Chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Trong khuôn khổ hợp tác chuyên môn giữa Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên và Bệnh viện Trung ương Huế, từ ngày 04 đến 15/8/2025, đoàn bác sĩ chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực Tim mạch – Huyết áp – Siêu âm tim và Nội tiết – Hô hấp đã có mặt tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên để hỗ trợ khám chữa bệnh, tư vấn chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương.

Sáng ngày 4/8, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đã tổ chức buổi gặp mặt chào mừng đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế về làm việc tại đơn vị. Tham dự buổi gặp mặt, về phía Trung tâm có Bác sĩ CKI. Võ Tá Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cùng đội ngũ cán bộ chuyên môn, lãnh đạo các khoa phòng.

Ảnh 1
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn bác sĩ chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trong chương trình hợp tác hỗ trợ chuyên môn, khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật tại đơn vị.

Phát biểu tại đây, bác sĩ Võ Tá Trung đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân lực của đơn vị. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cùng các bác sĩ đầu ngành đã quan tâm, tạo điều kiện để người dân Hà Tĩnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến huyện.

Ảnh 2 – Hình đại diện
Thông báo chương trình khám chuyên sâu các bệnh lý Tim mạch, Huyết áp, Nội tiết – Hô hấp tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, phối hợp thực hiện cùng các bác sĩ chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, diễn ra từ ngày 04 đến 08/8/2025.

Đáp lại tình cảm từ đơn vị chủ nhà, BS.CKII Nguyễn Thị Bạch Oanh – Phó Trưởng khoa Nội tiết – Hô hấp - Bệnh viện Trung ương Huế, đại diện đoàn công tác, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và chia sẻ kỳ vọng về một tuần làm việc hiệu quả, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương.

Ảnh 3
Người dân đến khám và tư vấn sức khỏe cùng các bác sĩ chuyên gia tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên trong ngày đầu triển khai chương trình hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Huế

Người dân hưởng lợi từ mô hình khám chữa bệnh “tại chỗ”

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên (4/8), hàng trăm người dân từ nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và các khu vực lân cận đã đến Khoa Khám bệnh của Trung tâm để đăng ký khám và tư vấn với các chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Huế. Các lĩnh vực được quan tâm đặc biệt gồm: tim mạch, tăng huyết áp, siêu âm tim, nội tiết và hô hấp – vốn là những bệnh lý mãn tính, phổ biến nhưng thường khó điều trị triệt để nếu không có hướng dẫn và can thiệp kịp thời từ chuyên gia.

Ảnh 4
Các bác sĩ Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên phối hợp cùng chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện siêu âm tim cho người dân trong chương trình hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật

Tại đây, người bệnh được tiếp đón và tổ chức khám theo quy trình khoa học, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các bác sĩ chuyên ngành không chỉ thăm khám cẩn thận mà còn tư vấn phác đồ điều trị hợp lý, hỗ trợ người dân điều chỉnh thói quen sinh hoạt, dùng thuốc hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Lý (67 tuổi, xã Cẩm Hưng) xúc động chia sẻ: “Trước đây muốn khám chuyên sâu phải ra Hà Nội hoặc Huế, tốn kém lắm. Nay có các bác sĩ giỏi về tận đây khám cho bà con, tôi thấy yên tâm và rất biết ơn!”

Ảnh 5
Người dân đến chờ khám bệnh từ sớm tại hành lang Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên trong chương trình khám chuyên sâu cùng các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, chương trình còn là cơ hội quan trọng để các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý phức tạp, góp phần chuẩn hóa quy trình điều trị và tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế tuyến cơ sở.

Tiếp tục thăm khám và tư vấn đến hết ngày 15/8

Theo kế hoạch, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế sẽ làm việc tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đến hết ngày 15/8/2025. Người dân có nhu cầu khám các chuyên khoa Tim mạch – Huyết áp – Siêu âm tim; Nội tiết – Hô hấp có thể tiếp tục đăng ký khám theo yêu cầu và được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Bảo hiểm y tế (khi mang theo CCCD và thẻ BHYT còn hiệu lực).

  • Hotline đăng ký: 097.860.5552
  • Địa điểm: Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 10, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần kết nối, sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc tuyến Trung ương với địa phương, đồng thời là bước cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải tuyến trên theo tinh thần đổi mới toàn diện ngành Y tế.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên trân trọng kính mời người dân trên địa bàn quan tâm, sắp xếp thời gian để được thăm khám và tư vấn kịp thời, hiệu quả.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: