Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa: Điểm tựa sức khỏe của người dân miền núi phía Tây Quảng Trị

Nơi miền núi phía Tây Quảng Trị còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa đang ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa sức khỏe tin cậy của người dân. Với sự đổi mới trong chuyên môn và tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao.

1000049888.jpg
Trụ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa – điểm tựa chăm sóc sức khỏe của người dân miền núi phía Tây Quảng Trị

Giữa những ngày đầu hè, khi ánh nắng vừa len qua những dãy núi trùng điệp phía Tây Quảng Trị, khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa đã nhộn nhịp người dân đến khám chữa bệnh. Trong không khí khẩn trương nhưng nề nếp, đội ngũ y, bác sĩ nơi đây vẫn miệt mài với công việc thường nhật, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng núi, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại xã Tân Thành đã có mặt tại Khoa Khám bệnh để thực hiện đợt tái khám định kỳ bệnh lý tim mạch. Là bệnh nhân gắn bó với bệnh viện nhiều năm, bà Hạnh không giấu được niềm vui khi chứng kiến những đổi thay tích cực trong công tác khám chữa bệnh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và được bác sĩ thăm khám, bà Hạnh chia sẻ: “Trước đây đi khám bệnh còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nay mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều. Các bác sĩ luôn tận tình giải thích tình trạng bệnh, hướng dẫn cách điều trị và chăm sóc sức khỏe rất chu đáo. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là thái độ phục vụ ngày càng thân thiện, gần gũi, giúp người bệnh như chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn mỗi lần đến khám”.

Không riêng bà Hạnh, nhiều người dân trên địa bàn Minh Hóa và các khu vực lân cận cũng lựa chọn Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy. Những phản hồi tích cực từ người bệnh là động lực để tập thể cán bộ, viên chức tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ của tập thể cán bộ, y bác sĩ trong hành trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động.

1000049886.jpg
Kỹ thuật phẫu thuật nội soi tai mũi họng được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa.

Phát huy vai trò của Bệnh viện đa khoa khu vực

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa là bệnh viện cấp cơ bản với quy mô 202 giường bệnh được giao. Đơn vị có 16 khoa, phòng với tổng số 159 viên chức và người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban Giám đốc gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 4 phòng chức năng cùng 13 khoa chuyên môn hoạt động ổn định theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống y tế cơ sở, bệnh viện đã hoàn thành việc chuyển giao cơ sở vật chất của Phòng khám Đa khoa khu vực Hóa Tiến cho chính quyền địa phương quản lý, đồng thời sắp xếp, điều động nguồn nhân lực phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Song song với đó, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của từng khoa, phòng; cập nhật đầy đủ dữ liệu về tổ chức bộ máy và biên chế, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý và điều hành.

Nhờ đó, hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2026, bệnh viện đã khám bệnh cho 15.648 lượt người; điều trị nội trú 4.423 bệnh nhân; điều trị ngoại trú 13.254 lượt bệnh nhân; thực hiện 703 ca phẫu thuật; công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch đạt trên 77%.

Đặc biệt, công tác cấp cứu luôn được duy trì nghiêm túc với chế độ trực 24/24 giờ. Các trường hợp tai nạn, bệnh nặng, cấp cứu khẩn cấp đều được tiếp nhận và xử trí kịp thời theo đúng quy trình chuyên môn.

1000049889.jpg
Ông Đinh Thanh Giáo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa, chỉ đạo giao ban chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Là bệnh viện đóng trên địa bàn miền núi, cách xa trung tâm tỉnh, nơi mỗi ca chuyển tuyến đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa xác định nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị tại chỗ là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, bệnh viện tập trung phát triển chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng các khoa Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Sản, Nhi, Xét nghiệm…, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, đồng thời giảm áp lực chuyển tuyến.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, đội ngũ y, bác sĩ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đột quỵ, suy hô hấp, sốc phản vệ, tai nạn giao thông, chấn thương nặng và nhiều ca bệnh nguy kịch khác. Nhiều trường hợp đã được xử trí thành công ngay tại bệnh viện, góp phần tận dụng thời gian vàng trong cấp cứu, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh đó, ngoại khoa và sản khoa cũng là những thế mạnh nổi bật của đơn vị. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, hàng trăm ca phẫu thuật đã được thực hiện an toàn, hiệu quả. Nhiều trường hợp tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, cấp cứu ngoại khoa hay các ca tai biến sản khoa đều được xử lý theo đúng quy trình chuyên môn, góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh ngay tại địa phương.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa đã triển khai thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại như chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), đo mật độ xương, siêu âm màu 4D, phẫu thuật nội soi ổ bụng, tán sỏi tiết niệu bằng laser... Qua đó, người dân khu vực miền núi có điều kiện tiếp cận nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngay tại địa phương, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và giảm gánh nặng chuyển tuyến.

Ông Đinh Thanh Giáo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa cho biết: “Đặc thù của bệnh viện là phục vụ người dân vùng núi, biên giới, nhiều địa bàn cách xa trung tâm hàng chục ki-lô-mét. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định phải nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, ngoại khoa và sản khoa để xử trí hiệu quả các trường hợp khẩn cấp ngay tại chỗ. Đối với những ca bệnh vượt khả năng chuyên môn, bệnh viện tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời theo quy định để tiếp tục điều trị”.

Theo ông Giáo, việc kết hợp giữa nâng cao năng lực điều trị tại chỗ với công tác chuyển tuyến an toàn đã góp phần giảm thiểu đáng kể nguy cơ cho người bệnh trong điều kiện địa hình miền núi còn nhiều khó khăn và khoảng cách đến các bệnh viện tuyến trên tương đối xa.

1000049891.jpg
Người bệnh được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa theo dõi, chăm sóc chu đáo trong quá trình điều trị.

Lan tỏa niềm tin từ những điều bình dị

Không chỉ chú trọng phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ y tế và trải nghiệm của người bệnh.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện thường xuyên cập nhật các phác đồ mới của Bộ Y tế; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bình bệnh án, bình đơn thuốc; tăng cường hội chẩn liên khoa nhằm góp phần phòng ngừa và giảm nguy cơ xảy ra sai sót chuyên môn.

Tại các khoa điều trị, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện được triển khai đồng bộ. Đội ngũ điều dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người bệnh, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm.

Ông Đinh Thanh Giáo chia sẻ: “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một đơn vị y tế miền núi, tập thể bệnh viện luôn xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới phong cách phục vụ để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn”.

1000049887.jpg
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa thực hiện phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, công tác quản lý chất lượng bệnh viện cũng được triển khai đồng bộ theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện và mạng lưới quản lý chất lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí chất lượng tại các khoa, phòng; tổ chức tự đánh giá định kỳ để nhận diện những tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch cải tiến phù hợp.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh hoạt động quản lý nguy cơ, báo cáo và phân tích sự cố y khoa; triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Các hội đồng chuyên môn, khoa học kỹ thuật tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong việc ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý.

Không chỉ vậy, đơn vị còn chủ động xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tai nạn hàng loạt và các tình huống khẩn cấp khác. Đội cấp cứu ngoại viện luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động.

1000049890.jpg
Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025–2030, đánh dấu bước phát triển mới của bệnh viện.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước triển khai bệnh án điện tử, hiện đại hóa công tác quản lý và khám chữa bệnh.

“Chúng tôi luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Mục tiêu lớn nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm các trường hợp chuyển tuyến không cần thiết và giúp người dân vùng cao được tiếp cận các kỹ thuật điều trị ngày càng hiện đại ngay tại địa phương”, ông Đinh Thanh Giáo nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa đang tiếp tục phát huy vai trò của một bệnh viện đa khoa khu vực trong mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng miền núi, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem thêm

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

(CLO) Áp dụng mức giá tối thiểu 40.000 đồng/suất ăn bán trú từ năm học 2026-2027, các trường tiểu học tại Hà Nội đang siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng. Tại Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để minh bạch hóa bữa ăn, hiệu trưởng trực tiếp đón thực phẩm từ 6 giờ sáng, quét mã QR truy xuất nguồn gốc và huy động phụ huynh tham gia giám sát luân phiên từng tuần.

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

(CLO) Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc An cung ngưu hoàng hoàn, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý thuốc nghi giả, không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh báo quảng cáo sản phẩm như “thần dược phòng ngừa đột quỵ”.

Cán bộ y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quảng Ninh: Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

(CLO) Thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của UBND thành phố Quảng Ninh về triển khai chiến dịch y tế toàn dân, địa phương này đang tạo nên một bước đột phá nhân văn khi hoàn thành hơn 99,9% khối lượng khám sức khỏe toàn dân, đưa kỹ thuật tuyến Trung ương về cơ sở và khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn diện sức khỏe cộng đồng.

Hội nghị quốc tế “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

Hội nghị quốc tế “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

Nhiều xu hướng mới đang thay đổi cách ung thư vú được chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị phù hợp với đặc điểm riêng của từng người bệnh. Các chủ đề này được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc cập nhật trong Hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026” diễn ra ngày 03/10/2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh. 

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cỡ chữ bài viết: