Chính sách nhập cư của ông Biden bị chê là 'thảm họa'

Chủ nhật, 02/05/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính sách nhập cư lỏng lẻo của ông Biden trong 100 ngày đầu cầm quyền đã bị chỉ trích vì gây ra thảm họa ở biên giới phía nam và dường như không có kế hoạch vững chắc nào để ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Tháng trước, dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CPB) tiết lộ rằng rủi ro ở biên giới của Mỹ đã tăng hơn 70% trong tháng Ba.

172.331 người di cư được ghi nhận tại biên giới phía nam trong tháng qua, đại diện cho tổng số hàng tháng cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Tổng thống Mỹ và các quan chức chính quyền khác cho biết mức tăng này là tự nhiên theo mùa.

Ông Victor Manjarrez, giám đốc CPB ở El Paso, Texas và Tucson, Arizona nói rằng: “Thành tích của Tổng thống về vấn đề nhập cư là một thảm họa. Chính quyền của ông Biden không công bố một kế hoạch nào, họ chỉ đơn giản là phá bỏ các chính sách hiện có của chính quyền trước đó".

Ông nói rằng chính sách nhập cư của ông Biden đã gây nguy hiểm cho những người di cư xin tị nạn muốn vào Mỹ. Cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay ở biên giới phía nam đất nước sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chính sách nhập cư của ông Biden không thay đổi.

Ông Manjarrez cho biết chính sách nhập cư của ông Biden đã gây bất lợi cho các nhân viên Tuần tra Biên giới đang bảo vệ biên giới nước Mỹ.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, ông Biden đã loại bỏ nhiều biện pháp cấm nhập cư của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc chấm dứt chương trình Nghị định thư Bảo vệ Người di cư và ngừng xây dựng bức tường dọc biên giới dài 2.000 dặm của Mỹ với Mexico. Chính quyền Trump đã xây dựng 400 dặm của bức tường với cấu trúc tường thép lớn dù đề xuất này bị Quốc hội phản đối.

Tuy nhiên, ông Biden vẫn giữ chính sách của ông Trump về việc trục xuất những người di cư không có giấy tờ với các triệu chứng COVID-19, mặc dù trẻ em di cư không có giấy tờ đến biên giới mà không có người giám hộ hợp pháp được miễn khỏi quy định trên, điều đã góp phần làm tăng số lượng kỷ lục trẻ em trong các cơ sở lưu trú tạm của Mỹ. Tính đến thứ Năm, có hơn 23.000 trẻ em nhập cư đang được chính phủ Mỹ giám hộ.

Phó Giám đốc Viện Biên giới Hy vọng Marisa Limon Garza đã ca ngợi Biden vì đã kết thúc chương trình MPP dưới thời ông Trump và chấp nhận những trẻ em di cư xin tị nạn đến biên giới một mình, ngoài việc nỗ lực giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư ở El Salvador, Honduras và Guatemala. Tuy nhiên, bà Garza cho rằng chính quyền ông Biden phải làm nhiều hơn thế.

Bà Garza cho biết: “Các gia đình có trẻ nhỏ và người lớn độc thân tiếp tục phải quay trở lại Mexico mỗi ngày, các chuyến bay trục xuất tiếp tục được triển khai đến Haiti và các trung tâm giam giữ tạm thời đã bùng phát dịch Covid-19. Đây là một thời điểm phức tạp. Chúng tôi khuyến khích chính quyền mạnh dạn và can đảm hợp tác với các cộng đồng vùng biên giới như của chúng tôi để tiếp tục xoay chuyển tình hình và thực hiện tốt các cam kết của chúng tôi để những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn cầu được tị nạn tại biên giới phía nam".

Ông Biden đã nói rằng ông đã đảo ngược các chính sách nhập cư của Trump vì chúng không chính đáng, vô nhân đạo và không phù hợp với các giá trị của nước Mỹ. 

Quốc Thiên

Tags:

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h