành phố Mandalay lớn thứ hai của đất nước. Những người biểu tình cho đến nay chủ yếu xung đột với nhân viên an ninh, nhưng quân đội dường như đã được triển khai ra tiền tuyến ở các khu vực bị thiết quân luật, làm dấy lên lo ngại về việc sẽ có thêm đổ máu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: