Thanh Hóa:

Chôn mộ giả, người phụ nữ bị phạt hành chính 5 triệu đồng

Thứ ba, 27/04/2021 18:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/4, thông tin từ ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Lý (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) cho biết, UBND xã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thuỳ (33 tuổi, trú TP. Thanh Hoá) về hành vi chôn mộ giả trong nghĩa trang, nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương.

Trước đó, vào trưa 25/4, người dân địa phương phát hiện trong nghĩa trang xã Thiệu Lý có 1 ngôi mộ mới được xây dựng, xung quanh có cắm hoa tươi và đồ cúng. Nhưng những ngày trước đó trong xã không có người nào mất chôn ở vị trí như ngôi mộ nên người dân báo với chính quyền địa phương.

Tiếp đó, đêm 25/4, hàng chục người dân phát hiện có 1 chiếc xe tải nhỏ, trên xe có 4 người (2 nam và 2 nữ) đi vào khu nghĩa trang nên yêu cầu dừng lại và báo cho chính quyền địa phương đến làm rõ.

Sọ dừa và các loại vật dụng khác được chị Thùy dùng để làm giả hài cốt. Ảnh: thanhnien.vn

Sọ dừa và các loại vật dụng khác được chị Thùy dùng để làm giả hài cốt. Ảnh: thanhnien.vn

Khi lực lượng Công an xã Thiệu Lý và đại diện UBND xã Thiệu Lý đến làm việc, thì xác định bà Lê Thị Thùy (1 trong 4 người đi trên xe tải) là người thuê những người còn lại chôn ngôi mộ giả, và đang tiếp tục chở 7 tiểu sành, bên trong không có hài cốt đến nghĩa trang xã Thiệu Lý để chôn.

Trên xe tải, lực lượng chức năng còn phát hiện có nhiều sọ dừa và các vật dụng khác để làm giả hài cốt.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Thùy đã thừa nhận các hành vi vi phạm, và cho biết làm như vậy là để “tìm Am di tích thần hoàng làng và bà chúa am”.

Chính quyền địa phương phát hiện chị Thùy mang nhiều vật dụng để làm hài cốt giả nhằm chôn ở nghĩa trang xã Thiệu Lý. Ảnh: thanhnien.vn

Chính quyền địa phương phát hiện chị Thùy mang nhiều vật dụng để làm hài cốt giả nhằm chôn ở nghĩa trang xã Thiệu Lý. Ảnh: thanhnien.vn

Tuy nhiên, theo cán bộ văn hoá xã Thiệu Lý, trên địa bàn không có am di tích như những gì nhóm người này nói và nếu có thì đó là việc của chính quyền địa phương.

Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống