Chư Pưh (Gia Lai): Nỗ lực xoá bỏ định kiến, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

(CLO) Sau 3 năm triển khai thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại huyện Chư Pưh, trong cộng đồng khu dân cư và vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn đã xoá dần định kiến, chung tay xây dựng buôn làng giàu mạnh.

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025) được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện trong những năm qua đã góp phần xoá bỏ định kiến; những tập tục văn hoá có hại cùng một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tại địa phương.

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 1

Phụ nữ huyện Chư Pưh tích cực phối hợp triển khai nhiều chương trình góp phần giúp phụ nữ vùng dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận tại làng Ia Ngăng, xã Chư Don, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” qua đó kịp thời giúp một số cá nhân là phụ nữ, trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực gia đình đưa về nơi tạm lánh, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu hậu quả của bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, trong gia đình cộng đồng. 

Địa chỉ tin cậy cũng là nơi để các chị em phụ nữ chia sẻ những cách làm hay, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chương trình phòng chống bạo lực gia đình, vì sự bình đẳng và tiến bộ của chị em phụ nữ tại nơi còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, tham gia mô hình này còn có góp mặt của nam giới trong làng, điều này đã góp sức bảo vệ chị em phụ nữ, cũng như tư vấn cho những người đàn ông có thêm những kiến thức bổ ích nhằm chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình và góp sức xây dựng cộng đồng ngày một văn minh, bình đẳng.

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 2

Các chị em chia sẽ cách làm hay, việc làm có ích để tiếp tục tuyên truyền đến các vùng còn nhiều khó khăn học tập, chăm lo sản xuất.

Chia sẻ niềm vui, chị Kpă H’Len - làng Ia Ngăng, xã Chư Don nói: “Địa chỉ tin cậy tập trung cho công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội; hằng tháng có tổ chức sinh hoạt định kỳ để các thành viên báo cáo tình hình địa bàn phụ trách để nắm bắt và can thiệp kịp thời các trường hợp là phụ nữ, trẻ em cần được hỗ trợ. Nhờ vậy, trong làng những năm qua chưa có xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, buôn làng hòa thuận giúp đỡ nhau."

Song song với các hoạt động trên, Mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong những chỉ tiêu quan trọng của Dự án 8 được thành lập, đây là mô hình thiết thực và phù hợp với trẻ em, nhất là trẻ em gái nhằm hướng đến mục tiêu tuyên truyền về bình đẳng giới. Thông qua mô hình này, các em có thêm nhiều cơ hội để được nói lên tiếng nói của mình, xóa mờ ranh giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong gia đình, tại trường học và kêu gọi được cộng đồng bảo vệ. Mặt khác, các em còn được trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình và giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân.

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 3

Cộng đồng tại xã Chư Don tập trung nghe già làng triển khai các hoạt động hữu ích có từ chương trình mục tiêu Quốc Gia.

Mô hình khi đi vào hoạt động cũng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em, hỗ trợ các thầy cô giáo thực hiện tốt chương trình giáo dục cho học sinh và ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em, buôn bán, bắt cóc và tảo hôn ở trẻ em... Điển hình như Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đang được triển khai, phát huy hiệu quả bước đầu của những yêu cầu đặt ra.

Dù mới được thành lập, nhưng Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã trang bị cho các bạn học sinh dân tộc thiểu số khác thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích, thúc đẩy các em tự tin nói lên tiếng nói của mình, giúp nhau thay đổi cách nghĩ, cách học, cách làm và góp phần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở vùng cao nơi mình sinh sống.

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 4

Các học sinh hòa đồng trong lớp và chia sẽ nhau những kiến thức hay, giúp nhau học tập tốt.

Tự tin nêu lên cảm nghĩ của mình, em Ksor H’Hiên - học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu nói: Em rất vinh dự khi được tham gia vào Câu lạc bộ, em cùng các bạn được tham gia nhiều điều bổ ích từ các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức, được biết thêm nhiều kiến thức về giáo dục giới tính, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, tảo hôn… trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình và giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân. Từ đó, em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động tập thể tại lớp, tại trường.

Cùng với các hoạt động mang lại nhiều lợi ích trong cộng đồng nói trên, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh đã hỗ trợ 3 triệu đồng/tổ và truyền thông về bình đẳng giới, bạo lực gia đình cho các thành viên của tổ và Nhân dân trong làng. Đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên tổ truyền thông thêm nhiều kiến thức bổ ích khác.

Với đặc thù huyện miền núi có 14 làng đặc biệt khó khăn, trên 90% là đồng bào dân tộc thiếu số, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh đã tích cực triển khai những nội dung thuộc Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 5

Vai trò của phụ nữ và nam giới đều được xem trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ giúp cộng đồng, gia đình nỗ lực lao động, vươn lên làm giàu.

Sau 3 năm triển khai, đến nay, huyện Chư Pưh đã thành lập được 11 tổ truyền thông cộng đồng, 2 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi và 3 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Bên cạnh đó, đăng tải 23 tin hoạt động liên quan đến Dự án 8 của các cấp Hội, xây dựng các phóng sự, bài báo tuyên truyền về Dự án 8 trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác truyền thông, phát sóng trên Báo Dân tộc và Phát triển được xuất thành file để tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội; Tổ chức 24 buổi tuyên truyền, truyền thông sử dụng 2 thứ tiếng để truyền thông (Gia Rai và Kinh); In ấn, cấp phát 3000 tờ rơi truyên truyền về các nội dung kiến thức làm mẹ an toàn và vận động sinh con tại cơ sở y tế; tổ chức 8 buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và vận động phụ nữ sinh con với 370 chị em tham gia; 4 Hội nghị tập huấn Chương trình 3 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng với 260 cán bộ  xã, thôn, làng, Người có uy tín trong cộng đồng, hội viên phụ nữ nòng cốt tham gia…

chu puh gia lai no luc xoa bo dinh kien bao ve quyen phu nu va tre em hinh 6

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh phối hợp tuyên truyền, ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Chư Don.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh Nguyễn Thị Thùy cho biết: Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Cùng với đó, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tại các cấp, cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, người có uy tín trong cộng đồng... nhằm thực hiện dự án đạt kết quả cao nhất trong thời gian đến.

Minh An

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: