Chính quyền quân sự Niger hủy bỏ các hiệp ước quân sự và phong tỏa các hãng tin của Pháp

(CLO) Chính quyền quân sự của Niger cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào cuối ngày thứ Năm (3/8) rằng họ đã "quyết định hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng" với Pháp.

Khoảng 1.000 đến 1.500 binh sĩ Pháp hiện đang đóng quân ở Niger, nơi đã trở thành một bàn đạp quan trọng trong cuộc chiến chống lại các chiến binh khủng bố có liên hệ với IS và al-Qaeda.

chinh quyen quan su niger huy bo cac hiep uoc quan su va phong toa cac hang tin cua phap hinh 1

Chính quyền quân sự Niger không muốn sự hiện diện của quân đội Pháp ở nước này. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Những dấu hỏi lớn phía sau cuộc đảo chính Niger

Hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng Pháp có bắt đầu rút khỏi Niger hay không và khi nào. Bộ tổng tham mưu Pháp tại Paris đã nói với tờ Le Monde rằng họ không công nhận bất kỳ cơ quan nào khác ngoài chính quyền của Tổng thống vừa bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Kể từ cuộc đảo chính do Tướng Abdourahamane Tchiani lãnh đạo vào ngày 26 tháng 7, các hoạt động chống khủng bố của phương Tây đã bị đình chỉ.

Hôm thứ Năm, chính quyền quân sự được cho là cũng đã phong tỏa các đài truyền hình tin tức quốc tế của Pháp như France 24 và RFI. Một quan chức cấp cao của Nigeria nói rằng các đài truyền hình đã bị chặn "theo chỉ thị của các nhà chức trách quân sự mới".

Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án động thái này vào tối thứ Năm. “Pháp tái khẳng định cam kết liên tục và quyết tâm ủng hộ tự do ngôn luận, báo chí và bảo vệ các nhà báo”, tuyên bố cho biết.

chinh quyen quan su niger huy bo cac hiep uoc quan su va phong toa cac hang tin cua phap hinh 2

Người biểu tình ở thủ đô Niamey của Niger vào ngày 3 tháng 8 năm 2023. Ảnh: Getty

Hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Niamey vào Ngày Độc lập của Niger. Mọi người giương cao biểu ngữ chống Pháp và vẫy cờ Nga.

Trong khi đó, một phái đoàn từ Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng đã đến Niamey vào tối thứ Năm.

Tuần này, ECOWAS cho biết họ có thể can thiệp nếu chính quyền quân sự ở Niger không khôi phục quyền lực của Tổng thống Mohamed Bazoum trước Chủ nhật tới, dù nói rằng hành động quân sự là "phương sách cuối cùng".

Cuối ngày thứ Năm, chính quyền quân sự của Niger cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả ngay lập tức trước bất kỳ "sự gây hấn hoặc âm mưu gây hấn" nào của các nước Tây Phi.

Senegal hôm thứ Năm cho biết họ sẽ cử binh lính tham gia ECOWAS nếu khối này quyết định can thiệp quân sự vào Niger. “Một cuộc đảo chính là quá nhiều”, Ngoại trưởng Senegal Aissata Tall Sall nói, đề cập đến các cuộc đảo chính ở Burkina Faso và Mali gần đây.

Bùi Huy (theo AFP, France24, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: