Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Phát triển toàn diện, hướng đến người bệnh một cách bền vững

Sau một năm 2024 đầy nỗ lực và đổi mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã củng cố vững chắc vị thế là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh hàng đầu về phục hồi chức năng và chăm sóc toàn diện người bệnh. Những kết quả nổi bật về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác tổ chức – cán bộ và chuyển đổi số trong năm qua không chỉ ghi dấu ấn phát triển bền vững mà còn mở ra tiền đề quan trọng cho hành trình bứt phá trong năm 2025.

Năm 2024, tổng số lượt khám, chữa bệnh đạt 13.725 lượt, tăng 14% so với năm 2023. Trong đó, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 8.846 lượt (tăng 740 lượt); tổng số ngày điều trị lên đến 126.108 ngày (tăng 14%). Đặc biệt, bệnh nhân nhi ngoại trú đạt 2.945 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch đạt 230% – một con số ấn tượng phản ánh niềm tin và sự lựa chọn ngày càng lớn từ người dân. Bệnh viện hiện có 300 giường thực kê, vượt xa so với kế hoạch giao ban đầu (150 giường).

Ảnh 1
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Hệ thống cận lâm sàng được đầu tư và khai thác hiệu quả, với 36.985 lượt kỹ thuật cận lâm sàng, tăng 13%. Nhiều kỹ thuật mới như siêu âm màng phổi cấp cứu, điện cơ, tiêm nội khớp, điện châm nhi khoa, phục hồi chức năng hô hấp, tập nuốt, âm nhạc trị liệu... được triển khai đồng bộ. Tổng lượt kỹ thuật chuyên môn năm 2024 đạt 869.978 lượt, tăng 23% so với năm 2023.

Công tác quản lý chất lượng được tăng cường, với 15 sự cố y khoa nhẹ được phát hiện, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến người bệnh. Tỷ lệ hài lòng nội trú và ngoại trú đạt 99,9%; cán bộ nhân viên đạt 100% – là minh chứng rõ nét cho môi trường y tế thân thiện, hiệu quả.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Thị Diện – Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Chúng tôi xác định người bệnh là trung tâm, chất lượng điều trị là then chốt và con người là yếu tố quyết định. Năm 2024, toàn đơn vị đã nỗ lực vượt khó, vừa nâng cao chuyên môn, vừa chú trọng yếu tố nhân văn, mang lại niềm tin và sự hài lòng thực chất cho người bệnh.”

Ảnh 2
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh phối với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức khám sàng lọc các bệnh bất thường vận động ở trẻ.

Trong năm, bệnh viện đã thực hiện tốt Đề án 06 về chuyển đổi số, áp dụng hiệu quả CCCD trong khám bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, bảo hiểm y tế, góp phần giảm thủ tục, tăng minh bạch.

Về tài chính, tổng thu năm 2024 đạt 69,8 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023. Trong đó, thu từ BHYT là 58,5 tỷ đồng, thu từ viện phí và dịch vụ đạt 7,4 tỷ đồng. Tổng chi thường xuyên đạt 46,6 tỷ đồng. Bệnh viện duy trì tự chủ tài chính vững vàng, thu nhập ngoài lương bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng đời sống cho cán bộ, viên chức.

Công tác thi đua khen thưởng ghi nhận nhiều thành tích: 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 26 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 52 cá nhân, 7 tập thể được Sở Y tế khen thưởng. Bám sát phương châm "Phục hồi chức năng là quyền của mọi người", năm 2024, bệnh viện triển khai hiệu quả chương trình PHCN dựa vào cộng đồng tại các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân. Gần 270 cán bộ y tế tuyến xã, thôn bản được tập huấn chuyên sâu, hơn 200 trẻ em có nguy cơ khuyết tật được sàng lọc và can thiệp sớm.

Ảnh 3
Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức cuộc thi “Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện HIS của Điều dưỡng năm 2025”.

Chuyển giao 02 kỹ thuật PHCN cho Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, Nghi Xuân; cấp 170 chứng chỉ đào tạo liên tục; tổ chức nhiều chuyên đề hội thảo, sinh hoạt khoa học tại bệnh viện. Về nghiên cứu khoa học, năm 2024, bệnh viện thực hiện 07 đề tài, trong đó có 2 luận văn thạc sĩ và 3 sáng kiến cấp cơ sở được Sở Y tế công nhận. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn trong năm tới.

Bước sang năm 2025, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa đầu ngành về phục hồi chức năng của tỉnh. Kế hoạch hoạt động năm nay được thiết kế bài bản, cụ thể, bám sát thực tiễn, hướng tới phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh và kết quả đạt được năm 2024, Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2025 với ba mục tiêu xuyên suốt: cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, đổi mới toàn diện công tác quản trị - chuyên môn, tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Thị Diện – Giám đốc bệnh viện cho biết: “Chúng tôi xác định năm 2025 là năm của hành động và đột phá. Mỗi cán bộ, nhân viên phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm và chuyên môn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện sẽ không chỉ là nơi điều trị, mà là trung tâm phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.

Ảnh 4
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nguyễn Thị Diện trao quà cho các bệnh nhân điều trị tại viện.

Năm 2025, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm: Nâng cao chuyên môn – phát triển kỹ thuật mới: Phấn đấu tăng 10% lượt khám chữa bệnh; triển khai kỹ thuật chuyên sâu như vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, phục hồi chức năng hô hấp, hoạt động trị liệu cho trẻ tự kỷ, bại não… Đồng thời, sắp xếp lại các khu điều trị theo hướng đồng bộ giữa Y học cổ truyền và hiện đại.

Cải tạo cơ sở vật chất – đầu tư trang thiết bị: Cải tạo các dãy nhà A1, A3; bố trí khoa phòng hợp lý, thân thiện; đầu tư thêm thiết bị như máy điện tim, điện cơ, máy tập vận động khớp, thiết bị phục hồi chức năng cho trẻ em. Đào tạo nhân lực: Hợp tác các cơ sở đào tạo, cử cán bộ học chuyên sâu, tổ chức 5 lớp tập huấn cho y, bác sĩ tuyến tỉnh, huyện; đảm bảo nguồn lực phục vụ 300 giường bệnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số: Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu BHYT, áp dụng phần mềm quản lý điều trị và thanh toán không giấy tờ.

Cải thiện thu nhập – khơi dậy thi đua: Phấn đấu tăng thu nhập bình quân 10%; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, tạo động lực cống hiến. Mở rộng PHCN cộng đồng: Nhân rộng mô hình tại Lộc Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân; tập huấn cho 400 cán bộ y tế cơ sở, sàng lọc 250 trẻ có nguy cơ khuyết tật.

Ảnh 5
Bệnh viện chú trọng xây dựng văn hóa công sở và nâng cao chuyên môn chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Tăng cường nghiên cứu – phát triển chuyên sâu: Thực hiện 5–7 đề tài khoa học, ít nhất 2–3 sáng kiến được công nhận; phát triển chuyên sâu từng khoa phòng với định hướng rõ ràng, nâng cao năng lực điều trị. Cùng với đó, bệnh viện sẽ đổi mới quản trị, nâng cao kỷ cương hành chính, tăng vai trò truyền thông, hướng đến mục tiêu đạt 296 điểm chất lượng năm 2025, giữ vững tỷ lệ hài lòng người bệnh trên 99% và xây dựng thương hiệu bệnh viện phục hồi chức năng kiểu mẫu của tỉnh.

Giám đốc Nguyễn Thị Diện nhấn mạnh:Chúng tôi không chỉ hướng tới số lượng bệnh nhân, mà quan trọng hơn là chất lượng điều trị, sự phục hồi toàn diện và sức khỏe lâu dài của người bệnh. Đó là thước đo thành công và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ y tế.”

Ảnh 6
Đại hội lần thứ IX (2025–2030) là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và lấy người bệnh làm trung tâm, tập thể Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh bước vào năm 2025 với quyết tâm mới, năng lượng mới – từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phục hồi chức năng tuyến tỉnh uy tín, hiện đại, nhân văn và chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tỉnh nhà và khu vực.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: