Huyện Chư Pưh (Gia Lai) tích cực nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Năm học 2023-2024, toàn huyện Chư Pưh có 32 trường (Trong đó: Mầm non: 09 trường công lập và 01 trường tư thục; Tiểu học: 12 trường, THCS: 08 trường, TH&THCS: 02 trường) với tổng số 560 lớp và gần 19.000 học sinh các cấp. Riêng bậc tiểu học có 317 lớp với 9.488 học sinh; bậc THCS 130 lớp, 5.516 học sinh.

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 1

Lực lượng Cảnh sát giao thông-Công an huyện Chư Pưh tuyên truyền ATGT tại trường học

Song song với hoạt động giáo dục thường xuyên tại các trường, nâng cao chất lượng giáo dục trong việc dạy và học của giáo việc và học sinh, thì qua mỗi năm và tùy thực tế ở mỗi địa phương trong huyện, Ngành Giáo dục huyện đã tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự-an toàn giao thông (TT-ATGT) nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động, học sinh. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong toàn ngành và các địa phương nơi thường xuyên có những vụ TNGT xảy ra.

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 2

Các học sinh điều khiển xe máy và xe điện lưu thông trên QL14, đoạn qua trung tâm huyện Chư Pưh với nhiều phương tiện giao thông khác tham gia rất dễ xảy ra va chạm nếu không được phổ biến kỹ năng lái xe an toàn

Huyện Chư Pưh có tuyến QL14 hơn 27km chạy qua địa bàn, tất cả hoạt động lưu thông giữa các xã phần lớn đều di chuyển trên tuyến đường huyết mạch này. Bên cạnh đó, rất nhiều phương tiện vận tải lớn, xe khách thường xuyên lưu thông qua lại, cùng với nhiều trường học có cổng trường tiếp giáp tuyến quốc lộ đã tạo nên một số điểm nóng về TT-ATGT trong thời gian quan.

Những nơi có điểm nóng về mất TT-ATGT như cổng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, trường Tiều học Phan Chu Trinh; các cổng trường giáp Quốc lộ 14 như các trường Tiểu học: Anh Hùng Núp, Trần Quốc Toản, Đinh Tiên Hoàng, Kim Đồng, Nguyễn Văn Cừ và một số cổnng trường, điểm trường tại một số làng. Việc học sinh chen nhau, đến phụ huynh dừng, đỗ ngay trên tuyến QL14 đã gây cản trở giao thông, dễ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông...

Trước tình hình trên, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Pưh đã chỉ đạo các trường triển khai làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương các cấp trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tăng cương tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh biết và thực hiện; hỗ trợ việc hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định.

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 3

Cảnh sát giao thông kiểm tra tốc độ các học sinh điều khiển xe máy và yêu cầu xử lý nếu vi phạm các quy định về ATGT

Bên cạnh đó, phía nhà trường còn tổ chức cho các trường ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, hạn chế không để xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định về ATGT đường bộ, đề nghị phụ huynh không giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con em khi chưa đủ tuổi theo quy định...

Sau thời gian ngắn triển khai, công công tác bảo đảm TT-ATGT được các trường xây dựng mô hình tự phòng, tự quản; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi vẽ với chủ đề “Học sinh với văn hóa giao thông”; mô hình “Cổng trường an toàn” được nhân rộng, hoạt động hiệu quả, phụ huynh, học sinh di chuyển phương tiện đúng quy định…

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 4

Các học sinh vui thích khi được học và bơi ngay tại sân trường sau giờ học trái buổi

Cùng với hoạt động trên, thời gian qua huyện Chư Pưh tích cực đầu tư trang thiết bị học, dạy bơi trong nhà trường giúp các học sinh làm quen với môi trường nước, có kỹ năng bơi và biết cách xử lý khi gặp tình huống đuối nước xảy ra.

Từ năm 2018-2020, UBND huyện Chư Pưh đã trích ngân sách 4,4 tỷ đồng đầu tư mua sắm, lắp đặt 7 bể bơi thông minh tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Sau thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng và khắc phục kịp thời đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt nhất phục vụ nhu cầu dạy và học bơi của trẻ tại các vùng còn nhiều khó khăn của huyện Chư Pưh.

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 5

Việc học bơi được thầy giáo bộ môn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn giúp các học sinh có đủ kỹ năng bơi và hỗ trợ khi gặp tình huống đuối nước xảy ra

Ghi nhận tại trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Dreng, sau khi bể bơi được cấp kinh phí sửa chữa, các học sinh tại trường luôn tranh thủ sau mỗi giờ học trái buổi để cùng các bạn học thêm kỹ năng bơi do chính thầy giáo của trường phụ trách.

Vui mừng với các hoạt động bổ ích đến với học sinh, ông Tạ Trần Phong-Tổng phụ trách đội Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: Môn thể thao bơi tại trường được triển khai từ năm 2020 đến nay, toàn bộ kinh phí xây dựng, lắp đặt bể bơi thông minh được UBND huyện đầu tư. Bể bơi có diện tích từ gần 300 m² với các trang thiết bị cần thiết như: máy lọc nước, máy bơm nước, giếng khoan, mái che, phòng thay đồ đàm bảo việc dạy và học bơi của học sinh tại trường. Các em sau mỗi lần được tham gia học bơi tại trường đều rất vui thích vì có thêm kỹ năng bơi phòng, chống đuối nước. Ngoài môn bơi, trong các giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền các em kỹ năng sống, các phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông học đường.

Với sự quan tâm đầu tư của huyện, các hoạt động rèn luyện thể thao học đường và trang bị kiến thức, kỹ năng bơi đến học sinh toàn trường được tích cực triển khai, học sinh tỏ ra yêu thích bộ môn này. Bên cạnh đó, Phòng thường xuyên phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức các cuộc thi bơi trong nhà trường đã thu hút được nhiều học sinh các khối lớp tích cực tham gia.

huyen chu puh gia lai tich cuc nang cao ky nang song cho hoc sinh hinh 6

Các phương tiện giao thông không đúng quy định do học sinh điều khiển đến trường bị lực lượng CSGT kiểm tra, nhắc nhở và cam kết không tiếp tục sử dụng lưu thông khi chưa đủ tuổi

Theo ông Lê Hồng Mạnh-Phó Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Pưh: Năm học trước, trên địa bàn huyện có 5 học sinh không may bị đuối nước, 1 em tử vong do tai nạn giao thông vì thiếu quan sát khi đi qua đường trên tuyến quốc lộ 14. Để hạn chế thấp nhất các tai nạn, thương tích xảy ra với các học sinh toàn huyện, từ đầu năm học Phòng đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể và mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian đến, các trường tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh; đề nghị phụ huynh ký xác nhận không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển và thực hiện các quy định cấm người dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện đến trường.

Bài, ảnh: Nguyễn Giác

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: