Trên hành trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ, phát triển mạnh các kỹ thuật cao, chuyên sâu để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân tại Phú Thọ và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Với nền tảng vững chắc đó, Bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng.
Trong những năm gần đây, phẫu thuật ung thư tuyến giáp qua đường miệng đang nổi lên như một bước tiến mới trong điều trị, nhờ ưu điểm ít xâm lấn, không để lại sẹo và mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao.
Mỗi năm, hàng chục nghìn người Việt Nam tử vong vì ngừng tim đột ngột, phần lớn xảy ra ngoài bệnh viện. Ngừng tim đột ngột do rối loạn nhịp cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Nó có thể xảy ra bất ngờ, với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu. Nếu được cấp cứu đúng cách trong 3–5 phút đầu tiên, cơ hội sống sót của nạn nhân có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.
Ngày 9/8/2025, hội thảo quốc tế “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” được diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, với sự tham gia của hãng công nghệ Siemens Healthineers, cùng đội ngũ chuyên gia của 4 trung tâm chấn thương chỉnh hình uy tín tại châu Âu và châu Á. Sự kiện đã mang đến những cập nhật y khoa, đồng thời tạo cầu nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ hợp tác chuyên môn giữa Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên và Bệnh viện Trung ương Huế, từ ngày 04 đến 15/8/2025, đoàn bác sĩ chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực Tim mạch – Huyết áp – Siêu âm tim và Nội tiết – Hô hấp đã có mặt tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên để hỗ trợ khám chữa bệnh, tư vấn chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương.
Sau một năm 2024 đầy nỗ lực và đổi mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã củng cố vững chắc vị thế là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh hàng đầu về phục hồi chức năng và chăm sóc toàn diện người bệnh. Những kết quả nổi bật về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác tổ chức – cán bộ và chuyển đổi số trong năm qua không chỉ ghi dấu ấn phát triển bền vững mà còn mở ra tiền đề quan trọng cho hành trình bứt phá trong năm 2025.
(NB&CL) Đất nước bước vào kỷ nguyên mới đòi hỏi hệ thống y tế cần được phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ là trụ cột về an sinh xã hội mà còn phải trở thành lá chắn bảo đảm an ninh y tế và là ngành dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Và thực tế, việc Việt Nam đang trở thành điểm đến y tế hấp dẫn đối với quốc tế cho thấy, kỳ vọng này không hề xa vời, thậm chí đang trở thành hiện thực.
(NB&CL) Chính sách miễn viện phí toàn dân giai đoạn từ 2030-2035, không chỉ là bước đột phá trong chính sách y tế của Việt Nam mà còn là chính sách chạm đến trái tim của hàng triệu triệu người dân Việt. Tuy nhiên, làm thế nào để sớm hiện thực hoá được quyết sách hết sức nhân văn này cần quyết tâm lớn của toàn bộ hệ thống chính trị cùng lộ trình bài bản, kỹ lưỡng.
BVĐK Hồng Ngọc triển khai chương trình thăm khám miễn phí dành cho Hội viên Cựu chiến binh - hoạt động ý nghĩa tri ân người có công, hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
(CLO) Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ghi nhận số bệnh nhi nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi tăng đột biến, chiếm gần 50% các bệnh về đường hô hấp. Trong đó, nhiều trẻ nhập viện với biến chứng suy hô hấp phải thở ôxy, thở máy.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, trí tuệ để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025.
(CLO) Bộ Y tế đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm hoàn thành xây dựng 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt-Đức cơ sở 2 trong năm 2025.
(CLO) Hiện tại TP.HCM có 20 trường hợp cúm đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện bất thường trong công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cúm.
(CLO) Ngày 09/12/2024, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã lập kỳ tích khi cứu sống người bệnh N.V.L (38 tuổi) nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn ngoại viện sau một vết đâm thủng phổi gây mất máu nghiêm trọng. Với tỷ lệ sống sót rất thấp, khoảng dưới 5%, đây thực sự là cuộc đua nghẹt thở với tử thần.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến là một bệnh nhân nam 42 tuổi bị ngã cầu thang dẫn đến đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng.
(CLO) Cục Y tế dự phòng vừa khuyến cáo người dân về các biện pháp ngăn chặn cúm A/H1pdm lây lan nhanh trong cộng đồng trước diễn biến ghi nhận có 9 trường hợp dương tính tại Bình Định, trong đó, có 4 ca tử vong.
Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 20% dân số phải sống chung với viêm mũi xoang mạn tính, trong khi ung thư đầu cổ chiếm tới 10% tổng số ca ung thư - những con số vô cùng đáng báo động. Trước sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh, việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh lý mũi xoang và đầu - cổ đã trở nên vô cùng cấp thiết.
(CLO) Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 sẽ được xây dựng tại phường Yên Nghĩa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.
(CLO) Đây là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng như hệ thống y tế Thủ đô trong lĩnh vực tư vấn, chẩn đoán lấy tạng, vận chuyển và ghép tạng từ người cho chết não.
(CLO) Theo Bộ Y tế từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Vì vậy để phòng chống bệnh sởi, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo.
(CLO) Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Bệnh viện K tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh, giám sát thái độ phục vụ bệnh nhân, không để xảy ra tiêu cực.